Pháp: Tấn công bằng dao tại Nice, ít nhất 2 phụ nữ thiệt mạng

N.A
29/10/2020 - 19:41
Pháp: Tấn công bằng dao tại Nice, ít nhất 2 phụ nữ thiệt mạng

Cảnh sát được bố ráp xung quanh Nhà thờ Đức Bà ở Nice, hiện trường xảy ra vụ tấn công hôm 29/10/2020. Ảnh: Reuters

Ngày 29/10/2020, một vụ tấn công bằng dao đã xảy ra tại thành phố Nice, miền nam nước Pháp, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, trong đó có hai phụ nữ. Hung thủ đã bị cảnh sát bắn trọng thương.

Nạn nhân đầu tiên là một phụ nữ đã bị cắt cổ ngay bên trong giáo đường Đức Mẹ Thăng Thiên ở Nice. Nạn nhân thứ hai, một người đàn ông bị đâm trọng thương, chạy thoát vào một quán bar, nhưng đã chết ngay sau đó. Nạn nhân thứ ba là một phụ nữ bị giết dù đã chạy vào trốn trong một tiệm cà phê trước nhà thờ.

Ngoài ra, vụ tấn công cũng đã khiến nhiều người khác bị thương. Hung thủ đã bị cảnh sát bắn trọng thương và được đưa vào bệnh viện trong trạng thái nguy kịch.

Hãng tin AFP trích dẫn nguồn tin từ các nhà điều tra cho biết, trước khi chém giết, kẻ tấn công, tự nhận tên là Brahim 25 tuổi, đã hô to Allah Akbar (Thượng đế vĩ đại).

Pháp: Tấn công bằng dao tại Nice, ít nhất 2 phụ nữ và 1 người đàn ông thiệt mạng - Ảnh 1.

Cảnh sát canh giữ hiện trường sau vụ khủng bố bằng dao tại Nhà thờ Đức Bà ở Nice, Pháp hôm 29/10/2020. Ảnh: Reuters

Có mặt tại hiện trường cùng với lực lượng cảnh sát, Thị trưởng thành phố Nice Christian Estrosi khẳng định, mọi dấu hiệu cho thấy đây là một vụ tấn công khủng bố.

Viện Công tố Quốc gia chống khủng bố của Pháp đã ra thông báo mở điều tra về sát hại và mưu toan sát hại có liên quan đến một "tổ chức khủng bố" và "liên kết với một tổ chức tội phạm".

Thủ tướng Pháp Jean Castex đã cùng một số quan chức cấp cao nước này đã có mặt tại Nghị viện Pháp để tiến hành mặc niệm đối với những nạn nhân của vụ tấn công bằng dao tại Nice.

Trước đó, ngày 16/10/2020, giáo viên Samuel Paty bị một kẻ Hồi giáo cực đoan cắt cổ tại Conflans Sainte-Honorine, ngoại ô Paris, vì đã cho học sinh xem các tranh biếm họa tiên tri Mohamed khi giảng bài về quyền tự do ngôn luận.

Pháp: Tấn công bằng dao tại Nice, ít nhất 2 phụ nữ và 1 người đàn ông thiệt mạng - Ảnh 2.

Thủ tướng Pháp Jean Castex đã cùng một số quan chức cấp cao nước này đã có mặt tại Nghị viện Pháp để tiến hành mặc niệm đối với những nạn nhân của vụ tấn công bằng dao tại Nice. Ảnh: Reuters

Nice đã từng là nơi xảy ra một vụ khủng bố ngày 14/07/2016, khiến 86 người chết, do bị một kẻ khủng bố người Tunisie dùng xe tải đâm vào đám đông. Hung thủ đã bị cảnh sát bắn chết ngay sau đó.

Ngay sau vụ tấn công bằng dao tại Nice xảy ra, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã lên án cuộc tấn công và kêu gọi các nước châu Âu lập một "mặt trận chung" để chống lại sự hận thù.

Chủ tịch Hội Đồng Châu Âu Charles Michel bày tỏ tinh thần đoàn kết của Liên hiệp châu Âu với nước Pháp và người dân Pháp. Trên mạng Twitter, Chủ tịch Nghị viện châu Âu kêu gọi các thành viên của tổ chức này cùng nhau sát cánh chống lại "những kẻ gieo rắc hận thù".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm