Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
27/09/2025 - 13:59 (GMT+7)

Phát động Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2025

An Khê
Phát động Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2025

Cán bộ y tế thị trấn Yên Lập, tỉnh Phú Thọ đang thăm khám cho bệnh nhân

Sáng nay (ngày 27/9), tại Lào Cai, Bộ Y tế phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức Lễ phát động Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2025 với chủ đề “Chăm sóc sau sinh toàn diện- Sức khoẻ cho mẹ, tương lai cho bé".

Làm mẹ an toàn là một trong các nội dung quan trọng của công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản. Mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tỷ lệ tai biến sản khoa, giảm tử vong mẹ và tử vong sơ sinh. 

Nội dung này luôn được Tổ chức Y tế thế giới và nhiều quốc gia quan tâm đưa vào Chiến lược chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em trên toàn cầu. Giảm tử vong mẹ, giảm tử vong trẻ em, giảm suy dinh dưỡng trẻ em là những mục tiêu phản ánh sự phát triển y học, cũng như sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước đối với lĩnh vực y tế.

Phát động Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2025- Ảnh 1.

TS Nguyễn Tri Thức - Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại sự kiện Lễ Phát động Làm mẹ an toàn năm 2025

Phát động Tuần lễ Làm mẹ an toàn năm 2025- Ảnh 2.

Chương trình cũng biểu dương một số cô đỡ thôn bản, y tế thôn bản có thành tích chăm sóc bà mẹ và trẻ em tại Lào Cai

Bên cạnh những kết quả đạt được, Việt Nam còn tồn tại sự chênh lệch đáng kể về tử vong mẹ, tử vong trẻ em giữa các vùng địa lý, giữa các vùng kinh tế- xã hội và giữa các nhóm dân tộc. Tỷ lệ tử vong tại miền núi, vùng sâu, vùng xa cao gấp 2 - 3 lần so với vùng thành thị, đồng bằng. 

Sau gần 30 năm, công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em ở Việt Nam đã đạt những thành tựu đáng khích lệ:

Tỷ lệ tử vong mẹ đã giảm trên 5 lần, từ mức 233/100.000 trẻ đẻ sống năm 1990 xuống còn trên 44/100.000 trẻ đẻ sống năm 2024, đứng thứ 4 trong khu vực Đông Nam Á;

Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi giảm hơn 4 lần từ 44‰ xuống còn 11,6‰;

Tỷ suất tử vong trẻ em dưới 5 tuổi đã giảm gần 4 lần, từ mức 58‰ xuống còn 18,2‰.

Đặc biệt, tử vong mẹ ở phụ nữ dân tộc H'Mông cao gấp hơn 7 lần so với dân tộc Kinh, Tày. 

Các tỉnh miền núi Lai Châu, Điện Biên, Tuyên Quang, Kon Tum, Lâm Đồng, Lào Cai vẫn có tỷ suất tử vong mẹ và tử vong trẻ em dưới 1 tuổi, dưới 5 tuổi cao nhất, gấp 2-3 lần so với trung bình cả nước. 

Tỷ lệ bà mẹ được chăm sóc trong tuần đầu sau sinh mới đạt khoảng 76% và thấp hơn rất nhiều ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức thông tin.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc tiếp cận dịch vụ chăm sóc trước, trong và sau sinh còn hạn chế, đặc biệt tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo; chất lượng dịch vụ chưa đồng đều; phong tục, tập quán lạc hậu trong chăm sóc, nuôi dưỡng bà mẹ, trẻ sơ sinh, trẻ em vẫn còn tồn tại; tình trạng phụ nữ có thai không đi khám, không quản lý thai, sinh con tại nhà vẫn khá phổ biến ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ y tế làm công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em còn thiếu về số lượng, hạn chế về chuyên môn. Trước thực trạng này, Chính phủ đã chỉ đạo ngành Y tế phối hợp cùng các Bộ, ngành, địa phương triển khai nhiều chương trình, giải pháp can thiệp nhằm tăng cường chăm sóc sức khỏe nói chung và chăm sóc bà mẹ, trẻ em nói riêng.

Viêc phát động Tuần lễ làm mẹ an toàn trên phạm vi cả nước sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng và vận động sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp chính quyền, đoàn thể đối với công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. 

Đồng thời, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ đặc biệt là chăm sóc sau sinh, từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ sơ sinh... hướng tới thực hiện hiệu quả các Mục tiêu Phát triển Bền vững đến năm 2030.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận