Nữ Thủ tướng Đan Mạch kết hôn sau nhiều lần trì hoãn vì Covid-19

Nhu Thụy
17/07/2020 - 08:08
Nữ Thủ tướng Đan Mạch kết hôn sau nhiều lần trì hoãn vì Covid-19
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen (42 tuổi) và nhà làm phim, nhiếp ảnh gia Bo Tengberg (55 tuổi) vừa kết hôn sau khi đám cưới bị hoãn nhiều lần trong một năm qua vì công việc và đại dịch Covid-19.

Hôn lễ của Thủ tướng Đan Mạch được cử hành tại nhà thờ Magleby trên đảo Moen, miền Đông Nam đất nước. Thủ tướng Frederiksen đã đăng một bức ảnh đám cưới trên trang Facebook cùng trái tim với đôi tân lang, tân nương mỉm cười bước ra khỏi nhà thờ. Tờ Ekstra Bladet của Đan Mạch gọi đám cưới của Thủ tướng Frederiksen là "một đám cưới bí mật" với rất ít khách mời, trong đó có cựu thủ tướng Poul Nyrup Rasmussen.

Nữ Thủ tướng Đan Mạch kết hôn sau nhiều lần trì hoãn vì Covid-19 - Ảnh 1.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và hôn phu Bo Tengberg trong lễ cưới hôm 15/7

"Tôi thật sự rất mong chờ đám cưới với người đàn ông tuyệt vời này", Thủ tướng Frederiksen chia sẻ về đám cưới với ông Bo Tengberg. 

Bà Frederiksen rạng rỡ trong chiếc váy trắng cổ thuyền, phối cùng giày ánh kim và cầm một bó hoa phối màu tím, xanh. Cô dâu búi tóc cao, đính tấm voan dài, cười tươi với chú rể Tengberg, người mặc bộ vest màu xanh nước biển, áo sơ mi trắng và cà vạt.

Mette Frederiksen, lãnh đạo đảng Dân chủ Xã hội trung tả, đã tuyên thệ nhậm chức thủ tướng trẻ nhất của Đan Mạch ngày 27/6/2019, trở thành người phụ nữ thứ hai giữ chức vụ này sau bà Helle Thorning-Schmidt. Bà từng kết hôn với ông Eric Harr năm 2003 và có 2 con trước khi ly hôn năm 2014. Bà quen ông Tengberg năm 2014 và tình cảm họ ngày càng bền chặt hơn.

Nữ Thủ tướng Đan Mạch kết hôn sau nhiều lần trì hoãn vì Covid-19 - Ảnh 2.

Nụ hôn hạnh phúc

Frederiksen lần đầu tiên thông báo dự định tổ chức đám cưới năm 2019 song quyết định hoãn lại vì cuộc tổng tuyển cử ngày 5/6/2019. Lần hai bà lại tuyên bố hoãn lễ cưới dự kiến diễn ra hôm 18/7 do trùng với thời gian tổ chức hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu. Nhiều nguồn tin cho biết thêm, Frederiksen và chồng từng dự định tổ chức hôn lễ đầu năm nay song bị cản trở do đại dịch Covid-19. Trong một thông điệp đăng trên Facebook cá nhân, nữ Thủ tướng Đan Mạch cho biết, bà hoãn đám cưới của mình "để bảo vệ lợi ích của Đan Mạch". 

Đan Mạch hiện ghi nhận hơn 13.000 ca nhiễm nCoV, trong đó có 610 ca tử vong. Nước này là một trong những quốc gia phương Tây đầu tiên nới lỏng lệnh phong tỏa hồi tháng 4, sau khi số ca nhiễm duy trì ở mức thấp và cho đến nay không có dấu hiệu của làn sóng bùng dịch thứ hai. Đất nước 5,8 triệu dân này hiện đã cho phép các nhà hàng, quán cà phê và trung tâm thương mại tiếp tục kinh doanh sau thành công của việc mở lại các trung tâm chăm sóc, trường học, hiệu làm tóc và một số doanh nghiệp nhỏ vào tháng 4.

Nguồn: Daily Mail
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm