“Tỷ đồng cho thiết bị xanh - môi trường sạch”

Kiều Trang
26/10/2022 - 08:33
“Tỷ đồng cho thiết bị xanh - môi trường sạch”

Mô hình trồng chuối góp phần hạn chế rác thải nhựa

Với công trình “Tỷ đồng cho thiết bị xanh - Môi trường sạch”, phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã lan tỏa tinh thần tích cực hành động vì môi trường sống, hướng đến xây dựng thành phố an toàn, thân thiện, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Chị Lương Thị Đạo, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP. Đà Nẵng, cho biết, ngay sau khi thành phố phát động Đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Đà Nẵng lần thứ XIV, các cấp Hội thành phố đã đăng ký thực hiện với nhiều mô hình, phần việc thiết thực. Trong đó, có 3 công trình: "Vạn phần quà san sẻ yêu thương", "Tỷ đồng cho thiết bị xanh - môi trường sạch" và "Chuỗi sự kiện sắc cam-Thắp sáng và hành động".

3 công trình đã được cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng, lan tỏa tinh thần nhân văn, nhân ái đến các đơn vị, cá nhân, người dân trên địa bàn thành phố, hướng đến xây dựng thành phố an toàn, thân thiện đối với phụ nữ và trẻ em.

Với công trình "Tỷ đồng cho thiết bị xanh - môi trường sạch", các cấp Hội từ thành phố đến cơ sở đã tích cực tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ duy trì và đẩy mạnh các hoạt động, phần việc tham gia bảo vệ môi trường. Trong đó, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan được đầu tư và xem đây là giải pháp phù hợp trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Nhiều hoạt động được triển khai rộng khắp. Theo đó, các cấp Hội LHPN thành phố đã xây dựng các pano, clip truyền thông, thiết kế và đưa vào sử dụng các thùng thu gom, phân loại rác thải tại các khu du lịch, địa điểm công cộng, khu dân cư và nhà dân…

“Tỷ đồng cho thiết bị xanh - môi trường sạch” - Ảnh 1.

Chị Hoàng Thị Thu Hương (phải) - Chủ tịch Hội LHPN thành phố Đà Nẵng - trao trang thiết bị truyền thông và thu gom phân loại rác thải tài nguyên tại xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang

Phần việc "thiết bị xanh" có tổng giá trị thực hiện hỗ trợ, lắp đặt thiết bị xanh tại cộng đồng là hơn 1,894 tỷ đồng. Cụ thể, các cấp Hội đã phối hợp với địa phương khảo sát, thiết kế, bố trí, lắp đặt 28 pano truyền thông; 7 thiết bị thực hiện thí điểm mô hình phân hữu cơ; 397 thùng thu gom rác thải tài nguyên dành cho khu dân cư; 52 xe đẩy thu gom rác thải; 645 thùng thu gom rác bằng nhựa 60 lít dành cho hộ gia đình; 5.527 thùng rác tái chế; 254 mô hình thu gom pin; 7.651 giỏ nhựa đi chợ.

Tổng giá trị thực hiện cho các phần việc góp phần làm cho môi trường xanh, sạch, đẹp là 976,2 triệu đồng. Cụ thể, tập huấn kỹ thuật và hỗ trợ các hộ gia đình trồng 5.453 cây chuối lấy lá; 429 tuyến đường hoa; trồng và chăm sóc 20.261 cây xanh; 850 chai thủy tinh đựng nước uống để thay thế nước uống đóng chai dùng một lần; 2.744 túi sinh thái, túi nilon phân hủy, túi bạt. Những đơn vị tiêu biểu đã đóng góp tích cực vào việc bảo vệ môi trường có thể kể đến như: Hội LHPN quận Liên Chiểu, quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang…

Các cấp Hội thường xuyên vận động hội viên phụ nữ ra quân dọn vệ sinh vào các ngày Chủ nhật cuối tháng. 100% chi hội duy trì mô hình thu gom rác thải, phế liệu, phân loại được 50.309 kg rác thải tài nguyên bán gây quỹ được 265,4 triệu đồng. Nguồn kinh phí trên được các chi hội sử dụng thực hiện công tác an sinh xã hội thông qua hoạt động tặng quà cho phụ nữ nghèo, khó khăn, trao học bổng và công tác phòng, chống dịch Covid-19. Các chi hội tiếp tục vận động hội viên tận dụng các lô đất trống để trồng rau sạch, bảo vệ môi trường với các tiêu chí: "Rau an toàn cho hộ gia đình", "Sống xanh nghĩa tình", "Phủ xanh đất trống bằng rau sạch"...

"Các công trình vì môi trường trên đã thể hiện trách nhiệm của tổ chức Hội, của hội viên phụ nữ đối với sự phát triển của thành phố, góp phần xây dựng thành phố Đà Nẵng sáng, xanh, sạch, giàu đẹp, văn minh, hiện đại", chị Lương Thị Đạo, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP. Đà Nẵng, nhấn mạnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm