Phát huy vai trò của Chi hội trưởng để tập hợp, thu hút hội viên

Mỹ Dung
22/11/2021 - 12:12
Phát huy vai trò của Chi hội trưởng để tập hợp, thu hút hội viên

Chị Vân trong buổi sinh hoạt nhóm đặc thù của Chi hội về Sức khoẻ phụ nữ tuổi trung niên

Chị Lý Thị Vân - Chi hội trưởng Chi hội Tân Hy 2, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, tâm sự, 20 năm làm công tác Hội, chị đã nỗ lực tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm qua các phương tiện thông tin đại chúng về những cách làm hay, những hoạt động mới, lạ để tạo sức hút, đưa các phong trào thi đua và hoạt động Hội đến với hội viên, phụ nữ.

Làm công tác Hội phải sâu sát, "mưa dầm thấm lâu"

Chị Vân tâm niệm, muốn vận động, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ trở thành hội viên của Hội, trước hết mình phải xây dựng cho được mô hình "Xóa hộ trắng hội viên". Chị đã cùng với chị em cán bộ tổ tiến hành rà soát thực trạng từng hộ gia đình đang thường trú, tạm trú trên địa bàn, nắm chắc số lượng phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, tìm hiểu lý do vì sao chị em chưa vào Hội. Bên cạnh đó, chị tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của chị em,tuyên truyền cho chị em hiểu rõ hơn về tổ chức Hội của mình.

Phát huy vai trò của Chi hội trưởng để tập hợp, thu hút hội viên - Ảnh 1.

Chị Vân trao quà Tết cho các hội viên khó khăn

Tại các buổi sinh hoạt của chi, tổ Hội, chị lồng ghép tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những phẩm chất đạo đức "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" của phụ nữ Việt Nam. Các phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", vận động chị em giúp nhau giảm nghèo bền vững… cũng được nhắc đi nhắc lại tại các cuộc họp phụ nữ để ngấm dần như mưa dầm vậy. Đặc biệt, để chị em tin tưởng, mỗi lần có có cơ hội là chị lại tìm cách tiếp cận để lắng nghe những suy nghĩ, giải thích những vấn đề họ chưa nắm bắt được, kịp thời động viên, hỗ trợ, chia sẻ khó khăn, vướng mắc của chị em, tích cực vận động chị em tham gia sinh hoạt. 

Làm cho chị em thấy hoạt động Hội gần gũi, thiết thực

Để các buổi sinh hoạt thoải mái và hiệu quả, chị tổ chức cho chị em sinh hoạt theo từng nhóm lứa tuổi, ngành nghề để lựa chọn nội dung, chủ đề phù hợp, tích cực tổ chức các hội thi nấu ăn, giao lưu văn nghệ, hái hoa dân chủ… thật tưng bừng. Các chị em dần thấy được lợi ích, niềm vui khi tham gia sinh hoạt Hội nên hưởng ứng tích cực. Kết quả, số lượng hội viên mới được kết nạp vào Hội năm sau luôn cao hơn năm trước. Cuối năm 2016, Chi hội chỉ có 385 hội viên, thì đến thời điểm này đã có 515 hội viên, tăng 130 hội viên, bình quân mỗi năm tỷ lệ hội viên vào Hội đạt 67%. 

Phát huy vai trò của Chi hội trưởng để tập hợp, thu hút hội viên - Ảnh 2.

Chị Vân tích cực cùng các hội viên chuẩn bị các phần cơm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch

Thực hiện mục tiêu giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, chị vận động chị em đăng ký thực hành tiết kiệm theo gương Bác như nuôi "Con heo đất", thực hiện "Hũ gạo tiết kiệm". Trong 5 năm qua, Chi hội đã tiết kiệm được gần 268 triệu đồng và trên 5,6 tấn gạo. Gạo dành hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, còn tiền giúp cho 97 lượt chị vay vốn phát triển kinh tế gia đình, đã giúp cho 12 chị thoát nghèo. Chi hội nhận hỗ trợ thường xuyên 03 cụ già và 02 cháu nhỏ mồ côi mỗi tháng 10kg gạo/trường hợp, tặng 19 xe đạp cho các cháu học sinh nghèo vượt khó (1,2 triệu/xe), thực hiện "Nâng bước em đến trường" cho 2 cháu, mỗi tháng 200.000 đồng/cháu, quyên góp cho 4 trường hợp bị bệnh hiểm nghèo trên 69 triệu đồng. Từ mô hình "Thu gom phế liệu", Chi hội đã sửa chữa "Mái ấm tình thương" cho bà Phan Thị Lòng, 83 tuổi, là hộ nghèo đơn thân với số tiền là 10 triệu đồng. Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 một cách thiết thực nhất.

Còn sức khỏe còn gắn bó với tổ chức Hội

Chị còn là thành viên tích cực của Tổ hòa giải và là "Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng". Trong 5 năm, chị đã tham gia hoà giải thành công 32 vụ việc; giúp 11 gia đình hàn gắn lại hạnh phúc. Chị tích cực tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống bạo lực gia đình cho hội viên, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân, từ đó hạn chế được tình trạng bạo lực trong gia đình. 

Năm nay đã "ngoại lục tuần", nhưng chị luôn nghĩ sẽ tiếp tục gắn bó với tổ chức Hội, luôn gương mẫu, nhiệt tình, gần gũi với chị em phụ nữ. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm