Phần mềm hôm nay chưa kịp học, ngày mai đã ra phần mềm mới

PV
21/03/2024 - 11:25
Phần mềm hôm nay chưa kịp học, ngày mai đã ra phần mềm mới

Nguyên phó Chủ tịch nước, Chủ tịch hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan chia sẻ tại hội thảo quốc tế “Trí tuệ nhân tạo và tương lai của giáo dục".

“Nếu không thực hiện chuyển đổi số thì sẽ ngày càng lạc hậu vì phần mềm hôm nay chưa kịp học, ngày mai đã ra phần mềm mới”, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan chia sẻ tại hội thảo quốc tế “Trí tuệ nhân tạo và tương lai của giáo dục" mới diễn ra gần đây.

GS.TS. Nguyễn Thị Doan nhận định giáo dục Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ, đặc biệt là trong 2 năm trở lại đây. Điều này giúp cho nhiều chính sách trong đề án xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời được triển khai sâu rộng và đạt hiệu quả tại nhiều địa phương. 

Tuy nhiên, GS.TS. Nguyễn Thị Doan cũng cho rằng cần phải thực hiện chuyển đổi số thật nhanh, mạnh và vững chắc hơn nữa bởi: "Nếu không thực hiện chuyển đổi số thì sẽ ngày càng lạc hậu vì phần mềm hôm nay chưa kịp học, ngày mai đã ra phần mềm mới". 

Do vậy, GS.TS. Nguyễn Thị Doan mong muốn các trường đại học, viện nghiên cứu, trong đó có Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.. cần tích cực đưa ra nhiều phương pháp học tập theo hướng mở để giúp học sinh, sinh viên, giáo viên, người đi làm, thậm chí là nông dân, công nhân được học mọi lúc mọi nơi. Điều này, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập cũng như năng suất lao động.

Phần mềm hôm nay chưa kịp học, ngày mai đã ra phần mềm mới- Ảnh 1.

Nguyên phó Chủ tịch nước, Chủ tịch hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Thị Doan chia sẻ về tầm quan trọng của học tập

Học tập cần diễn ra mọi lúc, mọi nơi

Tính đến nay đã bước sang năm thứ 11 trong việc thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về "Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo", giáo dục Việt Nam đã dần chuyển mình sang hướng "mở", bao gồm nguồn tài nguyên giáo dục mở và phương pháp giáo dục mở. Đây là điều kiện thuận lợi bởi cơ hội giáo dục đang ngày càng bình đẳng và bất kỳ ai, tại bất kỳ đâu, cũng có thể tham gia học tập. Chỉ với một thiết bị thông minh, học sinh ở mọi miền đất nước từ thành thị đến vùng sâu, vùng xa giờ đây có thể học cùng một bài học với chất lượng như nhau. 

"Tri thức phải được bồi đắp hàng ngày, hàng giờ thông qua tài nguyên giáo dục mở và thông qua phương pháp mở. Không phải cứ lên lớp là học, việc học cần diễn ra ở khắp nơi!" - đó là lời kêu gọi mạnh mẽ từ GS.TS. Nguyễn Thị Doan.

Phần mềm hôm nay chưa kịp học, ngày mai đã ra phần mềm mới- Ảnh 2.

Các đại biểu địa phương tham gia hội thảo

Khuyến khích các địa phương hành động kịp thời

GS.TS. Nguyễn Thị Doan nhận định các giám đốc và phó giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo đại diện cho 34 tỉnh thành có mặt tại hội thảo là "người bạn đồng hành" của hội Khuyến học Việt Nam. 

Chính vì vậy, GS.TS. Doan nhấn mạnh vai trò của chính quyền địa phương trong việc "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030" theo Quyết định số 1373/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số trong giáo dục. 

Những thay đổi lớn của ngành giáo dục đòi hỏi cần đầu tư, tập huấn và nâng cao toàn diện trình độ giáo viên - lực lượng "nòng cốt" quyết định sự thành công của nền giáo dục. Và điều này chỉ có thể được thực hiện hiệu quả khi có nghị quyết và chỉ thị từ lãnh đạo các tỉnh.

Do vậy, các địa phương cần có chiến lược "hành động" để đổi mới giáo dục của địa phương để đáp ứng được nguyện vọng của giáo viên và học sinh trong quá trình tự học, trong đó có học những môn cơ bản, điển hình là môn Toán. Bên cạnh đó, cần có các chương trình hành động kịp thời để có thể thúc đẩy nhanh chóng của quá trình chuyển đổi số trong giáo dục toàn cầu, đặc biệt với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm