Tags:

nữ trí thức

Phối hợp thúc đẩy bình đẳng giới trong khoa học công nghệ

Phối hợp thúc đẩy bình đẳng giới trong khoa học công nghệ

Chiều nay (12/4), Uỷ viên TƯ Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga và Uỷ viên TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt chủ trì Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Bộ Khoa học & Công nghệ và Hội LHPN Việt Nam giai đoạn 2024 – 2026.

Podcast: Nữ trí thức dân tộc thiểu số - Cuộc chiến với rào cản và định kiến giới

Podcast: Nữ trí thức dân tộc thiểu số - Cuộc chiến với rào cản và định kiến giới

Theo Ủy Ban Dân tộc, phụ nữ chiếm 49,8% trong tổng số hơn 13 triệu người dân tộc thiểu số nhưng đây lại là nhóm đối tượng yếu thế, thường xuyên phải chịu sự bất bình đẳng giới trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt trong đó phải nhắc đến vấn đề phát triển đội ngũ nữ trí thức người dân tộc thiểu số.

Các nữ trí thức TPHCM đã chứng minh vị thế vững vàng của mình trong xã hội

Các nữ trí thức TPHCM đã chứng minh vị thế vững vàng của mình trong xã hội

Đội ngũ nữ trí thức TPHCM đã chứng minh vị thế vững vàng của mình trong xã hội, nghiên cứu khoa học và nhiều lĩnh vực khó khác. Họ là những phụ nữ bản lĩnh, trí tuệ, sáng tạo, trách nhiệm và kiên trì.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gặp mặt đại diện nữ trí thức tiêu biểu

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái gặp mặt đại diện nữ trí thức tiêu biểu

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, vào chiều nay (7/3), tại Văn phòng Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã có buổi gặp mặt đại diện nữ trí thức tiêu biểu và trao Giải thưởng Kovalevskaia năm 2023.

PGS.TS. Bùi Thị An: Cần phát huy phẩm chất của người phụ nữ trí thức Hà Nội

PGS.TS. Bùi Thị An: Cần phát huy phẩm chất của người phụ nữ trí thức Hà Nội

Dù nghỉ hưu đã lâu nhưng PGS. TS Bùi Thị An vẫn tích cực tham gia hoạt động xã hội. Bà đảm trách cương vị Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ khoa học của Liên đoàn lao động Thành phố trong nhiều năm. Năm 2022, bà là 1 trong 10 người được trao danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú.

Chùm ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức

Chùm ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức

Sáng 24/3/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế (Hà Nội), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Lễ kỷ niệm 60 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức (18/5/1963-18/5/2023) và 40 năm Ngày thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (26/3/1983-26/3/2023).

Phát huy vai trò của nữ trí thức trong phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường

Phát huy vai trò của nữ trí thức trong phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường

Ngày 28/6, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức Hội thảo "Các giải pháp nhằm huy động sự tham gia và đóng góp của nữ trí thức trong phát triển cộng đồng và bảo vệ môi trường".

Tiếp tục phát huy sự đóng góp của nữ trí thức trong việc phổ biến kiến thức

Tiếp tục phát huy sự đóng góp của nữ trí thức trong việc phổ biến kiến thức

Để phát huy nhiều hơn nữa sự đóng góp của nữ trí thức cho Hội LHPN Việt Nam, trong thời gian tới, chúng ta cần tiếp tục huy động, khai thác nhiều hơn nữa sự đóng góp của nữ trí thức trong việc phổ biến kiến thức trong các lĩnh vực.

Khai mạc Đại hội Hội Nữ trí thức TP Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khai mạc Đại hội Hội Nữ trí thức TP Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng 27/4, tại Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) đã diễn ra Đại hội Hội Nữ trí thức TP Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Được biết Hải Phòng là tỉnh, thành phố thứ 8 của cả nước có tổ chức đại diện cho tầng lớp nữ trí thức.

"Khoa học công nghệ là cốt lõi của đổi mới, sáng tạo"

"Khoa học công nghệ là cốt lõi của đổi mới, sáng tạo"

Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức lấy ý kiến Nhân dân góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII - đã khẳng định như vậy, xung quanh các góp ý của Hội LHPNVN và Hội Nữ trí thức Việt Nam về lĩnh vực khoa học công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao thể hiện trong dự thảo văn kiện.