2 người phụ nữ tranh cử Tổng thống Pháp 2022

Nhu Thụy
20/09/2021 - 16:43
2 người phụ nữ tranh cử Tổng thống Pháp 2022

Bà Anne Hidalgo (phải) và bà Marine Le Pen

Vòng đầu cuộc bầu cử Tổng thống Pháp dự kiến tổ chức vào ngày 10/4/2022. Bà Anne Hidalgo (62 tuổi), Thị trưởng Paris và bà Marine Le Pen (53 tuổi) thuộc đảng cực hữu Mặt trận quốc gia (FN) đã bắt đầu khởi động chiến dịch tranh cử của mình với mục tiêu trở thành nữ Tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Pháp.
"Phụ nữ Pháp nên được ủng hộ hơn nữa"

Bà Anne Hidalgo chính thức tuyên bố ra tranh cử Tổng thống Pháp. Bà Anne Hidalgo sẽ đại diện cho đảng Xã hội (PS) và được đánh giá là một ứng cử viên "nặng ký" của cánh tả.

Bà sinh năm 1959 ở Tây Ban Nha. Hai chị em bà được nuôi dạy bởi người cha là thợ điện và người mẹ làm thợ may. Họ rời Tây Ban Nha những năm 1960 và tới ngoại ô Lyon (Pháp). Bà học Luật, trở thành nhân viên thanh tra về điều kiện lao động, dần dần bước lên những nấc thang mới trên con đường sự nghiệp. "Tôi muốn tất cả trẻ em ở Pháp đều có cơ hội như tôi đã có. Ý thức được sự nghiêm trọng của thời cuộc và mong muốn mang lại hy vọng cho cuộc sống của người dân, tôi đã quyết định trở thành ứng cử viên Tổng thống Pháp", bà Anne Hidalgo nói.

Bà Hidalgo là nữ Thị trưởng đầu tiên trong lịch sử 2.000 năm của Paris. Bà nắm vị trí này từ năm 2014 và tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai năm 2020. Nhiệm kỳ thị trưởng của bà Hidalgo đã trải qua nhiều sự kiện thách thức, đặc biệt đối với thủ đô Paris, như một loạt các cuộc tấn công khủng bố vào năm 2015, phong trào biểu tình "Áo vàng" chống chính phủ, vụ cháy Nhà thờ Đức Bà năm 2019, đại dịch Covid-19... Năm 2015, bà đã xử lý tốt cuộc khủng hoảng do khủng bố; đồng thời ghi dấu ấn với việc Paris đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu toàn cầu (COP 21) và trở thành chủ nhà Thế vận hội Olympic 2024. Bà Hidalgo gần đây đã đến Nhật Bản nhận cờ Olympic và Paralympic tại lễ bế mạc Tokyo 2020.

Hai “bóng hồng” trong “cuộc đua” tranh cử Tổng thống Pháp 2022 - Ảnh 1.

Bà Marine Le Pen vận động tranh cử

Bà Hidalgo được ca ngợi vì sự cứng rắn trong thực thi các chính sách môi trường, bao gồm việc cải tạo bờ sông Seine, cấm xe hơi gây ô nhiễm trên đường phố Paris, đồng thời xây làn đường cho xe đạp. Bà đã cam kết đầu tư xây dựng 10 nghìn nhà ở xã hội và 5 nghìn nhà trẻ, cải thiện hạ tầng giao thông trong đó có kế hoạch loại bỏ các phương tiện chạy bằng dầu diesel năm 2020, mở rộng không gian xanh, đồng thời dành ưu tiên cho các vấn đề khác như an ninh, văn hóa.

Bà Anne Hidalgo từng bị phạt 90.000 euro vì chọn 11 phụ nữ và 5 nam giới vào bộ máy quản lý thành phố. Tờ Le Monde dẫn lời Bộ Công vụ nói rằng với gần 70% quan chức lãnh đạo là nữ trong quyết định bổ nhiệm năm 2018, Paris đã vi phạm quy định không được bổ nhiệm nhiều hơn 60% một giới nhất định trong các vị trí lãnh đạo. Bà Hildago nhận định quyết định phạt là "ngớ ngẩn, bất công, vô trách nhiệm và nguy hiểm". Bà cho rằng phụ nữ Pháp nên được ủng hộ hơn nữa bởi sự chênh lệch giới tính vẫn còn rất lớn ở Pháp. "Để đạt được sự bình đẳng một ngày nào đó, chúng ta phải đẩy nhanh và đảm bảo nhiều phụ nữ được bổ nhiệm nhiều hơn nam giới", bà Hildago lập luận.

Người 3 lần tranh cử tổng thống

Bà Marine Le Pen (53 tuổi) cũng bắt đầu chiến dịch tranh cử của mình ở thành phố Frejus, miền Nam nước Pháp, với cam kết bảo vệ "quyền tự do", cứng rắn đối với "các khu vực của Pháp đã bị Taliban hóa".

Hai “bóng hồng” trong “cuộc đua” tranh cử Tổng thống Pháp 2022 - Ảnh 2.

Bà Anne Hidalgo

Bà Marine Le Pen sinh năm 1968, là con út trong số 3 người con gái của ông Jean-Marie Le Pen, người sáng lập đảng Mặt trận Quốc gia, với người vợ đầu Pierrette Lalanne. Tuổi thơ "sóng gió" đã hình thành nên một Marine Le Pen cứng rắn và kiên cường. Năm Le Pen lên 8 tuổi, một quả bom nổ ngay tại khu chung cư nơi gia đình bà sinh sống. May mắn là gia đình bà không có ai bị thương.

Nổi tiếng với những tư tưởng dân tộc cực đoan, ông Jean-Marie Le Pen luôn quan tâm giáo dục các con tinh thần yêu nước nên bà Marine Le Pen bắt đầu quan tâm đến chính trị từ rất sớm. Bà được biết là người có tài diễn thuyết trước công chúng và không giấu giếm tham vọng tiếp nối sự nghiệp chính trị của cha. Năm 18 tuổi, bà đã tham gia tích cực các hoạt động của đảng. Từ một thành viên, bà trở thành người đứng đầu đảng Mặt trận Quốc gia (FN) năm 2011, kế nhiệm chức vụ từ cha mình với 67,6% đảng viên ủng hộ. Bà cũng là thành viên của Nghị viện châu Âu, thành viên Quốc hội Pháp. Trở thành thủ lĩnh của FN, bà bắt đầu giải quyết vấn đề cơ bản của đảng này đó là thay đổi hình ảnh của FN. Chỉ trong một thời gian ngắn, bà đã thành công trong việc thay đổi hình ảnh của FN bằng chiêu thức khơi gợi và xoáy vào "tinh thần yêu nước" chứ không phải là dân tộc chủ nghĩa.

Bà Marnie Le Pen cũng đang xây dựng lại hình ảnh của mình cho cuộc bầu cử lần này so với chiến dịch tranh cử năm 2017. Đã qua rồi cái thời bà luôn xuất hiện với những bộ trang phục xanh đậm, hiện bà yêu thích các bộ cánh xanh nhạt cho chiến dịch lần này. Phát biểu trước gần 1.000 người ủng hộ tại nhà hát thành phố Frejus, miền Nam nước Pháp, bà Marine Le Pen tuyên bố chính thức khởi động cuộc đua giành ghế Tổng thống Pháp tại cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 4/2022. Đây là lần thứ 3 lãnh đạo của FN tham gia cuộc đua vào chiếc ghế quyền lực nhất của nước Pháp.

Trong hai kỳ bầu cử trước vào các năm 2012 và 2017, bà Marine Le Pen đều thất bại. Tại cuộc bầu cử năm 2012, bà Marine Le Pen bị loại ngay từ vòng 1 bởi các ông Francois Hollande, người sau này trở thành Tổng thống Pháp và ông Nicolas Sarkozy, đương kim Tổng thống Pháp vào thời điểm đó. Tại cuộc bầu cử năm 2017, bà Marine Le Pen đã lọt vào vòng 2 nhưng thất bại trước ông Emmanuel Macron với số phiếu cách biệt lớn.

Trong tuyên bố ra tranh cử lần này, bà Marine Le Pen tiếp tục tập trung vào các chủ đề thế mạnh của đảng cực hữu là an ninh và nhập cư, đồng thời tuyên bố bảo vệ đến cùng các quyền tự do của người Pháp. Theo các chuyên gia, để giành chiến thắng trong bầu cử lần này, bà Le Pen cần nhiều thứ hơn thế. Kết quả khả dĩ nhất của việc này là sống chung với cánh hữu chính thống. Christèle Lagier, chuyên gia chính trị học tại trường Đại học Avignon, cho biết, nếu bà Le Pen lọt vào vòng 2, bà sẽ phải đối mặt với vấn đề làm sao xây dựng liên minh để thu hút cử tri từ các đảng khác ủng hộ mình.

Nguồn: Le Figaro, AFP, Marie Claire
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm