Ông Phạm Minh Tuấn giữ chức Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

PV
06/01/2021 - 18:16
Ông Phạm Minh Tuấn giữ chức Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Ông Hà Ban - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương (bìa trái) chúc mừng ông Phạm Minh Tuấn được Ban Bí thư bổ nhiệm giữ chức Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị gia Sự thật.

Ngày 6/1, ông Hà Ban - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đã trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Minh Tuấn giữ chức Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị gia Sự thật.

Tại Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ chiều 6/1, ông Hà Ban - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - đã trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Minh Tuấn - Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị gia Sự thật.

Phạm Minh Tuấn - Tổng Biên tập - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Ông Hà Ban - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương - phát biểu tại hội nghị

Cũng tại hội nghị, ông Hà Ban đã trao quyết định nghỉ hưu cho ông Phạm Chí Thành - Quyền Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Ông Hà Ban nhấn mạnh, trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật là đơn vị sự nghiệp trung ương của Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Ban Bí thư. Nhà xuất bản luôn thực hiện tốt vai trò là cơ quan xuất bản chính trị của Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ biên tập, xuất bản sách lý luận chính trị.

Ông Hà Ban đánh giá cao đóng góp của ông Phạm Chí Thành trong thời gian qua và bày tỏ mong muốn ông Phạm Minh Tuấn tiếp tục dẫn dắt Nhà xuất bản đi đúng hướng, đổi mới tổ chức và hoạt động, nâng cao chất lượng toàn diện hoạt động xuất bản sách lý luận chính trị.

Đáp từ, ông Phạm Minh Tuấn nhận trách nhiệm ở cương vị mới trong việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xuất bản, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn cách mạng mới và xu thế phát triển của lĩnh vực xuất bản trên thế giới. Nhà xuất bản sẽ giữ vai trò nòng cốt trong xuất bản các loại sách lý luận chính trị, tiếp tục phát huy theo phương châm "Nâng tầm tri thức, thắp sáng niềm tin".


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm