Ổ dịch từ trại hè ở Mỹ khiến hàng trăm trẻ em mắc COVID-19

Nhu Thụy
03/08/2020 - 17:29
Ổ dịch từ trại hè ở Mỹ khiến hàng trăm trẻ em mắc COVID-19
Ít nhất 260 người, trong đó có nhiều trẻ em tham gia một trại hè ở Georgia (Mỹ) đã mắc COVID-19 do phớt lờ khuyến cáo về việc đeo khẩu trang.

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), Mỹ hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới với 4,8 triệu ca bệnh và 158.365 người chết. Số người chết vì dịch Covid-19 trong tháng 7 tại Mỹ đã vượt qua con số 25.000, trong khi các ca nhiễm cũng đã tăng lên gấp đôi tại 19 tiểu bang. 

Điều đáng nói là có gần một nửa trẻ em tham dự trại hè ở bang Georgia được tổ chức từ ngày 17-27/6 với khoảng hơn 120 nhân viên và hơn 500 trại viên. 50% trẻ 6-10 tuổi và 44% trong độ tuổi 11-17 bị nhiễm bệnh. 1/3 trong số những người 18-21 tuổi cũng có kết quả dương tính. Những người ở trại càng lâu càng có nguy cơ nhiễm bệnh cao hơn.

Ổ dịch từ trại hè ở Mỹ khiến hàng trăm trẻ em mắc COVID-19 - Ảnh 1.

Trẻ em tham gia trại hè

Ban tổ chức trại hè được cho đã phớt lờ khuyến cáo của CDC về việc mọi người nên đeo khẩu trang để phòng chống dịch Covid-19. Trong khi các nhân viên vẫn tuân thủ, gần 600 trẻ tham dự trại hè đã không được trang bị khẩu trang. Ngoài việc không đeo khẩu trang, trại hè này vẫn thực hiện các khuyến cáo an toàn khác như yêu cầu mọi thành viên phải đưa ra giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với COVID-19 trước khi tham dự, duy trì khoảng cách, thường xuyên tẩy trùng các bề mặt, chia trẻ thành các nhóm nhỏ...

Những người tham dự tham gia vào nhiều hoạt động trong nhà và ngoài trời, bao gồm ca hát và cổ vũ hàng ngày. Họ ngủ trong cabin chứa tới 26 người. 2 ngày sau khi hơn 300 trẻ em, thanh thiếu niên tới cắm trại, một nhân viên của trại hè hôm 23/6 đã rời khỏi đây sau khi có triệu chứng cảm lạnh. Sau đó, người này đã bị phát hiện dương tính với COVID-19. Trại hè sau đó bắt đầu đưa các thành viên trở lại nhà và cảnh báo với cơ quan y tế cộng đồng bang Georgia. Trại hè trên đã tạm đóng cửa hôm 27/6. Cơ quan y tế địa phương khuyến cáo bất cứ ai tham gia trại hè cần phải đi xét nghiệm và tự cách ly.

CDC lưu ý cuộc điều tra tại trại hè này chứng minh trẻ em ở mọi độ tuổi đều có nguy cơ nhiễm COVID-19, đặc biệt ở nơi tụ tập đông người và "có thể là tác nhânchủ yếu trong việc lây nhiễm", trái với quan niệm trẻ em ít mắc COVID-19 từng có trước đây. "Trường hợp lây nhiễm này cho thấy việc tụ tập hoạt động nhóm có thể dẫn đến sự bùng phát virus lớn, ngay cả khi đối tượng tham gia chủ yếu là trẻ em", bà Caitlin Rivers - Nhà dịch tễ học tại Trường Y tế Công cộng Johns Hopkins Bloomberg, cho biết. 

 Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết hai công ty dược phẩm lớn sẽ cung cấp cho chính phủ Mỹ 100 triệu liều vaccine COVID-19 thử nghiệm. Theo thỏa thuận, chính phủ Mỹ trả cho nhà sản xuất dược phẩm Pháp Sanofi và công ty dược phẩm GlaxoSmithKline của Anh lên tới 2,1 tỉ USD để cung cấp cho Mỹ đủ vaccine cho 50 triệu người.

Nguồn: AFP, WP
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm