Nữ viện trưởng không ngại đối diện thử thách

Vân Anh
14/03/2023 - 15:12
Nữ viện trưởng không ngại đối diện thử thách

Thiếu tá Phạm Thị Huyền, Viện trưởng Viện 10, Bộ Tư lệnh 86

Tự tin, bản lĩnh, quyết đoán, không ngại thử thách là ấn tượng của chúng tôi khi tiếp xúc với Thiếu tá Phạm Thị Huyền (SN 1987), Viện trưởng Viện 10, Bộ Tư lệnh 86.

Tốt nghiệp Trung học phổ thông, quyết định thi vào Khoa vô tuyến điện tử, Học viện Kỹ thuật quân sự của Huyền mang đến nhiều băn khoăn, lo lắng cho gia đình, người thân.

Mọi người sợ Huyền không chịu được áp lực trong môi trường quân sự. Hơn nữa, chuyên ngành điện tử liệu có phù hợp với cô gái mảnh mai như Huyền? Năm 2011, tốt nghiệp Học viện với tấm bằng đỏ kèm theo danh hiệu thủ khoa khóa 41, Khoa vô tuyến điện tử; là đại biểu tham dự Lễ tuyên dương thủ khoa xuất sắc của các trường đại học, học viện trên địa bàn Hà Nội năm 2012 đã chứng minh sự lựa chọn của Huyền là không sai.

Về nhận công tác tại Phòng thí nghiệm trọng điểm an toàn thông tin - Viện Khoa học Công nghệ và Quân sự (nay là Viện 10, Bộ Tư lệnh 86), đối với Huyền vừa là một thử thách, đồng thời cũng là bệ đỡ quan trọng để nhiệt huyết, đam mê dành cho khoa học của cô được thăng hoa. Huyền nhận thức rất rõ: Lý thuyết được học trong nhà trường và vận dụng vào thực tiễn là cả một quá trình. Bằng nghị lực và quyết tâm, Huyền nhanh chóng tìm được lời hóa giải từ kiến thức được học trong nhà trường với thực tiễn quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ và năng lực của bản thân, 1 năm sau, Huyền được cấp trên tin tưởng điều động vào làm việc tại chi nhánh ở TP Hồ Chí Minh. Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, song bản thân Huyền vẫn nung nấu mong muốn được tiếp tục học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thiện bản thân, có thể đủ sức đi trước đón đầu làm chủ công nghệ mới theo xu hướng vận động và phát triển không ngừng của xã hội hiện đại.

Nữ viện trưởng Viện 10 mạnh dạn tin tưởng ở chính mình - Ảnh 1.

Được đào tạo bài bản cả trong nước và nước ngoài, nghiêm túc trong công việc, Thiếu tá Phạm Thị Huyền là người luôn tiên phong trong các nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới của đơn vị.

Mong ước trở thành hiện thực, cuối năm 2012, Huyền đã nhận được học bổng toàn phần cho khóa học kết hợp thạc sĩ và tiến sĩ tại Trường Đại học Inha, Hàn Quốc. 2 năm hoàn thành khóa học thạc sĩ, thay vì làm nghiên cứu sinh Tiến sĩ trong thời gian 5 năm như thông lệ, Huyền chỉ mất có 3 năm với số điểm tối đa của Hội đồng bảo vệ.

Về nước với tấm bằng Tiến sĩ xuất sắc, Huyền được cấp trên tin tưởng giao trọng trách Trưởng phòng Hệ thống tự động hóa chỉ huy, điều khiển Viện 10. Lúc đó Huyền mới 31 tuổi và là một trong hai nữ cán bộ đầu tiên của Bộ Tư lệnh 86.

Được đào tạo bài bản cả trong nước và nước ngoài, nghiêm túc trong công việc, Huyền là người luôn tiên phong trong các nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới của đơn vị. Hiện chị là chủ nhiệm và tham gia cùng nhiều công trình, đề tài, sản phẩm cấp Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh 86. Tiêu biểu như sản phẩm "Thu thập xử lý thông tin trên KMG ứng dụng công nghệ AI" đạt Giải thưởng VNISA Hiệp hội an toàn thông tin Việt Nam "Sản phẩm mới triển vọng" 2021; đồng sáng kiến "Xây dựng thiết bị sao chép dữ liệu an toàn một chiều tốc độ cao Datadiode" đạt giải nhất Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 22 (năm 2022)...

Tinh thần xả thân, hết mình trong thực hiện nhiệm vụ đã giúp Huyền ngày càng khẳng định được năng lực của bản thân. Ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Thiếu tá Phạm Thị Huyền, tháng 8/2022, Đảng ủy Bộ Tư lệnh 86 tin tưởng giao trọng trách Viện trưởng Viện 10.

Trên cương vị mới, Huyền từng bước thể hiện rõ vai trò người vừa làm nhiệm vụ chuyên môn vừa làm tốt công tác quản lý bản lĩnh, quyết liệt, táo bạo, song không kém phần thận trọng. Các kế hoạch, nhiệm vụ của đơn vị đều được sắp xếp khoa học, giao người chịu trách nhiệm cụ thể, rõ ràng. Bản thân Thiếu tá Phạm Thị Huyền luôn sâu sát, bao quát trong từng nhiệm vụ. Đối với những nhiệm vụ khó và mới, chị trực tiếp bám sát, cùng anh em thực hiện. Cứ thế, một số ý kiến ban đầu nghi ngờ về năng lực quản lý, điều hành của nữ cán bộ trẻ trong đơn vị dần dần bị xóa nhòa.

Thế nhưng khi được hỏi về bí quyết của những thành công đã đạt được, Thiếu tá Phạm Thị Huyền khiêm tốn cho rằng: Đó là kết quả của tinh thần tập thể, sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo chỉ huy các cấp và sự mạnh dạn, tin tưởng vào bản thân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm