Phát động cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo dành cho nữ sinh viên năm 2021”

PV
30/06/2021 - 16:35
Phát động cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo dành cho nữ sinh viên năm 2021”

PGS.TS Trần Quang Tiến - Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam - phát biểu

Chiều 30/6, tại Học viện Phụ nữ Việt Nam đã diễn ra Lễ phát động Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo dành cho nữ sinh viên năm 2021”. Cuộc thi khuyến khích và phát triển tư duy sáng tạo, tính năng động, dám nghĩ dám làm, qua đó tạo nguồn cảm hứng, đam mê kinh doanh cho nữ sinh viên.

Tham dự buổi lễ có đại diện Ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế (TƯ Hội LHPN Việt Nam), Ban Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam, đại diện đến từ Đại học Ngoại thương, Đại học Thủ đô, Đại học Lao động xã hội, các doanh nghiệp thường xuyên hợp tác, hỗ trợ Học viện trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu như Tập đoàn Bảo Sơn, Công ty Máy tính Thánh Gióng … Ngoài ra, có 430 sinh viên tham gia dự lễ phát động trực tuyến.

Cuộc thi là một trong trong các hoạt động thuộc Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 939 của Hội LHPN Việt Nam. Khoa Quản trị kinh doanh (Học viện Phụ nữ Việt Nam) sẽ làm đầu mối tổ chức cuộc thi với quy mô rộng phạm vi toàn quốc với hình thức linh hoạt, hiệu quả để tìm ra những ý tưởng khởi nghiệp thực sự sáng tạo.

Phát động cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo dành cho nữ sinh viên năm 2021” - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức của nữ sinh viên về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về khởi nghiệp, thúc đẩy hiện thực hóa các kế hoạch khởi nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới. Mặt khác, tìm kiếm, lựa chọn những kế hoạch khởi nghiệp sáng tạo và khả thi để hỗ trợ khởi nghiệp theo đề án 939; tạo tiền đề nhân rộng phong trào khởi nghiệp trong nữ sinh viên. Đây cũng là dịp tập trung khuyến khích và phát triển tư duy sáng tạo, tính năng động, dám nghĩ dám làm và qua đó tạo nguồn cảm hứng, đam mê kinh doanh cho nữ sinh viên. Ngoài ra, tạo điều kiện cho nữ sinh viên được gặp gỡ, giao lưu với doanh nhân và nhà đầu tư tiềm năng; hỗ trợ kế hoạch khởi nghiệp của nữ sinh viên có cơ hội trở thành hiện thực ngay từ trên ghế nhà trường

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS. Trần Quang Tiến - Giám đốc Học viện Phụ nữ Việt Nam - cho biết, tiếp nối thành công của cuộc thi Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo dành cho nữ sinh những năm qua, Học viện tiếp tục tổ chức cuộc thi có quy mô mở rộng trên toàn quốc với mong muốn tạo ra sự lan tỏa rộng khắp tinh thần khởi nghiệp sáng tạo cho các nữ sinh viên. Cuộc thi có ý nghĩa tạo ra sân chơi, nơi thực hành cho các em nữ sinh các trường đại học/cao đẳng. Cuộc thi giúp cho sinh viên rèn luyện và có kinh nghiệm chuyển hóa kiến thức, tri thức thành hiện thực thông qua cuộc thi và sau này ra trường tự thiết lập mô hình kinh doanh. Xa hơn nữa, thúc đẩy bình đẳng giới trong kinh tế là một trong những sứ mệnh của Học viện.

Phát động cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo dành cho nữ sinh viên năm 2021” - Ảnh 2.

Dẫu trong giai đoạn ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Giám đốc Trần Quang Tiến vẫn hy vọng cuộc thi sẽ nhận được sự ủng hộ của các trường đại học/cao đẳng và các doanh nghiệp. Học viện cố gắng mời nhiều trường tham gia cuộc thi, mời nhiều doanh nghiệp có kinh nghiệm trong việc đánh giá các ý tưởng khởi nghiệp. Đồng thời, qua cuộc thi các doanh nghiệp tìm kiếm các ý tưởng khởi nghiệp kinh doanh tốt để hiện thực hoá ý tưởng. 

Cũng trong buổi lễ, đại diện các doanh nghiệp đồng hành cùng cuộc thi khẳng định, sân chơi này sẽ khuyến khích, phát triển tư duy sáng tạo, tính năng động, dám nghĩ, dám làm, từ đó hỗ trợ những ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo và khả thi của nữ sinh viên. Đại diện các doanh nghiệp cũng khẳng định sẽ hướng dẫn, hỗ trợ, tài trợ và đồng hành với thí sinh đến chặng cuối cùng của cuộc thi để giúp các em hiện thực hóa những ý tưởng kinh doanh sáng tạo đem lại giá trị, lợi ích cho cộng đồng xã hội.

Cuộc thi chia làm 3 vòng:

* Vòng cấp trường (22/6-16/8)

* Vòng sơ khảo toàn quốc (16/8-23/8): Các trường gửi kế hoạch kinh doanh dự thi, qua đó 3 đội tham dự vòng chung kết.

* Vòng chung kết "Đấu trường khởi nghiệp) (24/8-31/8)


Quy định của cuộc thi:

- Mỗi đội chỉ được đăng ký dự thi một ý tưởng kinh doanh và không quá 5 sinh viên, đội trưởng là nữ sinh viên. Mỗi sinh viên chỉ được tham gia vào một đội.

- Ý tưởng kinh doanh thuộc các lĩnh vực kinh tế hoặc xã hội.

- Ý tưởng kinh doanh phải có tính sáng tạo, đặc trưng riêng, không sao chép lại các ý tưởng đã có và chưa được công bố công khai dưới bất kỳ hình thức nào. Những ý tưởng kinh doanh đăng ký tham gia vi phạm quy định này sẽ bị loại khỏi cuộc thi và không được công nhận kết quả.

- Ban tổ chức được toàn quyền sử dụng hình ảnh người tham gia cuộc thi và nội dung các ý tưởng dự thi cho mục đích truyền thông.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm