PGS.TS. Bùi Thị An: Cần phát huy phẩm chất của người phụ nữ trí thức Hà Nội

Hoàng Dạ Vũ
18/10/2023 - 09:09
PGS.TS. Bùi Thị An: Cần phát huy phẩm chất của người phụ nữ trí thức Hà Nội

PGS.TS Bùi Thị An (thứ hai từ phải sang) trao đổi những biện pháp để đưa kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học nữ vào thực tiễn. Ảnh: Thu Hằng

Dù nghỉ hưu đã lâu nhưng PGS. TS Bùi Thị An vẫn tích cực tham gia hoạt động xã hội. Bà đảm trách cương vị Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ khoa học của Liên đoàn lao động Thành phố trong nhiều năm. Năm 2022, bà là 1 trong 10 người được trao danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú.

Hẹn gặp tôi tại nhà riêng vào một chiều thu dịu mát gần hồ Tây, PGS.TS. Bùi Thị An niềm nở đón tôi với nụ cười tươi quen thuộc. Ở tuổi tròn 80, bà vẫn rất nhanh nhẹn, khỏe khoắn và đầy nhiệt huyết.      

PGS.TS. Bùi Thị An từng giữ chức vụ Viện trưởng Viện Kỹ thuật nhiệt đới – trực thuộc Trung tâm Khoa  học tự nhiên và Công nghệ quốc gia (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), Chủ tịch Hội hóa học Hà Nội; hiện bà đang là Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng. Sau khi nghỉ hưu (năm 2003), bà liên tục tham gia chủ trì và thực hiện nhiều đề tài, dự án về tài nguyên, môi trường đặc biệt là vấn đề xử lý môi trường nước các hồ ở Hà Nội. Từ năm 2002 đến nay, bà đã tham gia 29 đề tài, dự án, trong đó có 20 đề tài, dự án được triển khai ở Hà Nội.

PGS.TS. Bùi Thị An: Cần phát huy phẩm chất của người phụ nữ trí thức Hà Nội - Ảnh 1.

PGS. TS Bùi Thị An

Chia sẻ về công việc của một nữ trí thức đã gắn bó với công tác nghiên cứu khoa học gần 60 năm, bà An hiểu rất rõ những vất vả của người phụ nữ khi vừa gánh vác thiên chức làm vợ, làm mẹ, vừa đảm đương trọng trách ngoài xã hội. Bà tâm sự: "Phụ nữ làm nghiên cứu khoa học rất vất vả, không chỉ khoa học tự nhiên mà khoa học xã hội, nhân văn, nghệ thuật… nghề nào cũng đòi hỏi sự kiên trì, nỗ lực"…

Tuy tuổi đã cao nhưng nhà khoa học nữ này vẫn cần mẫn, năng động trong nhiều công việc chuyên môn cũng như công tác xã hội, đặc biệt gắn với lĩnh vực bình đẳng giới. Bà gắn bó với Câu lạc bộ Nữ khoa học của Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội từ khi vừa thành lập năm 1993 – đến nay đã tròn 30 năm. Với cương vị Chủ nhiệm CLB, PGS.TS. Bùi Thị An luôn định hướng và thúc đẩy các hoạt động sinh hoạt phong phú, bổ ích, thiết thực để đông đảo chị em hội viên hào hứng tham gia, mang lại hiệu quả tích cực.

CLB Nữ khoa học Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội với hơn 100 hội viên đã tổ chức hoặc phối hợp tổ chức nhiều hội thảo khoa học, nói chuyện chuyên đề và các hoạt động khác, thực sự là nơi để các hội viên có dịp gặp gỡ, sinh hoạt và giao lưu trao đổi kinh nghiệm trong công tác và cuộc sống. 5 năm qua, CLB đã tổ chức được 15 kỳ sinh hoạt, thu hút gần 800 lượt hội viên tham gia.

Đội ngũ cán bộ nữ khoa học trên địa bàn Thủ đô trong thời gian qua đã khẳng định được vị trí, vai trò hết quan trọng, góp phần quyết định vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước. Nhiều chị đã mang lại cho xã hội những sản phẩm có giá trị từ công nghệ mới, sản phẩm mới, tác phẩm mới, các công trình kiến trúc mới…

PGS.TS. Bùi Thị An: Cần phát huy phẩm chất của người phụ nữ trí thức Hà Nội - Ảnh 2.

PGS. TS Bùi Thị An tham gia hoạt động tại Bếp Hoa Tràng An thuộc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển Hà Nội. Ảnh: NVCC

PGS.TS. Bùi Thị An chia sẻ: "Mục tiêu của chúng tôi khi thành lập Câu lạc bộ là thay đổi phương thức hoạt động của Công đoàn, đặc biệt của liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội nhằm tập hợp các chị em làm việc, công tác ở nhiều lĩnh vực cùng chia sẻ, học tập lẫn nhau. Qua những hoạt động rất nhẹ nhàng như nấu ăn, cắm hoa, làm đẹp, thời trang, kiến thức… chị em được giải tỏa căng thẳng, truyền cho mình năng lượng tích cực để tiếp tục phấn đấu trong công việc và chăm sóc gia đình. Phương thức hoạt động nhẹ nhàng, không tốn nhiều thời gian nhưng hiệu quả để làm sao phát huy được phẩm chất của người nữ trí thức Hà Nội – vừa giỏi chuyên môn nhưng vẫn giữ được nét nữ tính, tinh tế, thanh lịch của người Tràng An".

Với những đóng góp ý nghĩa cho sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước, PGS.TS. Bùi Thị An đã vinh dự được trao tặng nhiều huy chương, bằng khen và các danh hiệu cao quý như Huy chương vì sự nghiệp khoa học công nghệ, Huy chương Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ, danh hiệu "Người tốt, việc tốt" thành phố, Công dân Thủ đô ưu tú năm 2022… 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm