Nữ Thủ tướng Đan Mạch hoãn tổ chức đám cưới vì Covid-19

N.A
26/06/2020 - 17:48
Nữ Thủ tướng Đan Mạch hoãn tổ chức đám cưới vì Covid-19
Bà Mette Frederiksen, Thủ tướng Đan Mạch, đã quyết định hoãn đám cưới của mình vào ngày 17/7 tới để tham dự cuộc họp của Hội đồng châu Âu bàn về kế hoạch phục hồi ở giai đoạn hậu Covid-19.

Đây là cuộc họp trực tiếp đầu tiên của các nhà lãnh đạo thuộc khối Liên minh châu Âu (EU) kể từ sau khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát và sự kiện này dự kiến sẽ tổ chức ở Brussels (Bỉ). Nội dung của cuộc họp sẽ tập trung vào vấn đề ngân sách và kế hoạch phục hồi sau khủng hoảng Covid-19.

"Cuộc họp diễn ra đúng ngày chúng tôi dự kiến tổ chức đám cưới", Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen viết trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, đăng kèm là bức ảnh bà Frederiksen với hôn phu Bo Tengberg. Bà Frederiksen chia sẻ thêm: "Thật đáng tiếc. Nhưng tôi vẫn phải làm việc của mình và bảo vệ lợi ích của Đan Mạch. Tôi rất mong muốn được nói "Tôi đồng ý" với Bo. Anh ấy đang rất kiên nhẫn".

Nữ Thủ tướng Đan Mạch hoãn tổ chức đám cưới vì Covid-19 - Ảnh 1.

Nữ Thủ tướng Mette Frederiksen và hôn phu Bo Tengberg

Theo số liệu từ Đại học Johns Hopkins (Hoa Kỳ), tính đến nay, Đan Mạch đã có 12.836 trường hợp mắc Covid-19 trong đó có 603 ca tử vong. Đan Mạch là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên bắt đầu nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội vì Covid-19 (từ tháng 4) sau khi số lượng các trường hợp nhiễm bệnh mới đã suy giảm. 

Năm ngoái, bà Mette Frederiksen trở thành thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Đan Mạch khi nhậm chức ở tuổi 41. Tháng 8/2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng công kích bà Frederiksen, ông Trump đã có những bình luận "khó chịu", sau khi nữ Thủ tướng xinh đẹp này tuyên bố, ý định mua đảo Greenland của ông Trump là "phi lý".

Nguồn: Theo CNN
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm