Bệnh nhân 36 tuổi, không có bệnh nền. Sau khi nhiễm Covid-19, tình trạng bệnh trở nặng. BV đã phải lọc máu 6 lần trong hơn 1 tháng. Đến nay, bệnh nhân đã được chữa khỏi và xuất viện.
Khi chăm sóc, điều trị cho bệnh nhân Covid-19, các y bác sĩ có thể trở thành F0 và phải cách ly. Cũng vì thế, có trường hợp cha mẹ mất, họ không thể chịu tang do BV bị cách ly y tế để chống dịch.
Trong số hơn 300 bệnh nhân đang điều trị, có khoảng 280 người đủ tiêu chuẩn đi bầu cử. BV Bệnh Nhiệt đới TƯ bố trí 3 hòm phiếu. Hòm phiếu thứ nhất là cho những nhân viên y tế làm việc ở vòng ngoài. Hòm phiếu thứ 2, thứ 3 là di động đến từng khoa, phòng để cử tri bỏ phiếu.
"Với cử tri cách ly điều trị Covid-19, họ cần hạn chế tiếp xúc nhằm tránh nguy cơ lây bệnh cho người khác nên Tổ bầu cử sẽ mang hòm phiếu đến từng buồng bệnh để họ bỏ phiếu", bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc BV Bệnh Nhiệt đới TƯ, chia sẻ.
Báo cáo của Tiểu ban Điều trị cho thấy, trong số các bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, có 16 bệnh nhân nguy kịch và nhiều bệnh nhân nặng. Trong đó, có 1 bác sĩ 25 tuổi ở Vĩnh Phúc cũng đang phải thở oxy.
Chiều ngày 15/5, Bộ Y tế xác nhận, 1 bệnh nhân Covid-19 tử vong trên nền bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường, xẹp đốt sống lưng. Đây là trường hợp nặng mắc Covid-19 được điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới TƯ.
Trong số 46 ca nhiễm Covid-19 được công bố chiều nay (7/5), có 40 trường hợp lây nhiễm trong nước. Hà Nội ghi nhận nhiều ca nhiễm nhất với 24 trường hợp, chủ yếu ở BV Bệnh nhiệt đới TƯ và BV K TƯ.
Sở Y tế Phú Thọ vừa ghi nhận một ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Bệnh nhân là công nhân, có liên quan đến BV Bệnh Nhiệt đới TƯ.
Sau khi trở về từ BV Bệnh nhiệt đới TƯ cơ sở 2 (Hà Nội), ca Covid-19 đầu tiên của Nghệ An đã di chuyển nhiều nơi, gặp nhiều người và đi làm Căn cước công dân tại trụ sở xã.
Trong thời gian trước khi bệnh viện phong tỏa đã có nhiều bệnh nhân, người nhà, người dân đến bệnh viện và có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.