Nước mắt và nụ cười trong ngày đặc xá

01/12/2016 - 16:25
Ngày 1/12, tại trại giam Thanh Xuân, Hà Nội, 109 phạm nhân đã được đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước. Các phạm nhân được nhận một bộ quần áo mới và một số tiền lộ phí gồm tiền tàu xe, tiền ăn đường và tiền tái hòa nhập cộng đồng.
Ngay từ sáng sớm, rất nhiều người thân của những phạm nhân được đặc xá đã đến để đón thân nhân của mình
Ngay từ sáng sớm, rất nhiều người thân của những phạm nhân được đặc xá đã đến để đón thân nhân của mình
Nước mắt của những người từng lầm lỡ
Nước mắt của những người từng lầm lỡ
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, trao Giấy Chứng nhận đặc xá cho các phạm nhân tại buổi lễ
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an, trao Giấy Chứng nhận đặc xá cho các phạm nhân tại buổi lễ
Bé Bùi Ngọc Anh (10 tuổi) hạnh phúc trong vòng tay của bố mình là Bùi Thanh Tuấn. Anh Tuấn là một trong số những người được đặc xá đợt này.
Bé Bùi Ngọc Anh (10 tuổi) hạnh phúc trong vòng tay của bố mình là Bùi Thanh Tuấn. Anh Tuấn là một trong số những người được đặc xá đợt này.
Tại trại giam Phú Sơn 4 (Thái Nguyên), có tổng cộng 97 người được tái hòa nhập cộng đồng, trong đó có 31 nữ và 66 nam, đặc biệt có 6 phạm nhân là người nước ngoài.
Tại trại giam Phú Sơn 4 (Thái Nguyên), có tổng cộng 97 người được tái hòa nhập cộng đồng, trong đó có 31 nữ và 66 nam, đặc biệt có 6 phạm nhân là người nước ngoài.
Cán bộ trại giam chia sẻ niềm vui với các phạm nhân được đặc xá
Cán bộ trại giam chia sẻ niềm vui với các phạm nhân được đặc xá
Các phạm nhân được đặc xá được cấp tiền ăn, tiền tàu xe và tiền lưu ký trước khi ra trại giam
Các phạm nhân được đặc xá được cấp tiền ăn, tiền tàu xe và tiền lưu ký trước khi ra trại giam
Niềm vui của người thân và các phạm nhân được đặc xá
Niềm vui của người thân và các phạm nhân được đặc xá
Các phạm nhân được cấp giấy chứng nhận đặc xá, được cấp chi phí tàu xe về quê, quần áo mới để trở về hòa nhập với cuộc sống đời thường.
Các phạm nhân được cấp giấy chứng nhận đặc xá, được cấp chi phí tàu xe về quê, quần áo mới để trở về hòa nhập với cuộc sống đời thường.
Chị Dung là một trong số ít những phạm nhân nữ sinh con trong trại giam. Bé Huyền Thương (2 tuổi) được sinh ra và lớn lên cùng với số năm mà mẹ thụ án. Ngày được tự do, chị vỡ òa trong niềm hạnh phúc và chia sẻ sẽ về mở một tiệm may.
Chị Dung là một trong số ít những phạm nhân nữ sinh con trong trại giam. Bé Huyền Thương (2 tuổi) được sinh ra và lớn lên cùng với số năm mà mẹ thụ án. Ngày được tự do, chị vỡ òa trong niềm hạnh phúc và chia sẻ sẽ về mở một tiệm may.
Rất đông người thân, bạn bè đứng chờ ngoài cổng Trại giam.
Rất đông người thân, bạn bè đứng chờ ngoài cổng Trại giam.
Niềm vui của ông bố khi đoàn tụ với người thân, con cái.
Niềm vui của ông bố khi đoàn tụ với người thân, con cái.
Trong năm 2016, Chủ tịch nước đã ký quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn cho 4.180 phạm nhân trong cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ đặc xá tại trại giam Thanh Xuân (Hà Nội), Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ công an, cho biết từ năm 2009 trở lại đây, trên 80.000 lượt người đã được đặc xá.

Theo số liệu thống kê thì tỉ lệ tái phạm sau đặc xá chỉ chiếm dưới 1%. Mọi quy trình xét đặc xá đảm bảo tính công khai, rõ ràng, đúng pháp luật trên cơ sở không để sót để lọt, không phân biệt giới tính, tôn giáo, quốc tịch, lứa tuổi, nghề nghiệp.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cũng căn dặn các phạm nhân: "Đặc xá là bước khởi đầu, ta vui bây giờ nhưng ngày mai đầy thách thức, cám dỗ, thậm chí còn có sự đe doạ từ các đối tượng bên ngoài. Tôi rất mong các anh các chị có đủ bản lĩnh, hết sức kiên định vững vàng để vượt qua những khó khăn phía trước".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm