Tags:

ông nguyễn hạnh phúc

Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV khai mạc 24/3, dành 7 ngày cho công tác nhân sự

Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV khai mạc 24/3, dành 7 ngày cho công tác nhân sự

Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra trong 2 tuần, từ 24/3 đến 8/4/2021, trong đó dành một nửa thời gian cho công tác nhân sự. Có duy nhất một dự án Luật được xem xét thông qua là Dự án Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi).

Dự kiến Quốc hội không đề xuất nội dung giám sát chuyên đề năm 2021

Dự kiến Quốc hội không đề xuất nội dung giám sát chuyên đề năm 2021

Trong nội dung phiên họp Kỳ họp thứ 9 diễn ra sáng nay (22/5), dự kiến Quốc hội cho phép "không đề xuất nội dung giám sát chuyên đề vào Chương trình giám sát năm 2021" của Quốc hội bởi nhiều nguyên nhân khác nhau.

Quốc hội họp trực tuyến nhưng biểu quyết, tranh luận vẫn diễn ra bình thường

Quốc hội họp trực tuyến nhưng biểu quyết, tranh luận vẫn diễn ra bình thường

Chiều 18/5, Tổng thư ký Quốc hội tổ chức Họp báo dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp này được chia 2 giai đoạn bằng hình thức trực tuyến và họp tại hội trường tòa nhà Quốc hội; đặc biệt, kỳ họp sẽ không có phiên chất vấn tại hội trường như các kỳ họp trước.

Quốc hội gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân

Quốc hội gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân

Sáng nay (5/11), trước khi diễn ra phiên thảo luận theo chương trình, Quốc hội đã nghe Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cập nhật thông tin vụ 39 nạn nhân tử vong ở Anh. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thay mặt Quốc hội gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc vào ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc vào ngày 20/5

Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV sẽ chính thức khai mạc vào ngày 20/5. Kỳ họp lần này kéo dài 20 ngày, trong đó có 12 ngày làm việc liên quan đến vấn đề lập pháp, hơn 2 ngày cho hoạt động chất vấn.

Tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ trong những ngày đầu kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

Tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ trong những ngày đầu kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV diễn ra trong 24 ngày làm việc (từ 22/10 đến 21/11). Theo đó, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch nước ngay trong những ngày đầu của kỳ họp và lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Quốc hội thảo luận báo cáo Bình đẳng giới tại kỳ họp thứ 4

Quốc hội thảo luận báo cáo Bình đẳng giới tại kỳ họp thứ 4

Ngày 20/10 Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo về kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV. Ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký Quốc hội chủ trì.

Đại biểu QH tranh luận trực tiếp với 'Tư lệnh ngành' tại nghị trường

Đại biểu QH tranh luận trực tiếp với 'Tư lệnh ngành' tại nghị trường

Đó là một trong những điểm mới trong việc tạo diễn đàn chất vấn, tranh luận ngay tại hội trường của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra từ 20/10 đến 23/11.

Chưa đủ cơ sở xem xét tư cách đại biểu ông Võ Kim Cự

Chưa đủ cơ sở xem xét tư cách đại biểu ông Võ Kim Cự

Liên quan đến trách nhiệm của ông Võ Kim Cự trong việc cho Formosa thuê đất 70 năm nhưng vẫn được phê chuẩn làm Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội, cho biết đây là 2 việc khác nhau.

Đã phát hơn 69 triệu thẻ cử tri tới từng gia đình

Đã phát hơn 69 triệu thẻ cử tri tới từng gia đình

Ngày 22/5, hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân của mình. Đến nay số thẻ cử tri đã phát tới từng gia đình. Theo quy định, cử tri không được bỏ phiếu thay người khác.