Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
08/11/2025 - 22:52 (GMT+7)

Phát động Chiến dịch xây dựng điểm đến du lịch không khói thuốc tại TPHCM

Tuệ Anh
Phát động Chiến dịch xây dựng điểm đến du lịch không khói thuốc tại TPHCM

TS.BS. Hà Anh Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá - Bộ Y tế, phát biểu tại buổi lễ

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động tuyên truyền được triển khai tại các trung tâm du lịch lớn trên cả nước, hướng tới mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng và thúc đẩy hình ảnh du lịch Việt Nam xanh - sạch - không khói thuốc.

Lan tỏa thông điệp "Nói không với khói thuốc nơi công cộng"

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), "không có ngưỡng an toàn nào cho việc tiếp xúc với khói thuốc lá". Khói thuốc thụ động ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe phụ nữ, trẻ em và nhân viên phục vụ trong các nhà hàng, khách sạn. Mỗi năm, thuốc lá gây ra hơn 7 triệu ca tử vong trên toàn cầu, trong đó Việt Nam ghi nhận hơn 103.000 ca tử vong, trong đó có khoảng 18.800 người chết do hút thuốc thụ động.

Trước thực trạng đó, hưởng ứng nỗ lực quốc gia trong phòng, chống tác hại của thuốc lá, ngày 8/11, tại TPHCM, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) tổ chức Lễ phát động Chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng.

Tham dự và chủ trì Lễ phát động có TS.BS. Hà Anh Đức, Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá - Bộ Y tế; TS.BS. Nguyễn Hồng Chương, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM; cùng đại diện các cơ quan, ban ngành, nhà hàng, khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch, đông đảo thanh niên, sinh viên và đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố.

Phát động Chiến dịch xây dựng điểm đến du lịch không khói thuốc tại TP.HCM- Ảnh 1.

Lễ phát động Chiến dịch tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc lá tại nhà hàng, khách sạn và các địa điểm công cộng tại TPHCM

Phát biểu tại buổi lễ, TS.BS. Hà Anh Đức nhấn mạnh: "Việc tăng cường thực hiện môi trường không khói thuốc tại các nhà hàng, khách sạn, khu du lịch và địa điểm công cộng là nhiệm vụ cấp thiết và bền vững, nhằm bảo vệ sức khỏe con người, giảm gánh nặng bệnh tật, tiết kiệm chi phí y tế và góp phần thúc đẩy phát triển du lịch bền vững của Việt Nam".

Ông cũng bày tỏ kỳ vọng chiến dịch này sẽ không chỉ dừng lại ở TPHCM, mà sẽ được nhân rộng ra toàn quốc, hướng tới một bản đồ du lịch Việt Nam không khói thuốc lá, nơi du khách và người dân đều được tận hưởng môi trường trong lành, an toàn, khỏe mạnh.

Phát động Chiến dịch xây dựng điểm đến du lịch không khói thuốc tại TP.HCM- Ảnh 2.

Các đại biểu tham gia nghi thức phát động chiến dịch

Tại buổi lễ, các đại biểu, doanh nghiệp và đoàn viên thanh niên cùng tham gia nghi thức phát động chiến dịch, hoạt động đạp xe tuyên truyền lưu động trên các tuyến phố, và treo biển "Cấm hút thuốc" tại 200 khách sạn, nhà hàng trên địa bàn TP.HCM.

Phát động Chiến dịch xây dựng điểm đến du lịch không khói thuốc tại TP.HCM- Ảnh 3.

Lễ phát động có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, đoàn viên thanh niên

Lễ phát động diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Đại sứ Chương trình - ca sĩ Đình Dũng chia sẻ thông điệp của Chiến dịch; Nghi thức phát động Chiến dịch nhằm lan tỏa thông điệp kêu gọi các khách sạn, nhà hàng chung tay thực thi quy định môi trường không khói thuốc; Hoạt động đạp xe - tuyên truyền lưu động tại các tuyến phố; Treo/dán biển "Cấm hút thuốc" tại 200 khách sạn, nhà hàng trên địa bàn TPHCM.

Ngành du lịch hưởng lợi từ môi trường trong lành

Không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe cộng đồng, thuốc lá còn ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong đó nổi bật là ngành du lịch.

Việt Nam hiện có hơn 38.000 cơ sở lưu trú du lịch và 320.000 cơ sở kinh doanh ăn uống (theo Tổng cục Du lịch, 2023). Riêng TPHCM có gần 3.150 cơ sở lưu trú và hơn 16.000 nhà hàng, đón khoảng 45 triệu lượt khách trong và ngoài nước năm 2024.

Vì vậy, "nếu mỗi cơ sở thực hiện nghiêm túc quy định "không khói thuốc", hàng chục triệu người dân và du khách sẽ được bảo vệ khỏi nguy cơ bệnh tật, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và hình ảnh của ngành du lịch Việt Nam", TS.BS. Hà Anh Đức nhấn mạnh.

Những con số trên đã cho thấy, việc tăng cường thực thi môi trường không khói thuốc tại các nhà hàng, khách sạn, khu du lịch và địa điểm công cộng là nhiệm vụ cấp thiết và bền vững, nhằm bảo vệ sức khỏe con người, tiết kiệm chi phí y tế, giảm gánh nặng bệnh tật, đồng thời góp phần bảo vệ cảnh quan, môi trường và thúc đẩy phát triển du lịch bền vững của Việt Nam.

Trong thời gian qua, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá - Bộ Y tế đã hỗ trợ các địa phương xây dựng mô hình "Môi trường không khói thuốc" tại cơ sở y tế, trường học, cơ quan hành chính, phương tiện giao thông công cộng, khách sạn và nhà hàng.

Phát động Chiến dịch xây dựng điểm đến du lịch không khói thuốc tại TP.HCM- Ảnh 5.

Tăng cường thực thi môi trường không khói thuốc tại các nhà hàng, khách sạn, khu du lịch và địa điểm công cộng là nhiệm vụ cấp thiết và bền vững

Bên cạnh đó, Quỹ còn triển khai nhiều chương trình truyền thông sáng tạo như "Thanh niên nói không với thuốc lá điện tử", "Giải chạy vì cuộc sống không khói thuốc", "Cuộc thi sáng tác sản phẩm truyền thông về môi trường không khói thuốc lá" - góp phần giảm tỷ lệ hút thuốc và nâng cao ý thức tuân thủ trong cộng đồng.

TS.BS. Hà Anh Đức khẳng định, Quỹ sẽ tiếp tục đồng hành, cung cấp nguồn lực, tài liệu, tập huấn và giám sát thực thi, giúp các địa phương duy trì và nhân rộng mô hình "không khói thuốc", hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường sống, làm việc và du lịch trong lành, văn minh, phát triển bền vững.

Chiến dịch tại TPHCM đánh dấu bước khởi đầu mạnh mẽ trong nỗ lực chung tay của ngành y tế, cộng đồng doanh nghiệp, người dân và giới trẻ, nhằm kiến tạo một Việt Nam không khói thuốc - khỏe mạnh hơn, thân thiện hơn, hấp dẫn hơn với du khách quốc tế.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận