Ông Phạm Xuân Thăng đắc cử Bí thư Hải Dương, tỷ lệ nữ trong BCH đảng bộ tỉnh đạt 15,38%

PV (thực hiện)
26/10/2020 - 21:29
Ông Phạm Xuân Thăng đắc cử Bí thư Hải Dương, tỷ lệ nữ trong BCH đảng bộ tỉnh đạt 15,38%

Ông Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVI, được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII. Nguồn ảnh: Báo Hải Dương

Chiều 26/10, trong ngày làm việc thứ 2, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu 52 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII, trong đó có 8/52 đại biểu là nữ (đạt 15,38%). Ông Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVI, được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương.

Tối 26/10, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã họp phiên thứ nhất. Hội nghị đã bầu bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các chức danh Bí thư, Phó bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Theo đó, ông Phạm Xuân Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVI, được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII. Ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVI, và ông Lê Văn Hiệu, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hải Dương, cùng được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương khóa XVII. Ban thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020 - 2025 chỉ có 1 đại biểu nữ trúng cử là bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ khoá XVI, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Thành phố Hải Dương sẽ trở thành đô thị xanh, thông minh, thân thiện, an toàn  - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Nguồn ảnh: Báo Hải Dương

Trước đó, vào chiều ngày 26/10, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ mới gồm 52 ủy viên, trong đó có 8/52 đại biểu là nữ, chiếm 15,38%.

Ngày mai, 27/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII sẽ bế mạc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm