Phát huy tinh thần khởi nghĩa Hai Bà Trưng, phụ nữ Bình Dương giữ gìn bản sắc dân tộc, đổi mới và sáng tạo

PV
08/03/2024 - 23:51
Phát huy tinh thần khởi nghĩa Hai Bà Trưng, phụ nữ Bình Dương giữ gìn bản sắc dân tộc, đổi mới và sáng tạo

Bà Trương Thanh Nga (thứ hai, từ phải sang), Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo tỉnh Bình Dương nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

Tại buổi họp mặt kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương nhấn mạnh, các cấp Hội phụ nữ tỉnh nhà không ngừng đổi mới, sáng tạo, sẵn sàng tiên phong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Ngày 8/3/2024, Hội LHPN tỉnh Bình Dương đã tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1984 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, với chủ đề: Phụ nữ Bình Dương giữ gìn bản sắc dân tộc, đổi mới, sáng tạo và phát triển kinh tế xanh. 

Tại buổi họp mặt, bà Trương Thanh Nga, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, đã ôn lại truyền thống ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, tinh thần cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. 

Theo Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương, các hoạt động an sinh xã hội, các đề án, dự án, chương trình, công tác trọng tâm của Hội được tổ chức phù hợp với từng địa bàn, thiết thực, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự phát triển toàn diện của phụ nữ.

Phát huy tinh thần khởi nghĩa Hai Bà Trưng, phụ nữ Bình Dương giữ gìn bản sắc dân tộc, đổi mới và sáng tạo- Ảnh 2.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho các nữ đại biểu tham dự buổi họp mặt

Đặc biệt, với những nỗ lực và kết quả thiết thực, năm 2023, Hội LHPN tỉnh Bình Dương vinh dự được Đoàn chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao tặng Cờ thi đua xuất sắc, đồng thời phân công Hội LHPN tỉnh Bình Dương làm Cụm trưởng thi đua Đông Nam Bộ năm 2024.

Tại buổi họp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Bùi Thanh Nhân, Trưởng ban Dân vận Tình ủy, gửi những lời chúc tốt đẹp cùng những bông hoa tươi thắm đến các dì, các chị. Ông Bùi Thanh Nhân bày tỏ mong muốn phụ nữ toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, giữ gìn bản sắc dân tộc, luôn đổi mới, sáng tạo, góp phần phát triển kinh tế, xã hội tỉnh nhà...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm