Phát hiện gần 700 kg mực đông lạnh thối rữa đang trên đường đi tiêu thụ

H.Y
25/01/2021 - 11:38
Phát hiện gần 700 kg mực đông lạnh thối rữa đang trên đường đi tiêu thụ

Gần 700 kg mực đông lạnh, đã thối rữa, có nguồn gốc từ Trung Quốc vừa bị cơ quan chức năng phát hiện. Nguồn: QLTT Quảng Ninh

Một xe tải vận chuyển gần 700kg mực đông lạnh, đã thối rữa, có nguồn gốc từ Trung Quốc, vừa bị cơ quan chức năng phát hiện.

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết, vừa qua, Cục QLTT Quảng Ninh đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra và phát hiện sự việc trên.

Cụ thể, vào hồi 10h30 ngày 20/1, trên quốc lộ 18A thuộc địa phận phường Hải Yên, TP Móng Cái, lực lượng chức năng đã kiểm tra xe ô tô khách BKS 15B-024.29 do ông Lê Văn Hiển, trú tại Thủy Đường, Thủy Nguyên, Hải Phòng điều khiển. Qua kiểm tra, đội tuần tra phát hiện trên xe vận chuyển 34 bao tải màu trắng in chữ Trung Quốc. Bên trong các bao tải này chứa tổng cộng 646kg mực ống đông lạnh, có nguồn gốc từ Trung Quốc. Toàn bộ số mực ống đông lạnh này đã có dấu hiệu mốc, chảy nước, bốc mùi hôi thối.

Ông Hiển là chủ số hàng hóa trên và khai nhận đã mua số hàng từ Móng Cái để mang về Hải Phòng tiêu thụ.

Ngay lập tức, Đội QLTT số 4 (Cục QLTT Quảng Ninh) đã lập hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 8 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số tang vật vi phạm nói trên.

Mang gần 700 kg mực đông lạnh, đã thối rữa, đi tiêu thụ - Ảnh 1.

Toàn bộ số mực ống đông lạnh này đã có dấu hiệu mốc, chảy nước, bốc mùi hôi thối.

Tổng cục QLTT cảnh báo, đây đang là thời điểm giáp Tết Nguyên Đán, lượng tiêu thụ hàng hóa tăng mạnh nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ gian thương tiêu thụ sản phẩm kém chất lượng.

Mới đây, cơ quan chức năng cũng đã kiểm tra và phát hiện một xe ô tô do ông Phùng Văn Hà (địa chỉ ở tổ 14, Mường Thanh, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên) điều khiển. Tại thời điểm kiểm tra, trên xe đang vận chuyển 2 tạ các sản phẩm nội tạng động vật, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa, tất cả đều đang trong quá trình phân huỷ.

Trước tình hình trên, Tổng cục QLTT đang đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra thị trường, nhằm đảm bảo cho người dân có một Tết Nguyên Đán an toàn. Đồng thời, Tổng cục QLTT cũng khuyến cáo người dân nếu phát hiện những vụ việc có dấu hiệu vi phạm tiêu thụ hàng hóa như hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… thì phải báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm