“Ống tiết kiệm 3 sạch” góp trên 300 triệu đồng, cùng bà con vùng cao xây dựng nông thôn mới

Phùng Thương (Hội LHPN tỉnh Hà Giang)
26/02/2022 - 21:42
“Ống tiết kiệm 3 sạch” góp trên 300 triệu đồng, cùng bà con vùng cao xây dựng nông thôn mới

Phát động nhân rộng “Ống tiết kiệm 3 sạch” tại xã Bản Máy (huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang)

Sau hơn một năm triển khai, mô hình “Ống tiết kiệm 3 sạch” của Hội LHPN huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) đã quyên góp được trên 300 triệu đồng, đóng góp trên một nghìn ngày công, làm được gần 5km đường bê tông vào nhánh hộ gia đình, giúp 64 hộ dân tu sửa nhà cửa để cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.

Nhằm thiết thực góp sức, chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới, Hội LHPN huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) đã xây dựng và triển khai Mô hình "Ống tiết kiệm 3 sạch" thực hiện tiêu chí về nhà ở dân cư và tiêu chí về môi trường đến các cơ sở Hội trong toàn huyện.

Mô hình được triển khai làm điểm đầu năm 2021, tại xã Sán Sả Hồ (huyện Hoàng Su Phì), đến nay đã nhân rộng đến 18 xã trên địa bàn huyện. Với hình thức thành lập nhóm đóng góp tiền mặt quay vòng trong tháng, mỗi nhóm có từ 12 thành viên trở lên. Mức đóng góp do các thành viên trong nhóm tự thống nhất quy định từ 200.000đ - 500.000đ/tháng/thành viên.

Mỗi tháng, một thành viên trong nhóm nhận khoản tiền do các thành viên đóng góp sử dụng vào mục đích để sửa nhà, xây bể nước, nhà tắm, nhà tiêu, làm đường bê tông vào nhánh hộ, xây dựng tường bao xung quanh nhà, xây dựng chuồng trại hợp vệ sinh và mua sắm các vật dụng phục sinh hoạt trong gia đình – tùy theo nhu cầu từng hộ gia đình. 

“Ống tiết kiệm 3 sạch” góp trên 300 triệu đồng, cùng bà con vùng cao xây dựng nông thôn mới - Ảnh 1.

Láng nền nhà tại thôn Nhìu Sang, xã Bản Nhùng (huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang)

Ngoài đóng góp bằng tiền mặt, các thành viên trong nhóm còn đóng góp bằng ngày công thực hiện các công trình giúp đỡ các thành viên trong nhóm.

Qua 1 năm triển khai thực hiện mô hình, đã nhân rộng được 18 nhóm với 467 thành viên, đóng góp được trên 300 triệu đồng,1.376 ngày công, làm được 4.657m đường bê thông vào nhánh hộ gia đình, giúp 64 hộ láng nền nhà, lát gạch hoa, làm nhà tắm, nhà vệ sinh, xây chuồng trại, mua máy móc phục vụ sản xuất và con giống.

“Ống tiết kiệm 3 sạch” góp trên 300 triệu đồng, cùng bà con vùng cao xây dựng nông thôn mới - Ảnh 2.

Làm đường nhánh vào nhóm hộ gia đình tại thôn Lủng cẩu, xã Bản Máy (huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang)

Trong những ngày đầu Xuân Nhâm Dần, Hội LHPN huyện Hoàng Su Phì tiếp tục phát động nhân rộng mô hình đến các xã, thị trấn trong toàn huyện. 

Hiệu quả của mô hình không chỉ góp phần phát huy huy nội lực, tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau cải thiện nâng cấp nhà ở, điều kiện sinh hoạt. Nâng cao chất lượng cuộc sống trong mỗi gia đình, mà còn tạo sự chuyển biến trong tư duy về vai trò, trách nhiệm của mỗi hội viên, phụ nữ đóng góp tham gia xây dựng nông thôn mới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm