Tags:

tranh cử tổng thống

Nữ ứng viên sáng giá cho vị trí Tổng thống Mỹ

Nữ ứng viên sáng giá cho vị trí Tổng thống Mỹ

Cựu Thống đốc bang South Carolina, cựu đại sứ tại Liên hợp quốc Nikki Harley (51 tuổi) đang theo đuổi mục tiêu trở thành nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử Mỹ.

“Bóng hồng” đầu tiên đối đầu ông Donald Trump trên đường đua Tổng thống Mỹ năm 2024

“Bóng hồng” đầu tiên đối đầu ông Donald Trump trên đường đua Tổng thống Mỹ năm 2024

Bà Nikki Haley, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, cựu Thống đốc bang South Carolina, vừa tuyên bố tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024, trở thành đối thủ đầu tiên của cựu Tổng thống Donald Trump trong đảng Cộng hòa. Bà Haley kêu gọi “sự thay đổi mang tính thế hệ” khi nói về tương lai của đất nước.

Phó Tổng thống Kamala Harris: Đóa sen kiên cường trong làng chính trị Mỹ

Phó Tổng thống Kamala Harris: Đóa sen kiên cường trong làng chính trị Mỹ

Kamala Harris sinh ngày 20/10/1964, là Phó Tổng thống thứ 49 của nước Mỹ. Bà là người phụ nữ đầu tiên nắm giữ chức vụ Phó Tổng thống, đồng thời là nữ quan chức nắm giữ vị trí cao nhất trong lịch sử Mỹ. Bà còn là Phó Tổng thống người Mỹ gốc Phi và người Mỹ gốc Á đầu tiên.

Nữ ứng viên sáng giá tranh cử Tổng thống Pháp

Nữ ứng viên sáng giá tranh cử Tổng thống Pháp

Bà Valérie Pécresse tự miêu tả mình có 1/3 giống cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher và 2/3 giống cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel. Vừa chính thức trở thành ứng cử viên tranh cử Tổng thống Pháp, bà tuyên bố sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Bà mong muốn được nhìn thấy đất nước “lấy lại ngọn lửa và nụ cười”.

2 người phụ nữ tranh cử Tổng thống Pháp 2022

2 người phụ nữ tranh cử Tổng thống Pháp 2022

Vòng đầu cuộc bầu cử Tổng thống Pháp dự kiến tổ chức vào ngày 10/4/2022. Bà Anne Hidalgo (62 tuổi), Thị trưởng Paris và bà Marine Le Pen (53 tuổi) thuộc đảng cực hữu Mặt trận quốc gia (FN) đã bắt đầu khởi động chiến dịch tranh cử của mình với mục tiêu trở thành nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Pháp.

Nữ nghị sĩ da màu đầu tiên trong Quốc hội Mỹ

Nữ nghị sĩ da màu đầu tiên trong Quốc hội Mỹ

người phụ nữ da màu đầu tiên trở thành dân biểu Quốc hội và ra ứng cử Tổng thống Mỹ. Trong suốt sự nghiệp chính trị của mình, Chisholm chiến đấu cho dân quyền, nạn phân biệt chủng tộc và sự bất bình đẳng đối với phụ nữ.

Phản ứng của người Nga trước tin nữ MC truyền hình tranh cử Tổng thống

Phản ứng của người Nga trước tin nữ MC truyền hình tranh cử Tổng thống

Người Nga có phản ứng tiêu cực trước thông tin MC Truyền hình Kseniya Sobchak tham gia tranh cử Tổng thống 2018- Theo khảo sát của Trung tâm nghiên cứu dư luận toàn Nga (VTsIOM).

Cựu nữ Chủ tịch Quốc hội Singapore ra tranh cử tổng thống

Cựu nữ Chủ tịch Quốc hội Singapore ra tranh cử tổng thống

Ngày 30/8, bà Halimah Yacob (63 tuổi) - cựu Chủ tịch Quốc hội Singapore đã chính thức nộp đơn tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử diễn ra tháng 9 tới. Theo đánh giá của các nhà phân tích chính trị, bà Yacob là ứng cử viên sáng giá nhất.