“Ong đầu đàn” trong phong trào chống rác thải nhựa

Hoàng Công Lương
26/02/2022 - 18:19
“Ong đầu đàn” trong phong trào chống rác thải nhựa

Bà Thu (ở giữa) trao quà cho gia đình khó khăn tại địa bàn từ quỹ thu gom phân loại rác thải

Mặc dù đã bước sang cái tuổi gần 70, nhưng bà Đặng Thị Thu - công nhân Cảng Đà Nẵng về hưu luôn là một trong những chú “ong đầu đàn” về vận động người dân tham gia phong trào thu gom, phân loại và chống rác thải nhựa.

Năm 2017, bà Thu về định cư tại khu dân cư Bình Phước 1, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà nẵng. Tuy tuổi tác đã cao, sức khỏe yếu, hoàn cảnh gia đình cũng không mấy thuận lợi, nhưng là người có trách nhiệm nên mặc dù chân ướt, chân ráo về với khu dân cư, được bà con tín nhiệm, giao nhiệm vụ, bà bắt tay ngay vào công việc.

“Ong đầu đàn” trong phong trào chống rác thải nhựa - Ảnh 1.

Bà Thu (thứ 2 từ phải sang) trao ủng hộ quỹ phòng chống Covid 19 từ quỹ thu gom rác thải nhựa của

Tuy sức khoẻ không được tốt nhưng không có chủ nhật nào mà 2 mẹ con bà Thu không tham gia thu gom phân loại rác thải. Nhờ sự tích cực và gương mẫu đó nên đã lôi cuốn nhiều chị em cùng tham gia. Số tiền thu được từ nguồn gom phân loại rác từ năm 2017 đến nay đã lên đến 142.600.000 đồng, tương đương 70 tấn rác thải không phải chôn lấp, không phải vận chuyển lên bãi rác thành phố vốn đã quá tải.

Từ số tiền này, bà Thu cùng chị em phụ nữ đã chăm lo cho các hoạt động an sinh xã hội của người dân. Qua đó, trao hàng trăm suất quà gồm gạo, nhu yếu phẩm cho hộ khó khăn, các đối tượng tật nguyền. Hỗ trợ sinh kế cho chị em phụ nữ gặp khó, trao học bổng cho học sinh giỏi, học sinh nghèo. Chăm lo tết Trung thu, tặng sách, vở cho học sinh giỏi nhân 1/6 hàng năm. Thăm gia đình chính sách nhân 27/7, thăm các cụ cao niên, hỗ trợ các hội đoàn thể hoạt động… Gần đây nhất là mua vật tư y tế phát miễn phí cho 106 hộ dân trong khu dân cư, ủng hộ cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19.

“Ong đầu đàn” trong phong trào chống rác thải nhựa - Ảnh 2.

Bà Thu cùng bà con khu vực thu gom rác thải

Không chỉ tích cực trong công việc thu gom rác thải, vận động chị em phụ nữ cùng tham gia, bà Thu còn đề xuất thành lập nhóm "Ong vàng" gồm 14 chị em phụ nữ. Ngoài việc hàng tuần chăm chỉ cần mẫn thu gom phân loại rác, bà còn tổ chức trồng chuối tại các lô đất trống, nay đã có thu hoạch; Tổ chức dọn vệ sinh môi trường thực hiện phong trào "Ngày chủ nhật xanh - sạch - đẹp".

Năm 2021, thực hiện cuộc vận động "3 hơn" (Sạch đẹp hơn, an toàn hơn, văn minh lịch sự hơn) của quận Hải Châu, bà Thu đã vận động đề xuất giải phóng một lô đất trống nhếch nhác do một cá nhân chiếm giữ. Lô đất nay đã được láng xi măng sạch đẹp, tạo địa điểm cho một số chị em có hoàn cảnh khó khăn làm nơi buôn bán kiếm sống.

"Cách đây vài năm tôi còn nhớ, có hộ kinh doanh chuyên nấu than tổ ong số lượng khá, nên khói làm ô nhiễm, 5 hộ dân sống lận cận có đơn kiến nghị, nhưng hộ này lại là hộ rất khó khăn, nên sau một thời gian bà Thu cùng tập thể đi xin hỗ trợ 7.000.000 đồng, rồi bà đích thân cùng gia đình đi mua bếp điện trang bị cho họ làm ăn", đại diện Chi hội phụ nữ Khu dân cư Bình Phước 1 cho biết.

“Ong đầu đàn” trong phong trào chống rác thải nhựa - Ảnh 3.

Trao gạo cho các hộ khó khăn trong khu dân cư

Nhiều việc làm của bà Thu đã lan toả và làm gương cho mọi người trong khu dân cư. Bà Thu vừa là người phụ nữ làm dân vận giỏi, vừa là người phụ nữ tận tuỵ với gia đình. Một tay chèo lái, bà dành tất cả tình thương cho các các con, xây dựng gia đình luôn ấm áp, xứng đáng danh hiệu phụ nữ "Giỏi việc nước, đảm việc nhà".

Trong suốt 5 năm qua, bà được bà con tín nhiệm, bầu làm Trưởng ban Công tác mặt trận khu dân cư. Năm 2022 bà được nhận danh hiệu Đảng viên xuất sắc 5 năm liền. Với vai trò của mình, bà luôn động viên mọi người dân chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tham gia các phong trào của địa phương một cách thực chất, có hiệu quả, chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm