Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
13/05/2026 - 10:03 (GMT+7)

Phản hồi thông tin UBND xã "cấm hành nghề" đối với người chữa bệnh Đông y tại nhà

Minh Châu
Phản hồi thông tin UBND xã "cấm hành nghề" đối với người chữa bệnh Đông y tại nhà

UBND xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang, đã có văn bản gửi Báo Phụ nữ Việt Nam, thông tin kết quả giải quyết đơn phản ánh, kiến nghị của ông Châu Ngọc Hân liên quan đến vấn đề khám, chữa bệnh của ông này.

Tại văn bản số 635, ngày 17/4/2026, UBND xã Bình Thạnh Đông cho biết, nhận được Phiếu chuyển số 10/PC-BPNVN ngày 23/3/2026 của Báo Phụ nữ Việt Nam về việc chuyển đơn của ông Châu Ngọc Hân, sinh năm 1977. Địa chỉ số 344, ấp Hiệp Thạnh, xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang.

Đơn có nội dung: Ông đề nghị được tiếp tục hoạt động bắt mạch, chữa bệnh tại nhà. UBND xã Bình Thạnh Đông đã ép buộc và ngăn cấm ông hành nghề chữa bệnh Đông y mặc dù ông có chứng chỉ do Hội Đông y tỉnh An Giang cấp.

Sau khi tiếp nhận đơn, ngày 14/4/2026, UBND xã Bình Thạnh Đông đã tổ chức buổi làm việc với ông Châu Ngọc Hân và các bên có liên quan. Tại buổi làm việc, ông Châu Ngọc Hân đề nghị UBND xã và các cơ quan có thẩm quyền tạo điều kiện cho ông được bắt mạch, chữa bệnh tại nhà nhằm hỗ trợ người dân, đặc biệt là người nghèo, không thu tiền. Trường hợp tham gia Hội Đông y tại địa phương, đề nghị được hỗ trợ nguồn thuốc để phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.

UBND xã đã giải thích, chính quyền xã phát hiện ông Châu Ngọc Hân tổ chức khám, chữa bệnh khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Ngày 8/7/2025, UBND xã phối hợp các ngành liên quan tổ chức buổi làm việc với ông Châu Ngọc Hân. 

Tại buổi làm việc, UBND xã đã giải thích rõ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh là ngành nghề kinh doanh có điều kiện; người hành nghề phải có chứng chỉ hành nghề và cơ sở phải được cấp phép hoạt động theo quy định pháp luật. Ông Hân thừa nhận vi phạm và cam kết chấp hành.

Ngày 13/7/2025, Phòng Văn hóa – Xã hội phối hợp Công an xã và Ban nhân dân ấp Hiệp Thạnh tiến hành kiểm tra thực tế điểm khám bệnh của ông Hân. Tại thời điểm kiểm tra ông Hân tiếp tục khám bệnh và cấp phát thuốc cho người dân (khoảng hơn 100 người tập trung chờ khám); không xuất trình được Giấy phép hành nghề và Giấy phép hoạt động; thuốc cấp phát đã được chế biến sẵn, đóng gói trước, không rõ nguồn gốc, thành phần, chủng loại, chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép lưu hành. UBND xã đã lập biên bản, tuyên truyền và yêu cầu chấm dứt hoạt động khi chưa đủ điều kiện.

Ngày 18/7/2025 và 5/8/2025, UBND xã tiếp tục làm việc, tuyên truyền, vận động, thông báo các quy định xử lý vi phạm. Ông Hân nhiều lần cam kết nhưng vẫn tái diễn hoạt động.

Ngày 10/02/2026, Phòng Văn hóa - Xã hội tổ chức làm việc trực tiếp với ông Châu Ngọc Hân. Thừa nhận việc khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có Giấy phép hành nghề và Giấy phép hoạt động là chưa đúng quy định pháp luật, UBND xã không gây khó khăn, không cấm hành nghề mà chỉ hướng dẫn thực hiện đúng quy định. Ông Hân đã tham gia Hội Đông y xã và thực hiện khám, chữa bệnh tại Hội Đông y Bình Thạnh Đông trong thời gian ngắn và hiện đã ngưng hoạt động.

Nội dung đơn gửi ngày 2/2/2026 nhằm kiến nghị được hành nghề tại nhà. UBND xã Bình Thạnh Đông đã trao đổi, giải thích rõ các quy định pháp luật: Theo quy định pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, cá nhân hành nghề phải có Giấy phép hành nghề và cơ sở phải có Giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Chứng chỉ sơ cấp Đông y của ông Hân chỉ là chứng nhận kỹ năng (châm cứu, Đông y), chưa đủ điều kiện để hành nghề khám, chữa bệnh; Trường hợp ông có nguyện vọng hỗ trợ người dân, UBND xã đề nghị ông tham gia Hội Đông y tại địa phương và thực hiện khám bệnh, chữa bệnh tại trụ sở Đông y được cấp phép hoạt động, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Đối với nội dung phản ánh UBND xã Bình Thạnh Đông đã ép buộc và ngăn cấm ông hành nghề chữa bệnh Đông y mặc dù ông có chứng chỉ do Hội Đông y tỉnh An Giang cấp. UBND xã Bình Thạnh Đông khẳng định đã thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước, bao gồm: kiểm tra, tuyên truyền, vận động và hướng dẫn công dân chấp hành quy định pháp luật; không cấm đoán hoạt động hợp pháp, mà chỉ yêu cầu thực hiện đúng điều kiện hành nghề theo quy định.

Đồng thời, UBND xã đã vận động ông Hân chấm dứt việc gửi đơn khiếu nại vượt cấp nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Qua tuyên truyền, vận động và giải thích pháp luật, ông Châu Ngọc Hân đã hiểu rõ các quy định pháp luật; thống nhất chấm dứt hoạt động khám, chữa bệnh khi chưa đủ điều kiện; không tiếp tục khiếu nại, kiến nghị vượt cấp và tự nguyện rút đơn.

UBND xã Bình Thạnh Đông khẳng định: Việc kiểm tra, xử lý đối với ông Châu Ngọc Hân là đúng quy định pháp luật, đúng thẩm quyền; không có việc ép buộc, ngăn cấm hành nghề trái quy định như nội dung phản ánh.

Có thể bạn quan tâm
Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận