Phát hiện nói dối bằng miếng dán trên mặt

Mai Nguyễn (dịch)
05/12/2021 - 20:45
Phát hiện nói dối bằng miếng dán trên mặt

Miếng dán phát hiện nói dối

Trang "Chuyện lạ xứ người" của Anh cho biết, Đại học Tel Aviv (TAU), Israel, vừa phát triển thành công công nghệ phát hiện nhanh nói dối bằng cách theo dõi chuyển động cơ mặt nhờ miếng dán mang điện cực trên mặt.

Theo giáo sư Dino Levy, người đứng đầu nghiên cứu, kỹ thuật trên ra đời sau khi ông và các cộng sự phát hiện thấy một số người khi nói dối thường vô tình kích hoạt các cơ ở má và lông mày chuyển động.

Nhờ phát hiện này, các nhà khoa học TAU đã sử dụng cảm biến siêu nhạy tích hợp trên miếng dán để xác định những chuyện động cơ nhỏ nhất xuất hiện trên mặt. Nhờ tạo ra cảm biến siêu nhạy nên miếng dán có độ chính xác cao. 

Qua thử nghiệm ở hai nhóm, nhóm có cơ má chuyển động và nhóm chuyển động lông mày khi nói dối cho thấy khả năng phát hiện nói dối đạt trên ngưỡng 73%, cao hơn bất kỳ công nghệ nào hiện có như đo các dấu hiệu vật lý như huyết áp, nhịp tim, nhịp thở khi phỏng vấn. Hiện miếng dán thương phẩm do công ty X-trodes của Israel sản xuất.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm