Nữ ứng viên sáng giá tranh cử Tổng thống Pháp

Nhu Thụy
18/12/2021 - 09:32
Nữ ứng viên sáng giá tranh cử Tổng thống Pháp

Bà Valérie Pécresse

Bà Valérie Pécresse tự miêu tả mình có 1/3 giống cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher và 2/3 giống cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel. Vừa chính thức trở thành ứng cử viên tranh cử Tổng thống Pháp, bà tuyên bố sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Bà mong muốn được nhìn thấy đất nước “lấy lại ngọn lửa và nụ cười”.

Kêu gọi miễn thuế cho các khoản đóng góp của gia đình

Đảng cánh hữu Pháp "Những người Cộng hoà" (LR) đã lựa chọn bà Valérie Pécresse (54 tuổi), Chủ tịch vùng Ile-de-France, Thống đốc Paris, làm ứng viên tranh cử cuộc bầu cử Tổng thống Pháp diễn ra vào tháng 4/2022.

Theo một số cuộc thăm dò, bà Pécresse có khả năng sẽ tiến vào vòng 2 trong cuộc bầu cử tháng 4/2022 và trở thành thách thức lớn nhất với Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron. Bà muốn bảo vệ nước Pháp trước các đe dọa từ bên trong lẫn bên ngoài, như chủ nghĩa cực đoan, tội phạm và vấn đề di cư.

Bà khẳng định, điều tồi tệ nhất là những người tội phạm, mang tư tưởng ly khai hoặc cực đoan được vào Pháp một cách quá dễ dàng. Về nhập cư, bà Valérie Pécresse muốn bổ sung các quy định về nhập cư, các điều kiện để đoàn tụ gia đình, với điều kiện tăng thu nhập và không có trợ cấp xã hội trước 5 năm. Mặt khác, việc nhận được thẻ cư trú phải gắn liền với việc thông thạo tiếng Pháp.

Nữ ứng viên sáng giá tranh cử Tổng thống Pháp - Ảnh 1.

Bà Valérie Pécresse và Tổng thống đương nhiệm Emmanuel Macron

Về việc tăng cường an ninh và công lý, ứng cử viên LR này dự định tuyển dụng 3 nghìn thẩm phán, 3 nghìn thư ký và 2 nghìn công tố viên và đầu tư 9 tỷ euro vào các tòa án. Bà Valérie Pécresse cũng cho biết, muốn đầu tư 1 tỷ euro trang thiết bị cho lực lượng cảnh sát mỗi năm. Ngoài ra, bà Valérie Pécresse muốn sử dụng nhận dạng khuôn mặt ở lối vào phương tiện giao thông công cộng để xác định rõ hơn những người bị truy nã, đặc biệt là khủng bố...

Trong cương lĩnh tranh cử, về kinh tế, bà Pécresse ưu tiên những vấn đề được cử tri Pháp quan tâm hàng đầu như: Cam kết tăng mức lương cơ bản thêm 10%, chấm dứt chế độ làm việc 35 giờ/tuần, nâng độ tuổi về hưu lên 65 tuổi, cải cách bảo hiểm thất nghiệp, giảm biên chế trong các cơ quan quản lý hành chính nhà nước và địa phương.

Về gia đình, bà kêu gọi miễn thuế cho các khoản đóng góp của gia đình. Bà Valérie Pécresse đề xuất trợ cấp cho tất cả các bậc cha mẹ có con đầu lòng 900 euro mỗi năm, cho đến khi đứa trẻ 18 tuổi; tăng phụ cấp cho các gia đình có 2-3 con; miễn thuế tiền cấp dưỡng cho các gia đình đơn thân.

Về sinh thái, bà Valérie Pécresse kêu gọi thiết lập hệ thống thuế carbon ở biên giới của Liên minh châu Âu (EU). Bà tuyên bố rằng muốn tìm ra biện pháp để đạt được trung hòa carbon vào năm 2050, đặt mục tiêu vào năm 2035 tất cả các phương tiện mới không còn sử dụng nhiên liệu hóa thạch và mong muốn xóa bỏ rác thải nhựa trên biển...

Về y tế, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn ra ở Pháp và châu Âu, bà Pécresse muốn tuyển dụng thêm 25 nghìn nhân viên chăm sóc y tế trong 5 năm tại các bệnh viện công. Về giáo dục, bà Valérie Pécresse mong muốn tăng cường dạy tiếng Pháp thêm 2 giờ mỗi tuần ở trường tiểu học và dạy Toán thêm 1 giờ.

Người phụ nữ đầu tiên đại diện đảng cánh hữu tranh cử

Được cho là đang tạo ra một "làn gió mới" với biệt danh là "xe ủi đất" không ngại chiến đấu, bà Valérie Pécresse dự kiến sẽ tạo ra thách thức cho Tổng thống Emmanuel Macron trong cuộc bầu cử sắp tới. Bà là người phụ nữ đầu tiên tranh cử Tổng thống từ đảng cánh hữu truyền thống vốn do nam giới thống lĩnh, mà một số cựu Tổng Pháp như Charles de Gaulle, Jacques Chirac và Nicolas Sarkozy từng là thành viên.

Theo nhận định của báo giới, bà Pécresse được xem là niềm hy vọng mới sau sự nghiệp hơn 20 năm hoạt động chính trị. Hiện có một số ứng cử viên nữ khác từ đảng cánh hữu và cánh tả nhưng bà Pécresse là người đầu tiên tranh cử cho đảng Cộng hòa.

Chủ tịch đảng LR Christian Jacob tuyên bố, bà Valérie Pécresse sẽ đại diện cho LR để khôi phục vị thế của một chính đảng lớn sau quãng thời gian mâu thuẫn và suy yếu. Nếu chiến thắng, bà sẽ trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của nước Pháp.

Pécresse tự ví mình với Margaret Thatcher vì sự kiên cường và một "bàn tay chắc chắn" nhưng bà cũng muốn lãnh đạo giống như Angela Merkel, người mà bà nhận xét rằng có khả năng đạt được sự đồng thuận và đã làm cho nước Đức "giàu có, mạnh mẽ và đoàn kết hơn".

Nữ ứng viên sáng giá tranh cử Tổng thống Pháp - Ảnh 2.

Bà Valérie Pécresse

Những người ủng hộ bà Pécresse nói rằng điểm mạnh của bà so với ông Macron là được đào tạo về tài chính và từng giữ chức Bộ trưởng Ngân sách Pháp. Mặc dù Tổng thống Macron đã có nhiều nỗ lực cải thiện bình đẳng giới nhưng dưới thời của ông vẫn còn nhiều vị trí cố vấn và quan chức chính phủ cao cấp là nam giới. Những người ủng hộ bà Pécresse muốn thay đổi mạnh mẽ điều này.

Xuất thân là một cựu công chức cấp cao, Pécresse bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình với tư cách là cố vấn cho cựu Tổng thống Jacques Chirac. Trong cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên ở Yvelines (một vùng ngoại ô Paris), với tư cách là một người ngoài cuộc trẻ tuổi, bà đã đánh bại một vị tướng quân đội nổi tiếng.

Tại Quốc hội, bà là thành viên của Ủy ban về các vấn đề hiến pháp (2002-2005) và Ủy ban về các vấn đề văn hóa (2005-2007). Từ năm 2007 đến năm 2011, Pécresse giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đại học và Nghiên cứu trong nội các của Thủ tướng Francois Fillon. Trong thời gian tại vị, bà đã thực hiện nhiều cải cách nhằm mang lại cho các trường đại học mức độ tự chủ cao hơn về nguồn lực của họ và mở đường cho nhiều nguồn tài chính của khu vực tư nhân hơn.

Từ năm 2011 đến năm 2012, Pécresse là người phát ngôn của chính phủ và là Bộ trưởng Ngân sách, Tài khoản Công và Cải cách Nhà nước trong nội các của ông Fillon. Năm 2015, bà đã dẫn đầu đảng cánh hữu giành chiến thắng tại vùng Ile-de-France (vùng đông dân nhất trong số 8 vùng ở Pháp, nơi có thủ đô Paris) vốn thuộc ưu thế của phe cánh tả.

Bà trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng khu vực Ile-de-France. Năm 2019, Pécresse đã công bố kế hoạch thúc đẩy số lượng người dân ở khu vực Paris đạp xe đi làm bằng cách đầu tư 100 triệu euro vào cơ sở hạ tầng và làn đường dành cho xe đạp, chương trình cho thuê xe đạp điện có trợ giá trước năm 2021.

Nguồn: France 24, Guardian
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm