Hà Giang: Các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

PV
15/12/2021 - 16:35
Hà Giang: Các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Phó Chủ tịch Hội LHPNVN Trần Thị Hương (thứ 6 từ trái sang) tặng Đại hội bức tranh gạo với khẩu hiệu Đoàn kết - Nhân văn - Sáng tạo - Phát triển. Ảnh: B.Luân

Sáng nay (15/12), hơn 220 đại biểu đại diện cho hơn 160 ngàn cán bộ, hội viên, phụ nữ các dân tộc tỉnh Hà Giang đã dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 15/12, Hội LHPN tỉnh Hà Giang tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2021-2026, với chủ đề "Phát huy truyền thống đoàn kết, vượt khó; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; vì sự tiến bộ và hạnh phúc của phụ nữ; góp phần đưa Hà Giang phát triển bền vững, bản sắc".

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương bày tỏ vui mừng khi tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp của tỉnh Hà Giang đều có bước tiến so với nhiệm kỳ trước, trong đó tỷ lệ nữ đại biểu dân cử đều đạt và vượt so với chỉ tiêu đề ra, tỷ lệ nữ đại biểu dân cử đứng trong top đầu của khu vực miền núi biên giới; nữ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất là cấp cơ sở đều tăng so với nhiệm kỳ trước.

Trong nhiệm kỳ qua, toàn bộ 7/7 nhóm chỉ tiêu đều đạt và vượt Nghị quyết đại hội đề ra. Trong đó, nổi bật là đổi mới về hình thức và nội dung tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức cho các đối tượng phụ nữ, nhất là phụ nữ các dân tộc thiểu số, vùng cao, biên giới; nhiều nỗ lực hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, sáng tạo khởi nghiệp; chăm lo xây dựng tổ chức, cơ sở Hội, triển khai nhiều mô hình hiệu quả phù hợp với đặc thù các đối tượng phụ nữ...

Hà Giang: Các cấp Hội cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương phát biểu tại Đại hội. Ảnh: BHG

Để phát huy tốt hơn nữa các kết quả đã đạt được trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Trần Thị Hương đề nghị các cấp Hội của tỉnh cần đặc biệt coi trọng công tác giáo dục truyền thống phẩm chất của con người Hà Giang; xây dựng người phụ nữ Hà Giang thời đại mới có tri thức, có sức khỏe, sáng tạo, có khát vọng vươn lên; Chú trọng hỗ trợ phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp của gia đình.

Đồng thời, Hội LHPN tỉnh cần chủ động trong tham mưu, đề xuất đảm nhận các nội dung cụ thể trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Cùng với đó, tiếp tục làm tốt vai trò nòng cốt vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới; Quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội. Tham gia giải quyết tốt các vấn về xã hội ở địa phương như tảo hôn, hôn nhân cận huyết, bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ, trẻ em.

Phó Chủ tịch Trần Thị Hương cũng nhấn mạnh, các cấp Hội phụ nữ Hà Giang cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong điều hành và tổ chức các hoạt động Hội. Các cấp Hội quán triệt và thực hiện hiệu quả phương châm "Tỉnh vận dụng sáng tạo, Huyện đồng hành cùng cơ sở, Xã nắm chắc hội viên, Chi thấu hiểu phụ nữ"…

Hội LHPN Hà Giang: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp phụ nữ dân tộc thiểu số - Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang tặng Đại hội bức trướng với khẩu hiệu Đoàn kết - Đổi mới - Bình đẳng - Phát triển. Ảnh: BHG

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của các cấp Hội, các tầng lớp phụ nữ trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị các cấp Hội phụ nữ của tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Trong đó tập trung một số vấn đề trọng tâm như: Tham gia tích cực hơn nữa trong phòng, chống dịch Covid-19; tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết có liên quan và thực tiễn hoạt động của phong trào phụ nữ; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động các tầng lớp phụ nữ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, cuộc vận động với các tiêu chí cụ thể, thiết thực, phù hợp…

Tại Đại hội, các đại biểu dành thời gian thảo luận về kết quả hoạt động của hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, cuộc vận động, khâu đột phá và nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới; đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc. Tiến hành bầu 36 đồng chí tham gia BCH Hội LHPN tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội LHPN Hà Giang: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp phụ nữ dân tộc thiểu số - Ảnh 4.

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội hội đại biểu phụ nữ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu:

100% cơ sở Hội tổ chức cho 80% trở lên hội viên phụ nữ được quán triệt, học tập và hưởng ứng các phong trào thi đua;

Hỗ trợ ít nhất 752 phụ nữ nghèo, cận nghèo cải tạo vườn tạp;

Giúp 965 phụ nữ thoát nghèo;

Hỗ trợ thành lập mới 5 HTX do phụ nữ quản lý;

Trên 80% phụ nữ, trẻ em gái là nạn nhân của bạo lực gia đình, mua bán người được tiếp cận dịch vụ trợ giúp xã hội;

Tăng thêm 7.000 hội viên trở lên.

Hàng năm, mỗi cơ sở Hội duy trì ít nhất 1 loại hình hoạt động tiêu biểu;

Hỗ trợ 5 hộ gia đình đạt tiêu chí "5 không, 3 sạch";

Thực hiện 1 công trình/phần việc xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh;

100% cán bộ Hội chuyên trách các cấp thực hiện chuyển đổi số.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm