Phát huy truyền thống “Đội quân tóc dài” trong Đồng Khởi mới

Minh Nguyệt
17/01/2020 - 08:55
Phát huy truyền thống “Đội quân tóc dài” trong 
Đồng Khởi mới
Đại hội đảng bộ tỉnh Bến Tre đã ban hành nghị quyết về phát huy tinh thần Đồng Khởi để đẩy lùi nghèo nàn, lạc hậu, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đến nay, phong trào Đồng Khởi mới đã tạo nên sức sống mới trên quê hương của “Đội quân tóc dài” năm xưa.

Dấu ấn phụ nữ trong phong trào Đồng khởi mới

Phát huy truyền thống “Đội quân tóc dài” trong  Đồng Khởi mới  - Ảnh 1.

Chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre phát huy tinh thần Đồng khởi phát triển kinh tế - xã hội

Sau giải phóng, Bến Tre là một trong những tỉnh nghèo nhất nhì khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Phát huy tinh thần Đồng khởi năm xưa, vào năm 1997, lần đầu tiên Đảng bộ tỉnh đã ban hành nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII về phát huy phong trào Đồng khởi mới đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy lùi nghèo nàn và lạc hậu. Đến năm 2015, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị 16-CT/TU về phát động phong trào thi đua Đồng khởi mới nhân kỷ niệm 55 năm ngày Bến Tre Đồng khởi. Từ đó đến nay, tỉnh Bến Tre đã có những thay đổi nhanh chóng, đời sống của người dân không ngừng được nâng lên.

Trong đó, phụ nữ Bến Tre đã kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của "Đội quân tóc dài" trong phong trào Đồng khởi mới. Qua mỗi kỳ đại hội, Hội LHPN Bến Tre đã có bước phát triển về hội viên, tổ chức bộ máy, đặc biệt không ngừng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của phong trào phụ nữ, góp phần đáng kể vào sự phát triển của quê hương Đồng khởi anh hùng.

Trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp nữ trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu vươn lên. Chị em phụ nữ tích cực tham gia phong trào Phụ  nữ Bến Tre tự tin khởi nghiệp, làm giàu thoát nghèo bền vững, phong trào thi đua Đồng khởi mới, Đồng khởi khởi nghiệp trên quê hương Bến Tre trong giai đoạn mới. Từ đó, đã xuất hiện nhiều gương điển hình, tiêu biểu sản xuất, kinh doanh giỏi; nhiều công trình, đề tài khoa học, sáng kiến trên lĩnh vực quản lý, sản xuất, kinh doanh được công nhân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, phụ nữ tham gia ngành giáo dục, y tế chiếm tỷ lệ 75%, đóng góp quan trọng vào các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân, sức khỏe sinh sản, dân số - kế hoạch hóa gia đình. Hầu hết các chương trình mục tiêu quốc gia được tổ chức thực hiện đều có đông đảo lực lượng phụ nữ tham gia và là nòng cốt. Từ đó đã có nhiều chị em được tôi luyện và vinh dự đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam . Bên cạnh đó, vai trò của người phụ nữ trong các lĩnh vực như an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng - chính quyền cũng ngày càng cao.

Sáng mãi tinh thần Đồng khởi

Bà Phạm Thị Thanh Thảo, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bến Tre, khẳng định: Với tinh thần "Đoàn kết - Năng động - Đổi mới - Phát triển", các tầng lớp phụ nữ tỉnh Bến Tre tiếp tục thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc khóa XII, Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, phong trào Đồng khởi khởi nghiệp... từng bước đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của chị em phụ nữ. Qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ, tạo nên hình ảnh đẹp về người phụ nữ Bến Tre trong phong trào thi đua Đồng khởi mới, góp phần xây dựng tỉnh Bến Tre ngày càng giàu đẹp.

Phát huy truyền thống “Đội quân tóc dài” trong 
Đồng Khởi mới - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Theo ông Phan Văn Mãi, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, 60 năm qua, sự kiện Đồng khởi Bến Tre vẫn in đậm trong lòng người dân cả nước. Đối với nhân dân tỉnh Bến Tre, tinh thần Đồng khởi đã trở thành truyền thống bất khuất, thấm sâu vào máu thịt, thành ý chí quyết tâm của mỗi người. Tinh thần ấy được phát huy vào công cuộc xây dựng, bảo vệ, phát triển quê hương.

Phát huy tinh thần và truyền thống Đồng khởi, trong giai đoạn 2015-2020, kinh tế Bến Tre liên tục phát triển, tăng trưởng bình quân đạt 7,2%/năm; thu nhập bình quân đầu người tăng gần gấp đôi, đạt 44,6 triệu đồng/người. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành và thực hiện chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp nhằm khởi dậy ý chí tự cường, sáng tạo, vượt qua khó khăn làm giàu, thoát nghèo trong các tầng lớp nhân dân, nhất là trong giới trẻ và đã được những kết quả tích cực. Với những nỗ lực không mệt mỏi, đến nay tỉ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh còn 4,76%.

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre đã phấn đấu, khắc phục khó khăn, tập trung huy động nguồn lực đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nổi bật là phong trào Đồng khởi mới nhằm biến tinh thần Đồng khởi trong đấu tranh giải phóng dân tộc thành phong trào Đồng khởi trong xây dựng nông thôn mới, vươn lên làm giàu thoát nghèo. Đến nay, tỉnh Bến Tre đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra của nhiệm kỳ 2015-2020, trong đó có một số chỉ tiêu vượt kế hoạch. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển xã hội, quốc phòng an ninh có nhiều chuyển biến tích cực, bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều thay đổi và đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên.

Ngày 16/1/2020, tại Bến Tre đã diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm Bến Tre Đồng Khởi; 100 năm Ngày sinh Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Định và sự kiện Gặp mặt Đội quân tóc dài, bộ đội Thu Hà, nữ thanh niên xung phong. Theo chương trình sẽ có hoạt động dâng hương tại đền thờ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Định; Triển lãm chuyên đề "Huyền thoại đội quân tóc dài" và "Công cuộc Đồng khởi mới xây dựng và phát triển tỉnh Bến Tre"; gặp mặt Đội quân tóc dài, bộ đội Thu Hà, cựu nữ thanh niên xung phong...

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm