Bộ Y tế phân vùng điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona

Trần Hiếu
29/01/2020 - 19:03
Bộ Y tế phân vùng điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona
Liên quan đến bệnh viêm phổi cấp do virus corona, ngày 29/1, Bộ Y tế đã tiến hành phân vùng tiếp nhận điều trị bệnh nhân theo khu vực Bắc, Trung và Nam.

Theo đó, tại miền Bắc, BV Bệnh nhiệt đới TƯ (cơ sở Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội) được phân công tiếp nhận bệnh nhân từ Hà Tĩnh trở ra. Trường hợp hết cơ số giường bệnh dự phòng của bệnh viện, người bệnh sẽ được chuyển đến BV Bạch Mai, BV Nhi TƯ.

BV TƯ Huế được giao tiếp nhận bệnh nhân khu vực các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên (từ Quảng Binh đến Phú Yên).

BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM tiếp nhận người bệnh các tỉnh từ Khánh Hòa trở vào. Trường hợp hết cơ số giường bệnh dự phòng của BV, người bệnh sẽ được chuyển đến BV Chợ Rẫy, BV Nhi đồng 1, BV Nhi đồng 2.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh thành, y tế các Bộ ngành chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh sẵn sàng tổ chức phân loại người bệnh ngay từ khi họ đến đăng ký khám bệnh tại các cơ sở y tế.

Đặc biệt, các đơn vị cần phân luồng và bố trí buồng khám riêng đối với người bệnh có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp tính (ho, sốt…); lưu ý khi có yếu tố dịch tễ của người bệnh sinh sống hoặc đến từ Trung Quốc trong vòng 14 ngày.

Phân vùng điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona - Ảnh 1.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus corona tại bệnh viện thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: Tân hoa xã

Ngày 29/1, Bộ Y tế cho biết, theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm (Bộ Y tế) tính đến 10h sáng nay (29/1) tổng số trường hợp mắc viêm phổi cấp do virus corona trên thế giới là 6.058, trong đó tại Trung Quốc đại lục là 5.974 ca. Đến nay, đã có 132 trường hợp tử vong, tất cả đều ở Trung Quốc, tăng 26 trường hợp so với ngày 28/1.

Cũng theo thống kê, đã có 18 quốc gia và vùng lãnh thổ mắc viêm phổi cấp do virus corona với 84 trường hợp chưa có tử vong. Số quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận trường hợp mắc gồm: Thái Lan (14 trường hợp); Australia (trường hợp); Singapore (7 trường hợp); Mỹ (5 trường hợp); Nhật Bản (7 trường hợp),…

Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Đặng Quang Tấn cho biết, tại Việt Nam hiện có 27 trường hợp nghi nhiễm đang chờ kết quả xét nghiệm (giảm 9 người so với ngày 27/1). Trong đó, miền Bắc có 24 trường hợp, miền Trung và Tây Nguyên không có trường hợp nào, miền Nam có 5 trường hợp. Hiện tất cả các bệnh nhân thuộc diện nghi nhiễm virus corona đều đang được cách ly, điều trị như đã nhiễm bệnh trong khi chờ kết quả xét nghiệm cuối cùng. Về hai trường hợp nhiễm virus corona đang được điều trị tại BV Chợ Rẫy (TP.HCM), người con đã khỏi bệnh, còn người cha mặc dù bị ung thư phải cắt phổi phải nhưng tình hình tiến triển tích cực.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm