Phá vỡ kỷ lục Guinness để nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường

Phương Thanh (dịch)
04/07/2020 - 09:00
Phá vỡ kỷ lục Guinness để nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường

Chuỗi nắp chai nhựa dài hơn 27,3 km của học sinh và giáo viên trường BISJ (Ả Rập Xê Út). Ảnh: Guinness World Records

Một trường học tại Ả Rập Xê Út đã phá vỡ kỷ lục Guinness về xếp nắp chai nhựa thành một chuỗi dài nhất từ trước đến nay nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.

Theo hãng thông tấn UPI (Mỹ), giáo viên và học sinh tại trường Quốc tế Anh Jeddah (British International School of Jeddah, BISJ) của Ả Rập Xê Út đã phá vỡ kỷ lục Guinness cũ khi xếp 323.103 nắp chai nhựa thành một chuỗi liên tiếp dài 89.846 feet (khoảng 27,3 km). Kỷ lục này trước đây được công nhận tại Hà Lan với chuỗi 260.866 nắp chai.

Kỷ lục này được ghi nhận vào dịp nhà trường tổ chức chiến dịch nâng cao nhận thức về ô nhiễm nhựa cho học sinh và giáo viên. Tất cả số nắp chai nhựa thu thập được sau đó sẽ được đưa tới trung tâm tái chế. Nỗ lực tạo ra kỷ lục Guinness mới này của học sinh toàn trường nhằm mục đích quyên góp tiền để ủng hộ trẻ em nghèo ở địa phương, mua xe lăn, niềng chân và các trang thiết bị khác để giúp đỡ các em.

Bà Sonja Sutcliffe, Phó hiệu trưởng trường BISJ, cho biết: "Tập thể giáo viên và học sinh trường chúng tôi đã cố gắng thu thập nắp chai nhựa trong thời gian hơn một năm trước khi lập kỷ lục này. Với mục đích nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và tác hại của rác thải nhựa đối với tự nhiên, đặc biệt là môi trường đại dương, chúng tôi hy vọng hành động này không chỉ giúp đỡ các trẻ em khó khăn mà còn giúp cộng đồng còn có ý thức bảo vệ môi trường".

Chuỗi nắp chai nhựa dài hơn 27,3 km của học sinh và giáo viên trường BISJ (Ả Rập Xê Út). Ảnh: Guniess World Records

Chuỗi nắp chai nhựa dài hơn 27,3 km của học sinh và giáo viên trường BISJ (Ả Rập Xê Út). Ảnh: Guinness World Records

Cũng theo lời chia sẻ của bà Sutcliffe, nhà trường đã vận động học sinh và giáo viên thu thập càng nhiều nắp chai nhựa càng tốt, sau đó tập trung chúng lại một điểm. Ngoài ra, họ còn dọn dẹp những con đường nhiều rác thải trong quá trình thu lượm nắp chai, góp phần làm sạch những nơi công cộng.

Thông qua chương trình phát động lần này, nhà trường muốn gửi đến cộng đồng thông điệp về số lượng rác thải nhựa xung quanh chúng ta và những gì ta có thể làm được để ngăn ngừa ô nhiễm thông qua con số trực quan về số nắp chai mà học sinh thu thập được. Đồng thời, cuộc vận động đã củng cố tinh thần đồng đội cho học sinh, mở ra một tầm nhìn mới về những gì chúng ta có thể cùng nhau thực hiện được để bảo vệ môi trường. "Một hành động nhỏ, nhiều ý nghĩa lớn".

Nguồn: UPI
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm