Nữ sinh sống trong sợ hãi sau khi tố bị hàng xóm xâm hại từ năm 11 tuổi

Đinh Thu Hiền
07/12/2023 - 15:32
Nữ sinh sống trong sợ hãi sau khi tố bị hàng xóm xâm hại từ năm 11 tuổi

Ảnh minh họa

Tháng 8/2022, bà L.T.L, ngụ tại huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), phát hiện con gái là H.L.K.L, sinh năm 2004, có ý định tự tử, được bạn khuyên can dẫn về nhà. Từ đây, vụ việc đau lòng được phát giác.
Mua bán dâm người dưới 18 tuổi…

Theo Bản Kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 26/KLĐT-ĐTTH của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Đức, ông Phạm Đức Minh, sinh ngày 1/7/1952, trú tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, là hàng xóm của cháu H.L.K.L, sinh ngày 21/2/2004. 

Do chồng mất sớm, bà L.T.L, là mẹ ruột của cháu L., thường xuyên nhờ ông Minh đưa đón cháu đi học và họp phụ huynh. Kết luận điều tra cho thấy, vào tháng 5/2021, L. hỏi mượn ông Minh 16 triệu đồng, hứa sẽ trả hàng tháng. 

Sau đó, L. nói rằng cần tiền tiêu xài nên sẽ cho ông Minh quan hệ tình dục và sau mỗi lần như vậy, ông Minh trả tiền cho L. Ông Minh đồng ý. Hai bên đã liên lạc với nhau bằng các tài khoản zalo của 2 người.

Ông Minh đã nộp cho cơ quan điều tra 57 tấm ảnh thể hiện nội dung tin nhắn giữa ông và L., trong số này có 16 tấm thể hiện việc ông Minh và cháu L. hẹn thời gian đi "quan hệ". Cơ quan điều tra cũng đã thu thập dữ liệu thuê bao di động của ông Minh và đối chiếu các tấm ảnh mà ông này cung cấp thì xác định thời gian từ tháng 10/2021 đến ngày 21/10/2022, có 6 lần ông Minh quan hệ tình dục với cháu L. và mỗi lần ông Minh đều trả cho L. số tiền từ 200 ngàn đến 500 ngàn đồng.

Nữ sinh sống trong sợ hãi sau khi tố bị hàng xóm xâm hại từ năm 11 tuổi- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

"Quá trình điều tra, xác minh, Phạm Phước Minh không thừa nhận có hành vi quan hệ tình dục với cháu L. trước thời điểm cháu L. chưa đủ 18 tuổi. Ngoài ra không thu thập được thêm tài liệu, chứng cứ gì khác để chứng minh hành vi phạm tội của Phạm Phước Minh. 

Do đó không đủ cơ sở để kết luận hành vi của Phạm Phước Minh cấu thành tội "giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi", Bản kết luận điều tra cho biết. 

Đối với hành vi chụp ảnh khỏa thân cháu L. của Phạm Phước Minh lúc quan hệ tình dục với cháu, ép buộc cháu đi "quan hệ" vào ngày 8/8/2022, dù cho Phạm Phước Minh có gửi hình ảnh nhạy cảm của cháu L. để đe dọa nhưng lại không có quan hệ tình dục nên không đủ yếu tố cấu thành tội "cưỡng dâm" quy định tại Điều 143 Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng số 33/CT-VKS-CĐ của Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Châu Đức thể hiện, ngày 8/8/2022, Minh nhắn tin hẹn L. để tiếp tục đi quan hệ tình dục nhưng L. không đồng ý nên Minh đã gửi tin nhắn và hình ảnh khỏa thân của L. để đe dọa nhằm ép buộc L. tiếp tục quan hệ nhưng đều bị L. từ chối. 

"Vào lúc 8h30 ngày 8/8/2022, có tài khoản Zalo "Tường Phạm" đã gửi ảnh khỏa thân của L. cho ông N.Q.T, là bạn làm chung với L. tại quán 1989. Sau đó, ông T. nói sự việc trên cho L. biết khiến L. có ý định tự tử nhưng đã được can ngăn kịp thời và gia đình đã động viên L. tới Công an thị trấn Ngãi Giao tố cáo hành vi của Minh", cáo trạng cho biết.

Phạm Phước Minh sau đó đã bị bắt tạm giam ngày 5/1/2023 với thời hạn 3 tháng. Tuy nhiên, sau đó, Minh đã được tại ngoại do được Viện KSND huyện Châu Đức ký quyết định áp dụng biện pháp "bảo lĩnh" đối với Minh. 

Luật sư Nguyễn Hiền Hà là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại H.L.K.L đã có Đơn đề nghị Tòa án thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Phạm Phước Minh vì cho rằng Minh tại ngoại sẽ có điều kiện hủy các chứng cứ hình ảnh đã lưu trữ trên các tài khoản mạng xã hội. Tuy nhiên, việc này không được các cơ quan công quyền chấp nhận.

… Hay bị xâm hại từ năm 11 tuổi?

Quá trình điều tra, cháu H.L.K.L đã đưa ra lời khai bị ông Phạm Phước Minh xâm hại tình dục trong thời gian dài. Vào năm 2015, không nhớ được ngày tháng, Minh đã có hành vi dâm ô với cháu L. tại nhà của Minh. Vào năm 2016, khi cháu L. đang học lớp 6, Minh đã dùng tay trái bịt miệng, tay phải đưa vào vùng kín của cháu L. khiến cháu bị chảy máu. 

Năm 2017, khi Minh kêu cháu L. qua nhà lấy kẹo ăn thì đã kéo cháu vào phòng ngủ và quan hệ tình dục với cháu. "Sau lần thứ 3 trở đi, L. liên tục bị Minh nhắn tin ép buộc phải quan hệ tình dục mỗi khi có nhu cầu. L. khai nhận, do không có sử dụng biện pháp tránh thai nên đã mang thai 2 lần nhưng được Minh dẫn đi khám và phá thai sau đó", cáo trạng dẫn lời khai của cháu L.

Vào cuối năm 2019, Minh tiếp tục sử dụng hình ảnh khỏa thân của L. và các lời nói đe dọa ép L. phải tiếp tục quan hệ tình dục với Minh. Tuy nhiên, Phạm Phước Minh không thừa nhận và khai chỉ quan hệ tình dục với L. từ tháng 10/2021 và là quan hệ tự nguyện. Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức đã tiến hành đối chất nhưng không làm rõ được. 

Việc xác minh thông tin chủ các tài khoản Zalo cũng được cơ quan điều tra gửi công văn tới Công ty Cổ phần VNG nhưng không có kết quả trả lời. 

"Vì vậy, không đủ căn cứ để kết luận Minh có hành vi xâm hại tình dục với cháu L. trong khoảng thời gian từ năm 2015 đến trước tháng 10/2021", cáo trạng của Viện KSND huyện Châu Đức cho biết. Cơ quan này đã truy tố Phạm Phước Minh ra tòa về tội "mua dâm người dưới 18 tuổi" theo điểm a khoản 2 Điều 329 Bộ luật Hình sự.

Mức án

Vào ngày 11/5/2023, TAND huyện Châu Đức đã mở phiên xử sơ thẩm vụ án "mua dâm người dưới 18 tuổi", tuyên phạt Phạm Phước Minh 15 tháng tù. Bản án này cho rằng Minh có nhân thân tốt, đã thật sự ăn năn hối cải, có nhiều tình tiết giảm nhẹ. 

Tuy nhiên, Kết luận điều tra và Cáo trạng lại đưa thông tin: về nhân thân, Phạm Phước Minh đã bị Công an huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Nai, khởi tố và bắt tạm giam về tội hiếp dâm ngày 22/10/1981.

Kết thúc phiên sơ thẩm, H.L.K.L đã có đơn kháng cáo. Vào ngày 21/8/2023, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở phiên xử phúc thẩm vụ án này. Trước đó, bị hại L. đã có Đơn xin giao nộp tài liệu chứng cứ mới và yêu cầu là các đường link Facebook của Phạm Phước Minh đã lưu giữ các hình ảnh chụp cháu ở thời điểm trước, trong và sau khi 2 người quan hệ tình dục. 

Các hình ảnh này có thể hiện thời gian lưu. Đồng thời, chứng cứ mới cũng thể hiện có 6 loạt hình ảnh, đoạn video mà Minh đã quay, chụp cháu L và gửi cho người tên N.Q.T vào ngày 8/8/2022 nhằm bêu xấu, đe dọa cháu L., ép buộc cháu phải tiếp tục cho Minh quan hệ tình dục.

Tuy nhiên, Tòa cấp phúc thẩm lại xác định H.L.K.L là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án chứ không phải bị hại. Các chứng cứ bổ sung chưa được kiểm chứng, nên Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tuyên phạt Phạm Phước Minh y án sơ thẩm - 15 tháng tù về tội "mua dâm người dưới 18 tuổi".

Vào ngày 27/10/2023, H.L.K.L đã có Đơn đề nghị xem xét kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm. Theo luật sư Nguyễn Hiền Hà, Cơ quan CSĐT huyện Châu Đức đã Quyết định khởi tố Phạm Phước Minh theo quy định tại khoản 2 điều 329 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt cao nhất là 7 năm tù (thuộc tội nghiêm trọng) và Viện KSND đồng cấp cũng đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam Phạm Phước Minh 3 tháng. 

Tuy nhiên, Phạm Phước Minh sau đó đã được áp dụng biện pháp "bảo lĩnh" vì "hợp tác điều tra, thật thà khai báo". Cũng theo Đơn đề nghị giám đốc thẩm, các tài liệu, chứng cứ mà cơ quan điều tra và tòa án bỏ qua nên đã đề nghị các cơ quan pháp luật hủy 2 bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra, xét xử từ đầu nhằm tránh bỏ lọt tội phạm.

H.L.K.L hiện là sinh viên đại học. Cô cho biết trước đó quan hệ giữa cô và mẹ không hòa thuận nên không chia sẻ, tâm sự được với nhau. Từ năm 2019, L. đã ra ngoài thuê phòng trọ ở, vừa đi học, vừa đi làm. 

Mẹ của L. cũng thừa nhận điều này. Bà cho biết, do cuộc sống khó khăn nên không có thời gian chăm sóc và quan tâm tới con gái. Khi sự việc xảy ra vào ngày 8/8/2022 thì bà mới biết và đã tới cơ quan công an làm đơn tố cáo Minh. H.L.K.L đang ở trong tâm trạng "sống trong sợ hãi" vì quá nhiều lo lắng và tuyệt vọng. Cô chưa biết có đủ tinh thần và bản lĩnh hay không để tiếp tục được việc học hành của mình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm