"Obama phiên bản nữ" được chọn làm đối tác tranh cử của ông Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng

Nhu Thụy
12/08/2020 - 07:55
"Obama phiên bản nữ" được chọn làm đối tác tranh cử của ông Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng
Ứng cử viên tổng thống Mỹ của đảng Dân chủ Joe Biden chính thức thông báo lựa chọn Thượng nghị sĩ Kamala Harris trở thành đối tác tranh cử của ông trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng sẽ diễn ra ngày 3/11 tới.

Nếu ông Biden được bầu làm Tổng thống thứ 46 của Mỹ, bà Kamala Harris sẽ trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên và là người Mỹ gốc Á đầu tiên giữ cương vị Phó Tổng thống Mỹ.

Kamala Harris bắt đầu tham gia chính trường cách đây 4 năm. Nữ nghị sĩ bang California từng có thời gian đảm nhận cương vị công tố viên tại San Francisco và công tố viên liên bang tại California. Bà chỉ được chú ý rộng rãi sau khi tuyên bố chạy đua vào Nhà Trắng vào năm 2020. Tuy nhiên, sau đó không lâu bà đã bỏ cuộc và tuyên bố ủng hộ ông Joe Biden.

Bà Kamala Harris được chọn làm đối tác tranh cử của ông Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng - Ảnh 1.

Bà Kamala Harris luôn được người dân ủng hộ

Kamala là con gái một cặp vợ chồng nhập cư. Cha bà là người Jamaica, còn mẹ là người Ấn Độ. Xuất thân trong một gia đình nhập cư là chủ đề được Harris nhắc đến như một thông điệp trong thời gian bà tuyên bố tranh cử tổng thống. Người được nhắc đến nhiều nhất và có ảnh hưởng nhiều nhất đến tư tưởng và sự nghiệp của Harris là mẹ bà. Bà luôn nhớ câu nói của mẹ: "Con có thể là người đầu tiên làm nhiều việc, nhưng hãy chắc chắn rằng con không phải là người cuối cùng".

Kamala tốt nghiệp Đại học Howard và học luật tại Đại học Hastings, Đại học California. Bà bắt đầu sự nghiệp với vai trò là phó luật sư hạt Alameda, California, trước khi trở thành luật sư quận San Francisco. Năm 2010, luật sư Kamala Harris đánh bại đối thủ đảng Cộng hòa với kết quả sít sao để trở thành Tổng chưởng lý California.

6 năm sau, bà được bầu vào Thượng viện và trở thành người phụ nữ da màu thứ 2 từng đảm nhiệm vị trí này tại đây. Harris ủng hộ kiểm soát súng đạn, cộng đồng LGBT, chính sách bảo hiểm y tế cho tất cả mọi người... Vì sự tương đồng trong việc tiếp cận các vấn đề xã hội và tốt nghiệp trường luật, Kamala đã được mệnh danh là "Obama phiên bản nữ" - một cách vừa ca ngợi, vừa so sánh bà với cựu Tổng thống Barack Obama.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Kamala là người hết lòng ủng hộ cho những người không có tiếng nói và chịu nhiều thiệt thòi trong xã hội. Bà được đánh giá là "một chiến binh có tiếng nói được lòng nhiều tầng lớp xã hội". Là Tổng chưởng lý California, Kamala đã truy tố các băng đảng xuyên quốc gia khai thác, lạm dụng phụ nữ và trẻ em, các băng nhóm tội phạm buôn bán súng và ma túy. Bà đã chủ trì các nghiên cứu và điều tra toàn diện về tác động của các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và buôn bán người.

Khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ xử lý các vụ việc quan trọng liên quan đến sức khỏe phụ nữ, Kamala đã đấu tranh để yêu cầu các công ty vì lợi nhuận cung cấp cho nhân viên của họ bảo hiểm y tế, bao gồm các biện pháp tránh thai và bảo vệ bệnh nhân, cho họ quyền tiếp cận với các phòng khám sức khỏe sinh sản. Là Tổng chưởng lý, bà đã hỗ trợ tư vấn luật pháp để đảm bảo rằng các phòng khám cung cấp cho phụ nữ thông tin chính xác về mặt y tế về toàn bộ các dịch vụ sinh sản.

Kamala cũng đã làm việc tích cực để bảo vệ trẻ em và học sinh. Bà thành lập Văn phòng Trẻ em California Justice và chiến đấu để giảm thiểu tình trạng trốn học ở trường tiểu học, nhằm đảm bảo mọi trẻ em đều có thể thực hiện quyền học tập của mình. Với tư cách là Tổng chưởng lý, Harris đã kiện thành công các trường đại học vì lợi nhuận đã lừa đảo các sinh viên và cả các cựu chiến binh.

Bà Kamala Harris được chọn làm đối tác tranh cử của ông Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng - Ảnh 2.

Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ Joe Biden và bà Kamala Harris

Là Thượng nghị sĩ, Kamala đã tích cực vận động cho các chương trình giảm bớt thuế cho tầng lớp trung lưu, giải quyết chi phí thuê nhà cao, tăng mức lương tối thiểu lên 15 USD/giờ, giúp giáo dục đại học miễn phí cho đại đa số người Mỹ, cải cách hệ thống bảo lãnh tiền mặt, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tị nạn và người nhập cư. Không chỉ vậy, bà còn mở rộng quyền truy cập vào dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, giá cả phải chăng với chương trình Medicare for All.

Khi tham gia Ủy ban Tư pháp của Thượng viện, bà Harris từng được tờ Los Angeles Times ca ngợi là người có khả năng chịu áp lực lớn và trở thành một trong những thẩm vấn viên sắc sảo. Bà Harris có một số quan điểm khác biệt với Tổng thống đương nhiệm Donald Trump, đồng thời cho rằng chính phủ cần quan tâm hơn tới việc bảo vệ quyền lợi của phụ nữ, người da màu và nhập cư. Với lợi thế lớn khi có kinh nghiệm hoạt động chính trị tại California, bang kinh tế lớn nhất tại Mỹ, bà Harris nhận được sự ủng hộ, ca ngợi từ nhiều người trong đảng Dân chủ.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, việc lựa chọn vị trí người đồng hành với ông Biden có vai trò quan trọng trong việc quyết định sự thành bại của ứng cử viên này trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay. Trong bối cảnh nhập cư, phân biệt chủng tộc luôn là chủ đề nhức nhối của xã hội Mỹ, một người như bà Kamala Harris rất có thể là "cánh tay phải" đắc lực cho ứng cử viên Joe Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng. 

Ông Biden mô tả bà Harris là người "tài năng", "là sự hỗ trợ rất lớn cho chiến dịch tranh cử". Bà Harris đại diện cho lớp chính trị gia mang nhiều quan điểm hiện đại, có khả năng kết nối với những người trẻ trong đảng và đại diện cho sự năng động, mới mẻ. Bà là người theo đuổi việc cải cách tiến bộ, trong đó có việc ký một loạt chính sách tiến bộ, bao gồm cải cách Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan. Bà cũng thực hiện chương trình giáo dục dành cho những người phạm tội buôn bán ma túy lần đầu, không để họ mất hoàn toàn cơ hội sau những cánh cửa sắt.

Nguồn: Washington Post, New York Times
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm