Cô gái 25 tuổi phải cắt bỏ tử cung dù chưa một lần yêu

Đông Quân
28/05/2025 - 18:17
Cô gái 25 tuổi phải cắt bỏ tử cung dù chưa một lần yêu

Ảnh minh họa

Cô gái 25 tuổi chưa có người yêu, chưa từng quan hệ tình dục bị ung thư nội mạc tử cung, phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung.

Bệnh nhân là chị N.P.T. (25 tuổi, ngụ TPHCM) đến thăm khám tại bệnh viện trong tình trạng rong kinh, rong huyết kéo dài. Dù trước đó, bệnh nhân đã uống thuốc nhưng tình trạng không được cải thiện.

Tại bệnh viện, qua siêu âm và chụp cộng hưởng từ (MRI), bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ung thư nội mạc tử cung. Bệnh nhân sau đó được phẫu thuật cắt tử cung hoàn toàn, hai tai vòi để điều trị và lấy mẫu giải phẫu bệnh. Kết quả giải phẫu người bệnh mắc ung thư nội mạc tử cung giai đoạn 1A.

Đây là một trong những ca bệnh khiến bác sĩ bị sốc bởi bệnh nhân còn trẻ và chưa lập gia đình, chưa sinh con.

Ung thư nội mạc tử cung là tình trạng tăng sinh ác tính của lớp nội mạc tử cung trong lòng tử cung. Đây là loại ung thư phụ khoa thường gặp ở nữ giới; chủ yếu phát triển ở phụ nữ sau mãn kinh, tuổi trung bình được chẩn đoán bệnh là 60.

TS.BS Bùi Chí Thương, Trưởng khối Sản - Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM), cho biết, ung thư nội mạc tử cung đang có dấu hiệu tăng và trẻ hóa. Nguyên nhân có thể do ảnh hưởng của môi trường và lối sống. Trong đó sự phát triển của xã hội với những thay đổi trong thức ăn, công việc, stress, ít vận động, béo phì… là những lý do dẫn đến ung thư nội mạc tử cung nhiều hơn.

Theo bác sĩ, ung thư nội mạc tử cung có triệu chứng như chảy máu âm đạo, đau khi giao hợp, chướng bụng, đầy hơi… Tuy nhiên, những triệu chứng này dễ nhầm lẫn với các bệnh phụ khoa khác hay bệnh lý tiêu hóa. Những phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh là phụ nữ chưa sinh đẻ, bị hội chứng buồng trứng đa nang, cao huyết áp, tiểu đường, vô sinh…

Nếu phát hiện sớm, các tổn thương ung thư còn khu trú ở lớp nội mạc tử cung chưa xâm lấn cơ tử cung và các cơ quan lân cận, 95% phụ nữ mắc bệnh có cơ hội sống sau 5 năm.

Tuy nhiên, ung thư nội mạc tử cung giai đoạn muộn sẽ xâm lấn ra các cơ quan xung quanh như buồng trứng, bàng quang, ruột… "Giống như cháy nhà vậy, ung thư nội mạc tử cung giai đoạn muộn sẽ lan chỗ này chỗ kia, nặng nề và không mổ được. Lúc này thì phải xạ trị để kéo dài thời gian sống, tiên lượng kém hơn", bác sĩ Thương nhấn mạnh.

Cũng theo bác sĩ, đối với bệnh nhân trẻ chưa có con, ung thư nội mạc tử cung ở giai đoạn sớm có thể điều trị nội tiết, chưa cần phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Trong thời gian điều trị, người bệnh vẫn có thể có con. Quá trình mang thai sẽ không có nguy cơ cho thai nhi, nhưng có thể khiến cho người mẹ hơi tăng giai đoạn ung thư.

Theo TS.BS Bùi Chí Thương, trước sự gia tăng và trẻ hóa của ung thư nội mạc tử cung, điều quan trọng nhất là chị em phụ nữ cần có những kiến thức về bệnh để ứng phó chứ không phải để lo lắng, hoảng sợ. Cách tốt nhất để phát hiện bệnh sớm là tuân thủ thăm khám phụ khoa định kỳ hoặc khi có dấu hiệu bất thường thì cần gặp các bác sĩ chuyên khoa để thăm khám, điều trị kịp thời.

Trong điều trị ung thư nội mạc tử cung cần phối hợp đa mô thức, có nhiều chuyên khoa khác nhau nên bệnh nhân cần được điều trị ở bệnh viên đa khoa, hay bệnh viện có chuyên khoa ung thư.

Bên cạnh đó, chị em cần điều chỉnh lối sống, tập vận động; không ăn những thức ăn dễ tăng cân, có hại cho sức khỏe. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm