Phát động sáng kiến truyền thông sáng tác vũ điệu “Cuộc sống không khói thuốc - Smoke - Free dance”

Bài và ảnh: An Khê
06/10/2023 - 12:18
Phát động sáng kiến truyền thông sáng tác vũ điệu “Cuộc sống không khói thuốc - Smoke - Free dance”

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam vẫn nằm trong 15 nước có tỷ lệ hút thuốc lá cao trên thế giới cùng Ấn Độ, Trung Quốc.

Sáng ngày 6/10, Trung tâm Vì sự phát triển Phụ nữ Bắc Trung Bộ - Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Quỹ Phòng chống tác hại thuốc lá - Bộ Y tế tổ chức Lễ phát động sáng kiến truyền thông sáng tác vũ điệu “Smoke - free dance - Cuộc sống không khói thuốc”.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Việt Nam vẫn nằm trong 15 nước có tỷ lệ hút thuốc lá cao trên thế giới cùng Ấn Độ, Trung Quốc. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, các sản phẩm thuốc lá xuất hiện ngày càng nhiều. Bên cạnh các sản phẩm thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào đang được quản lý theo quy định của Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, trên thị trường Việt Nam đang xuất hiện một số sản phẩm thuốc lá mới. 

Trong đó, phổ biến nhất là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, shisha... Đối tượng sử dụng thuốc lá không chỉ tập trung ở nam giới mà ở phụ nữ trẻ, sinh viên, học sinh. 

Phát động sáng kiến truyền thông sáng tác vũ điệu “Cuộc sống không khói thuốc - Smoke - Free dance” - Ảnh 1.

Các đại biểu hưởng ứng lễ phát động Sáng kiến tuyền thông sáng tác vũ điệu "Smoke - free dance Cuộc sống không khói thuốc"

T.S Đặng Cẩm Tú - Giám đốc Trung tâm Vì sự Phát triển của phụ nữ Bắc Trung Bộ cho biết, hệ quả từ thuốc lá điện tử gây ra không hề nhỏ. Bởi lẽ, nghiện thuốc lá điện tử bên cạnh những tác hại về sức khỏe, cũng được xem là con đường rất gần để giới trẻ "tiến đến" các loại ma túy tổng hợp khác hay nguy cơ với căn bệnh ung thư.

Phát động sáng kiến truyền thông sáng tác vũ điệu “Cuộc sống không khói thuốc - Smoke - Free dance” - Ảnh 2.

TS Đặng Cẩm Tú - Giám đốc Trung tâm Vì sự Phát triển của phụ nữ Bắc Trung Bộ

Trong những năm qua, các cấp, các đơn vị của Hội LHPN Việt Nam đã nỗ lực phối hợp với các cơ quan, tổ chức trong việc nâng cao sức khỏe cộng đồng, trong đó có công tác phòng chống tác hại thuốc lá, xây dựng môi trường không khói thuốc và thực thi Luật Phòng chống tác hại (PCTH) thuốc lá. Đưa nội dung phòng chống tác hại thuốc lá, thuốc lào vào tiêu chí thi đua của các cấp Hội những nhiệm kỳ trước đây. 

Nâng cao năng lực cho cán bộ thông qua các lớp đào tạo giảng viên chủ chốt cấp tỉnh, huấn luyện kỹ năng truyền thông, điều hành của nhóm trưởng, ban chủ nhiệm các câu lạc bộ. Tuyên truyền giáo dục về tác hại của thuốc lá, thuốc lào đối với sức khoẻ và kinh tế gia đình của hội viên thông qua các phương tiện thông tin đại chúng của trung ương và địa phương, qua tổ chức hội họp, câu lạc bộ, hội thi, các khẩu hiệu panô, áp phích... và rất nhiều những hoạt động khác.

Gần 20 năm hợp tác, phối hợp với Quỹ PCTH thuốc lá, từ mô hình Câu lạc bộ Gia đình không có người thân hút thuốc lá, thuốc lào, mở rộng thành Tổ ấm không khói thuốc, đã đưa hình ảnh công tác PCTH thuốc lá giữa Hội LHPN Việt Nam, Quỹ PCTH thuốc lá (BYT) vươn ra quốc tế. 

Thông qua Lễ phát động sáng kiến truyền thông sáng tác vũ điệu "Smoke - free dance - Cuộc sống không khói thuốc" do Trung tâm Vì sự phát triển Phụ nữ Bắc Trung Bộ - Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Quỹ PCTH thuốc lá - Bộ Y tế tổ chức, hoạt động sẽ truyền tải được những thông điệp tích cực, kết nối cộng đồng, kêu gọi sự chung tay hành động, nỗ lực thúc đẩy xây dựng môi trường không khói thuốc để bảo vệ sức khoẻ thanh thiếu niên, phụ nữ, trẻ em và cộng đồng nói chung. 

Nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với tác hại của thuốc lá kêu gọi sự ủng hộ của các nhà hoạch định chính sách, góp phần xây dựng ban hành các quy định ngăn ngừa việc sử dụng và ngăn chặn tác hại của thuốc lá nung nóng, thuốc lá điện tử, shisha và các sản phẩm thuốc lá mới khác.

Sáng kiến truyền thông sáng tác vũ điệu "Smoke-free dance - Cuộc sống không khói thuốc" dành cho các cá nhân/nhóm không giới hạn độ tuổi, giới tính được triển khai đồng bộ tại Hội LHPN 63 tỉnh/thành phố và các trường đại học/cao đẳng trên phạm vi toàn quốc.
Có 8 thông điệp truyền tải:
- Nếu bạn nghĩ rằng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng an toàn, hãy suy nghĩ lại.
- Không có sản phẩm thuốc lá nào an toàn cho sức khỏe.
- Sử dụng thuốc lá điện tử gây nguy cơ nghiện thuốc lá điếu thông thường.
- Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng có thể gây tổn thương phổi, tim và não, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi.
- Giống như hút thuốc lá thường, thuốc lá nung nóng và thuốc lá điện tử cũng tỏa ra các hóa chất độc hại như nitrosamines và hydrocarbon có trong khói xe ô tô và thuốc trừ sâu gây ung thư.
- Sử dụng thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng nhanh chóng gây nghiện nicotine và khó cai nghiện.
- Thuốc lá điện tử tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra các tệ nạn xã hội như trà trộn sử dụng ma túy và các chất gây nghiện.
- Nói không với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng để bảo vệ thế hệ trẻ và người thân.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm