Nước sạch về với trường học ở vùng khó Lộc Ninh

Phạm Thương
01/02/2024 - 20:49
Nước sạch về với trường học ở vùng khó Lộc Ninh

Các em học sinh phấn khởi khi được sử dụng nước sạch

Gần 800 học sinh và giáo viên tại Trường Tiểu học & THCS Lộc Phú (Lộc Ninh, Bình Phước) đã đón những dòng nước mát ngọt từ hệ thống lọc nước trị giá gần 100 triệu đồng. Niềm mơ ước bấy lâu nay đã trở thành hiện thực trong mùa xuân mới.

Đón những dòng nước mát lành

Hiểu được những khó khăn của học sinh địa bàn miền núi, nhất là vấn đề thiếu thốn nguồn nước sạch, Ban Công tác phía Nam (TƯ Hội LHPN Việt Nam) đã kết nối, huy động nguồn lực xã hội hóa để xây dựng Công trình "Nước sạch học đường" - Hệ thống lọc nước RO công suất 500 lít/giờ, sử dụng nguồn nước từ giếng khoan qua hệ thống lọc 3 tầng đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế. 

Hệ thống nước phục vụ nhu cầu thiết yếu của học sinh và giáo viên Trường Tiểu học và THCS Lộc Phú, nơi có hơn 40% là học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).

Nước sạch về trường vùng khó Lộc Ninh- Ảnh 1.

Hệ thống lọc nước RO công suất 500 lít/giờ, sử dụng nguồn nước từ giếng khoan qua hệ thống lọc 3 tầng đạt chuẩn theo quy định của Bộ Y tế.

Theo các thầy cô giáo cho biết, Trường Tiểu học và THCS Lộc Phú có 1 trường chính và 2 điểm trường nhỏ, đa số các em học sinh là người dân tộc Stiêng và Khmer. Các em có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Các thầy cô giáo phải nỗ lực hết sức để "cõng" chữ ngược dốc núi, đến từng sóc (làng), để "thắp lửa" đam mê học tập cho các em. 

Ở nơi những thiết bị học tập, vui chơi còn chưa đủ đầy thì làm sao mơ về hệ thống máy lọc nước cao cấp, dù biết rằng, nguồn nước ngầm có nhiều kẽm, tạp chất không phù hợp với sức khỏe của học sinh.

Nước sạch về trường vùng khó Lộc Ninh- Ảnh 2.

Các em học sinh phấn khởi sử dụng nguồn nước sạch tại trường.

Em Thị Hân (dân tộc Stiêng, học sinh lớp 3A1, Trường Tiểu học và THCS Lộc Phú) có hoàn cảnh khó khăn, ba mẹ của em kết hôn sớm và sinh tới 3 người con. Mẹ của Hân ở nhà giữ con và làm việc nhà. Ba Hân đi làm thuê nên thu nhập bấp bênh. 

Từ nhỏ đến nay, Hân mới thấy được chiếc máy lọc nước sạch "xịn sò" như vậy. Em và nhiều bạn trong lớp cùng vây quanh máy lọc nước để ngắm nghía và thưởng thức những ly nước mát. "Nước ở nhà con không trong veo như nước ở trường đâu ạ. Từ nay con sẽ mang chai lên trường để lấy nước uống. Con thích lắm", Hân bẽn lẽn chia sẻ.

Nước sạch về trường vùng khó Lộc Ninh- Ảnh 3.

Nghi thức khánh thành hệ thống lọc nước.

Cô giáo Nguyễn Thị Hương, Trường Tiểu học và THCS Lộc Phú, bộc bạch: "Ít em được ba mẹ quan tâm, chăm lo việc học hành. Nhiều khi các em học ở lớp không theo kịp bạn bè, các cô trong trường phải chạy tới nhà chở về trường để dạy kèm miễn phí. Đầu năm, khi nhận lớp, các thầy cô đều coi học sinh như con của mình, bằng mọi giá phải dạy dỗ các con nên người. Thấy các con ở các điểm trường thiếu thốn nhiều quá nên thầy cô nào cũng thương. Nhiều phụ huynh là người DTTS còn trẻ tuổi mà đã lập gia đình và sinh liền nhiều con. Vậy nên họ không có điều kiện chăm lo tốt cho con. Các thầy cô thường tìm cách vận động mạnh thường quân hỗ trợ thêm cho các em. Hôm nay, nhà trường được bàn giao công trình "Nước sạch học đường", giáo viên và học sinh uống trực tiếp như vậy rất là mừng. Đây là món quà quý giá vô cùng ở một vùng núi khó khăn".

"Tết yêu thương" cho em

Không chỉ trao tặng hệ thống lọc nước sạch uống trực tiếp, Ban Công tác phía Nam (TƯ Hội LHPN Việt Nam) còn làm cầu nối để mang đến cho các em nhiều món quà giá trị trong mùa xuân mới, đó là công trình bích họa "Vì tương lai xanh" có diện tích 450m2 và 100 phần quà tết trị giá 500 nghìn đồng/suất để tặng cho học sinh mồ côi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh DTTS của trường. Những phần quà Tết, ban tổ chức chương trình gói ghém cẩn thận và đong đầy tình yêu thương. Từng túi quà đầy ắp nhu yếu phẩm và bánh kẹo là những món khoái khẩu của trẻ thơ.

Nước sạch về trường vùng khó Lộc Ninh- Ảnh 4.

Chương trình "Tết yêu thương" tặng quà cho 100 cho học sinh DTST và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi.

Còn công trình bích họa "Vì tương lai xanh" được vẽ một cách trực quan, sinh động xung quanh bức tường rào của nhà trường. Mỗi mảng tường là một bức tranh, với chủ đề về hoạt động học tập, vui chơi, phong cảnh quê hương, hoạt động bảo vệ nguồn nước, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông... Đây là cách để neo lại cho trẻ thơ ký ức đẹp về ngôi trường làng thân yêu, để đi đâu các em cũng có thể mang theo trong trái tim mình niềm tự hào về nơi mà các em đã lớn lên và chắp cánh bay xa.

Nước sạch về trường vùng khó Lộc Ninh- Ảnh 5.

Thầy và trò trường Tiểu học & Trung học cơ sở Lộc Phú cùng ngắm nhìn những bức bích họa

Thầy Vũ Văn Tuyển, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Lộc Phú, cho biết: "Hôm nay, trường chúng tôi rất vinh dự khi nhận được sự quan tâm từ Hội LHPN Việt Nam và địa phương cùng các mạnh thường quân. Tôi thay mặt tập thể nhà trường gửi lời cảm hơn chân thành đến với những tấm lòng cao quý. Đây là món quà hết sức thiết thực đến với các em học sinh. Đồng thời tạo thêm động lực cho các thầy cô giáo nỗ lực hơn nữa để xây dựng trường và giáo dục các em ngày một trưởng thành hơn".

Nước sạch về trường vùng khó Lộc Ninh- Ảnh 6.

Bà Trần Thị Huyền Thanh - Trưởng Ban Công tác phía Nam, TƯ Hội LHPN Việt Nam, tặng quà cho các em học sinh.

Bà Trần Thị Huyền Thanh, Trưởng Ban Công tác phía Nam, TƯ Hội LHPN Việt Nam, cho biết: "Xã Lộc Phú (Lộc Ninh, Bình Phước) được Hội LHPN Việt Nam chọn là xã điểm thực hiện Dự án 8 "Thực hiện Bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ, trẻ em". Vậy nên, Hội luôn quan tâm tiếp sức đồng hành cùng phụ nữ và trẻ em tại xã với những việc làm thiết thực. Hôm nay, Hội và các mạnh thường quân cùng mang đến những phần quà yêu thương cũng như những công trình nước sạch, công trình bích họa với mong muốn góp sức cùng tập thể nhà trường tìm kiếm nguồn nước sạch, an toàn, đảm bảo chất lượng sống, sức khỏe cho các em. Mong các em mỗi ngày đến trường là một ngày vui, được ngắm những bức tranh sinh động. Qua đây cũng góp phần hoàn thiện các hạng mục cơ sở vật chất và các điều kiện nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường".

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Ban công tác phía Nam (TƯ Hội LHPN Việt Nam) tổ chức khánh thành, bàn giao công trình "Nước sạch học đường", công trình bích họa "Vì tương lai xanh" và chương trình "Tết yêu thương" cho học sinh dân tộc thiểu số tại Trường Tiểu học và THCS Lộc Phú (Lộc Ninh, Bình Phước). Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 250 triệu đồng. Chương trình có sự đồng hành của các đơn vị: Quỹ Bàn Tay ấm Nhà hàng Khải Phương; Tổng Công ty Cổ phần May Nhà Bè; Chi đoàn Ngân hàng Agribank Chi nhánh Thành Đô; Chi Hội Luật sư - Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM; Công ty Cổ phần Giáo dục Bella; Công ty TNHH Nệm Ưu Việt.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm