Parinday Music of Soul - Âm nhạc cất cánh những tâm hồn

Mộc Anh
26/08/2022 - 07:56
Parinday Music of Soul - Âm nhạc cất cánh những tâm hồn

Nhóm nhạc Parinday Music of Soul.

Âm nhạc của nhóm Parinday Music of Soul mang tinh thần hiện đại và sáng tạo của đất nước Ấn Độ đồng thời kết hợp âm nhạc, văn hóa, các thể loại và hình thức nghệ thuật từ khắp nơi trên thế giới.

Trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 75 năm Ngày Độc lập của nước Cộng hòa Ấn Độ (Azadi ka Amrit Mahotsav) và kỷ niệm 50 năm thiết lập Quan hệ Ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ, 15 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt - Ấn, nhóm nhạc Parinday Music of Soul đã đến Việt Nam giao lưu và biểu diễn tại nhiều địa điểm như: trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc, Trung tâm Ngôn ngữ và hỗ trợ trao đổi học thuật, Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á…

Nhóm nhạc Parinday Music of Soul biểu diễn tại Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á (Hà Nội)

Nhóm nhạc Parinday Music of Soul biểu diễn tại Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á (Hà Nội).

Parinday Music of Soul hay P Meay Music of Soul thành lập năm 2008, gồm 5 thành viên (4 nam, 1 nữ) đều là những nhạc sĩ tài năng có thể chơi được cả nhạc cụ Ấn Độ và phương Tây. Âm nhạc của nhóm mang tinh thần hiện đại và sáng tạo của đất nước Ấn Độ đồng thời kết hợp âm nhạc, văn hóa, các thể loại và hình thức nghệ thuật từ khắp nơi trên thế giới.

Mượn hình ảnh "Những chú chim" (Parinday) với ẩn dụ về sự bay bổng, trên nền chất nhạc soul sống động, nhịp nhàng, nhóm mong muốn truyền tải những thông điệp năng lượng tâm linh sâu sắc xuyên biên giới, nâng đỡ con người vượt lên những trắc trở, biến động của cuộc đời trần tục. Âm nhạc của nhóm lấy cảm hứng từ tác phẩm Mantaq Utayar (The Conference of the Birds) của nhà thơ Hồi giáo gốc Ba Tư -  Farid ud-Din Attar kể về 7 cuộc hành trình của tâm hồn con người.

Thành viên nữ duy nhất trong nhóm Parinday Music of Soul là nghệ sĩ violin - Maestro Anupriya Deotale. Cô là con gái của nhà thơ nổi tiếng Chandrakant Deotale đồng thời cũng là một trong những nghệ sĩ violin cổ điển nổi tiếng nhất của đất nước Ấn Độ. 

Không chỉ cống hiến cho nhóm Parinday Music of Soul, cô còn kết hợp biểu diễn cùng nhiều nghệ sĩ hàng đầu các nước Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Đảo Reunion và là nghệ sĩ Ấn Độ đầu tiên nhận được giải thưởng danh giá Ustad Salamat Ali and Nazakat Ali Khan tại Lahore (Pakistan) vào tháng 12/2004. Cùng với nhóm nhạc của mình, nữ nghệ sĩ đã đại diện cho đất nước đi biểu diễn ngoại giao tại hơn 40 quốc gia.

Nữ nghệ sĩ Maestro Anupriya Deotale

Nữ nghệ sĩ Maestro Anupriya Deotale.

Maestro Anupriya Deotale thừa nhận: "Tôi sinh ra để chơi Violin và đó là định mệnh của tôi. Cả thế giới của tôi nằm gọn trong tiếng vĩ cầm". Cô cũng từng phát biểu: "Tôi muốn thế giới chung sống hòa bình, hòa hợp như một dàn nhạc hoàn hảo, nơi các nhạc cụ cùng tạo ra bản hòa âm tuyệt vời. Qua âm nhạc của mình, tôi muốn truyền đi thông điệp về tình yêu khắp địa cầu. Những năm qua, chúng ta đã quá đau lòng chứng kiến những hậu quả chiến tranh, xung đột, nghèo đói trên thế giới. Các nhạc sĩ khắp toàn cầu hãy cũng chung tay góp sức để biến thế giới trở nên đẹp đẽ như nghệ thuật của chúng ta".

Ngoài những màn biểu diễn cùng 4 thành viên của Parinday Music of Soul, Maestro Anupriya Deotale thường xuyên kết hợp cùng với giọng ca cũng là tay guitar chính của nhóm là Jivesh Singh với những màn biểu diễn ngẫu hứng đi vào lòng người. Jivesh Singh cũng là một ca sĩ có giọng hát được đánh giá chạm tới lòng người cùng khả năng chơi đàn, hòa âm, sáng tác tuyệt vời.

Khán giả chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ sĩ nhóm nhạc Parinday Music of Soul trong buổi biểu diễn tại Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á

Khán giả chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ sĩ nhóm nhạc Parinday Music of Soul trong buổi biểu diễn tại Viện Nghiên cứu Ấn Độ và Tây Nam Á.

Mặc dù chơi nhiều thể loại nhạc nhưng Parinday Music of Soul vẫn khéo léo đưa nhạc cổ điển vào các màn biểu diễn nhằm gieo mầm yêu thích với thể loại nhạc vẫn còn nhiều thử thách với công chúng hiện đại. Hoạt động của nhóm đã nhận được sự quan tâm của nhiều người hâm mộ, trong đó có cả thế hệ nhạc sĩ trẻ của Ấn Độ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm