Nữ trưởng thôn dùng sức trẻ và sáng tạo để vận động bà con thoát nghèo bền vững

An Khê- Ngọc Hải
02/04/2023 - 07:59
Nữ trưởng thôn dùng sức trẻ và sáng tạo để vận động bà con thoát nghèo bền vững

Chị Phúc được bà con nhân dân bầu vào chức danh Trưởng Ban Nhân dân thôn với 100% phiếu bầu

Chị Nguyễn Thị Kim Phúc - Trưởng Ban nhân dân, Chi hội trưởng phụ nữ thôn Lộc Mỹ, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng - thổi vào hệ thống cán bộ cơ sở một "luồng gió mới".

Được bà con tin tưởng, tín nhiệm bầu làm trưởng thôn khi mới vừa tròn 30 tuổi với số phiếu đạt 100%, chị Kim Phúc đã thực sự làm thay đổi suy nghĩ của nhiều người.

Sinh năm 1993, vốn là cô gái sôi nổi, mạnh dạn, chị tích cực tham gia các hoạt động phong trào của địa phương và được bầu làm Chi hội trưởng Phụ nữ năm 2018. Với bản tính năng nổ và được bà con tin tưởng, chị Phúc tiếp tục được bà con nhân dân bầu vào chức danh Trưởng Ban Nhân dân thôn vào cuối năm 2022.

Đảm nhận nhiệm vụ Trưởng thôn khi còn khá trẻ, bản thân chị Phúc luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Chị chia sẻ: "Xác định mình là "tuyên truyền viên", là đại diện cho tiếng nói của bà con nhân dân, mình luôn tích cực học hỏi kinh nghiệm của những cô chú đi trước. Trong quá trình làm việc, bản thân phải tìm hiểu và tiếp cận với nhiều chính sách mới, đồng thời lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân để hoàn thành tốt nhất công việc được giao.

May mắn thay, thôn Lộc Mỹ nhiều năm qua không có tình trạng tệ nạn xã hội, không có thanh niên chơi bời lêu lổng, người dân sống hòa thuận, tỷ lệ tham gia các hoạt động phong trào tốt, con cái được tạo điều kiện học tập xuyên suốt, một số cháu được sau khi học hết lớp 9 được gia đình tiếp tục cho về các trường ở quận, thành phố học để phát triển".

Với vai trò Trưởng thôn, chị Phúc thường xuyên tuyên truyền, động viên các hộ khó khăn nỗ lực vươn lên thoát nghèo và phấn đấu thoát nghèo bền vững

Với vai trò Trưởng thôn, chị Phúc thường xuyên tuyên truyền, động viên các hộ khó khăn nỗ lực vươn lên thoát nghèo và phấn đấu thoát nghèo bền vững

Trưởng thôn đi trước, làng nước theo sau

Với tác phong nhanh nhẹn, cởi mở, dễ gần và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, chị xác định trước tiên bản thân phải tìm hiểu kỹ, nắm bắt chính xác hoàn cảnh của từng bà con nhân dân trong thôn. Hiện nay, toàn thôn có 65 hộ với gần 300 nhân khẩu, bà con nhân dân trong thôn chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, chăn nuôi, lớp trẻ thì làm công nhân ở các khu công nghiệp xa nhà và số ít lao động tự do. Với vai trò Trưởng thôn, chị Phúc thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, động viên các hộ khó khăn nỗ lực vươn lên thoát nghèo và phấn đấu thoát nghèo bền vững. Chị tôn trọng tiếp thu và phát huy tính dân chủ, vận động nhân tích cực tham gia đóng góp ý kiến, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của mình. Nhờ đó, nhiều năm liền thôn Lộc Mỹ luôn đạt danh hiệu thôn văn hóa tiêu biểu, gia đình văn hóa chiếm tỷ lệ 100%, an ninh trật tự trên địa bàn thôn luôn được giữ vững.

Hơn hơn 5 năm tham gia công tác phong trào phụ nữ đến chính quyền, chị thấu hiểu và chia sẻ những khó khăn của người dân, nhất là các hộ nghèo trên địa bàn thôn. Bà con nào gặp khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, đặt biệt là các cháu mồ côi, hiếu học đều được chị cùng với Ban Công tác Mặt trận thôn vận động các nguồn quỹ để hỗ trợ, chị xem đó vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vui. Để thực hiện được điều này đòi hỏi người trưởng thôn phải thực sự gương mẫu, "miệng nói tay làm", quy tụ sự đoàn kết trong thôn, sự đồng thuận trong nhân dân.

Chị Phúc (thứ 2 từ phải sang)

Chị Phúc (thứ 2 từ phải sang) tham gia khóa huấn luyện dân quân

Vừa qua, chị là 1 trong 4 nữ tự nguyện đăng ký tham gia khóa huấn luyện dân quân năm nhất 2023 và vinh dự khi là 1 trong 5 chiến sĩ đạt thành tích xuất sắc sau đợt huấn luyện.

Tuyên truyền qua Zalo, Facebook - "trẻ hóa" nhiều hoạt động

Ở thôn, công tác tuyên truyền thường được thực hiện bằng loa phát thanh, thế nhưng ở thời 4.0 khi công nghệ dần phủ sóng mọi nơi thì việc tận dụng các trang mạng xã hội để tuyên truyền cũng là một hình thức hợp thời cuộc, góp phần đưa thông tin đến với người dân một cách đầy đủ, lâu dài và chính xác.

"Nhận thấy có nhiều người đi làm rừng, xa khu dân cư, ở các khu công nghiệp, đôi khi phát loa các anh chị lại không nắm bắt kịp thời nội dung, không được tiếp thu đầy đủ, nhất là nhớ được ngày tháng, giờ giấc. Tận dụng điện thoại di động, mạng internet..., tôi đăng nội dung trên các nhóm Facebook, Zalo để truyền tải thông tin kịp thời. Dễ tiếp nhận và phổ biến thông tin hơn rất nhiều, nhiều hoạt động phong trào thôn cũng được cập nhật trên trang để bà con cùng xem, nhờ vậy lan tỏa và thu hút nhiều hội viên phụ nữ sôi nổi tham gia vào công tác hội và phong trào địa phương" chị Phúc chia sẻ. 

Luôn sắp xếp thời gian thật hợp lý để không ảnh hưởng đến kinh tế của gia đình, nên chị Phúc được gia đình ủng hộ và tạo điều kiện tham gia công tác xã hội

Luôn sắp xếp thời gian thật hợp lý để không ảnh hưởng đến kinh tế của gia đình, nên chị Phúc được gia đình ủng hộ và tạo điều kiện tham gia công tác xã hội

Vừa là trưởng thôn, vừa là Chi hội trưởng phụ nữ, thời gian tham gia hoạt động xã hội dường như bị chiếm trọn. Thế nhưng, ở cấp thôn, để sống với thu nhập hơn 2 triệu/tháng là hoàn toàn khó khăn. Chính vì vậy, bên cạnh tham gia hoạt động thôn, chị Phúc còn duy trì tạp hóa của gia đình, đây cũng là nguồn thu nhập chính của gia đình chị. "Từ khi tham gia vào hoạt động phong trào, bản thân phải sắp xếp thời gian thật hợp lý để không ảnh hưởng đến kinh tế của gia đình. Vì vậy, bản thân luôn được gia đình ủng hộ và tạo điều kiện tham gia công tác xã hội".

Nhận xét về chị Phúc, bà Lê Thị Thu Hà - Bí thư Đảng ủy xã - cho biết: "Có thể thời gian đầu nhân dân trong thôn vẫn còn e ngại, hoài nghi về việc trưởng thôn là nữ trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm, nhưng kết quả thực tế của Lộc Mỹ chính là câu trả lời thuyết phục nhất. Thực tế phụ nữ tham gia công tác xã hội tất nhiên sẽ có những trở ngại nhất định. Nhưng với sự quyết tâm, không ngại khó khăn, vất vả, mang hết sức trẻ, lòng nhiệt huyết của mình, chị Phúc là một trong số những tấm gương phụ nữ tiêu biểu được Đảng ủy đánh giá cao và phụ nữ nông thôn noi theo".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm