Phát huy vai trò của Hội trong hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp tại An Giang
Hội phụ nữ tỉnh An Giang luôn hỗ trợ chị em phụ nữ trên địa bàn tỉnh khởi nghiệp - Ảnh Hoàng Tuấn
Thực hiện Đề án Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035, thời gian qua, Hội LHPN tỉnh An Giang đã có những việc làm cụ thể và mang lại hiệu quả thiết thực. Phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam đã trao đổi với bà Lê Thị Ngọc Dung - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang - để làm rõ nội dung này.
PV: Thưa bà, theo Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, hội viên phụ nữ sẽ nhận được những chính sách ưu đãi cụ thể nào về nguồn vốn? Thủ tục đăng ký cần những điều kiện gì để giúp chị em phụ nữ khởi nghiệp nắm và thực hiện?
Bà Lê Thị Ngọc Dung: Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, Hội LHPN tỉnh An Giang đã triển khai thực hiện Đề án Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 theo Quyết định số 2415/QĐ-TTg ngày 31/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 2415). Điểm nhấn của Đề án 2415 là kết nối, tư vấn và hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn tín dụng phù hợp; Một trong những kênh dẫn vốn quan trọng là từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thông qua các chương trình tín dụng dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, vay giải quyết việc làm và các đối tượng chính sách khác; đặc biệt năm 2026, HĐND tỉnh An Giang đã ban hành Nghị quyết số 05/2026/NQ-HĐND, ngày 21/5/2026 về cơ chế, chính sách và bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH để thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi. Từ nguồn vốn NHCSXH tính đến tháng 9/2026, dư nợ của Hội LHPN đạt trên 5.000 tỷ đồng, với 22.227 hộ khách hàng. Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh còn kết nối với các Ngân hàng TMCP, các tổ chức tín dụng như: KienongBank, Agribank…có trên 2.000 lượt phụ nữ được tiếp cận vốn, dư nợ trên 100 tỷ đồng, trên 2.000 hội viên được tiếp cận vốn.

Bà Lê Thị Ngọc Dung - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang - Ảnh Vũ Hằng
Để tiếp cận nguồn vốn còn tùy thuộc vào các chương trình tín dụng mà chị em đăng ký, vì không có tiêu chí chung nào cho các chương trình vay vốn và phải đảm bảo các điều kiện: Có phương án sử dụng vốn phù hợp, khả thi và phải đáp ứng các điều kiện vay vốn của từng chương trình. Nếu vay vốn của NHCSXH: là hội viên phụ nữ thì Chi hội Phụ nữ/cán bộ Hội sẽ tư vấn nhu cầu vay của hộ phù hợp với từng chương trình, sau đó hướng dẫn tham gia Tổ tiết kiệm và vay vốn, làm hồ sơ vay vốn, họp bình xét công khai tại khóm/ấp/khu phố, hoàn thiện hồ sơ trình UBND cấp xã phê duyệt, sau đó chuyển đến NHCSXH theo quy trình; Đối với nguồn vốn ngân hàng TMCP, các tổ chức tín dụng sẽ có các sản phẩm phù hợp với chị em có nhu cầu. Riêng, đối với phụ nữ khởi nghiệp theo hướng thành lập hộ kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, Hội còn phối hợp hỗ trợ ở những khâu trước và sau khi tiếp cận vốn như: xây dựng ý tưởng, hoàn thiện phương án kinh doanh, tập huấn kiến thức, hỗ trợ pháp lý, xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm, kết nối thị trường và chuyển đổi số.
Pv: Nhiều phụ nữ ở nông thôn và vùng sâu vùng xa còn hạn chế về công nghệ. Đề án có các khóa đào tạo chuyển đổi số ứng dụng vào quản lý kinh doanh, bán hàng đa kênh hoặc thương mại điện tử, Hội đã thực hiện chủ trương như thế nào?
Bà Lê Thị Ngọc Dung: Phụ nữ ở khu vực nông thôn và vùng sâu vùng xa trong tỉnh gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận và ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, chính vì vậy, Hội LHPN tỉnh An Giang luôn xác định muốn chuyển đổi số hiệu quả trước hết phải giúp cho chị em hiểu, biết và thấy được lợi ích của công nghệ trong kinh doanh, điển hình như: Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động khuyến khích hội viên phụ nữ tham gia các hoạt động chuyển đổi số như là Hội phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ năng số, nhất là những nội dung gắn trực tiếp với sản xuất, kinh doanh, quản lý bán hàng, thiết kế, quảng bá sản phẩm trên mạng xã hội, livestream bán hàng, thương mại điện tử, giúp chị em tiết kiệm chi phí, thời gian, kết nối khách hàng thuận tiện hơn.Trong năm 2026, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp tổ chức 05 lớp tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động sản xuất kinh doanh, có trên 230 chị là hộ kinh doanh, phụ nữ khởi nghiệp tham gia, nội dung tập huấn: Trang bị kiến thức và thực hành kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ kinh doanh trực tuyến; Nâng cao kỹ năng bán hàng hiệu quả, thương mại điện tử và quản lý tài chính cơ bản trên nền tảng số… theo phương pháp lý thuyết kết hợp thực hành.
Thời gian tới, trong khuôn khổ thực hiện Đề án 2415, Hội sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan đưa các hoạt động đào tạo chuyển đổi số ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh để đến gần hơn với phụ nữ khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh.
PV: Hội có kế hoạch liên kết như thế nào với các siêu thị, sàn thương mại điện tử để bao tiêu hoặc tối ưu hóa đầu ra cho sản phẩm OCOP, đặc sản bản địa do phụ nữ sản xuất?
Bà Lê Thị Ngọc Dung: Thời gian tới, Hội Phụ nữ tỉnh An Giang sẽ tăng cường phối hợp với Sở Công thương, Trung tâm Đầu tư xúc tiến, Thương mại và Du lịch, doanh nghiệp để kết nối hỗ trợ phụ nữ đưa sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương vào các kênh tiêu thụ ổn định. Hội sẽ tập trung kết nối cung – cầu, hỗ trợ chuẩn hóa bao bì, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và nâng cao kỹ năng bán hàng trên nền tảng số. Đồng thời, Hội sẽ phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp để từng bước hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, giúp sản phẩm của phụ nữ có đầu ra bền vững hơn. Hội không chỉ giúp chị em làm ra sản phẩm tốt, mà còn giúp sản phẩm bán được, bán ổn định và nâng cao giá trị, qua đó góp phần tăng thu nhập và phát triển kinh tế địa phương.

Nhiều chị em phụ nữ tỉnh An Giang khởi nghiệp thành công, góp phần phát triển kinh tế xã hội, tạo sinh kế cho địa phương - Ảnh Hoàng Tuấn
PV: Định kiến giới và gánh nặng chăm sóc gia đình là rào cản lớn khiến phụ nữ ít có thời gian học hỏi. Đề án có hoạt động nào giúp nâng cao nhận thức xã hội và nhận được sự đồng thuận, sẻ chia từ gia đình? Địa phương có những hoạt động nào để giúp chị em phụ nữ vượt qua định kiến?
Bà Lê Thị Ngọc Dung: Vấn đề định kiến Giới và phụ nữ phải dành nhiều thời gian cho công việc gia đình vẫn là một trong những rào cản khiến chị em khó có điều kiện học tập, nâng cao trình độ và tự phát triển bản thân mình như: việc tiếp cận khoa học kỹ thuật, công nghệ, vốn, thông tin thị trường, cơ hội đào tạo; công việc gia đình và chăm sóc người thân cũng phần nào ảnh hưởng đến phát triển kinh tế và tham gia các hoạt động xã hội của phụ nữ. Trong triển khai thực hiện Đề án 2415, Hội LHPN tỉnh An Giang gắn với thực hiện Kế hoạch số 63/KH-BTV ngày 17/8/2026 của BTV Hội LHPN tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2026-2030; chỉ đạo Hội LHPN các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới thông qua các hoạt động truyền thông tại Chi hội, Tổ Phụ nữ, sinh hoạt chuyên đề, tập huấn; thành lập và duy trì các mô hình, câu lạc bộ tổ, nhóm phù hợp với nhu cầu của phụ nữ ở từng địa bàn để chị em có môi trường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau tiến bộ.
Tại địa phương, Hội LHPN tỉnh chỉ đạo các cấp Hội triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp chị em vượt qua định kiến giới, tự tin hơn trong cuộc sống như: Tuyên truyền về bình đẳng giới, tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ và tiếp cận các nguồn lực; Ngoài ra, Hội phối hợp triển khai Dự án "Chuyển đổi chuỗi giá trị lúa gạo ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long" (tổ chức SNV Hà Lan); Dự án "Hỗ trợ các sáng kiến về chuyển đổi xanh do phụ nữ dẫn dắt" (tổ chức Oxfam), trong đó yếu tố bình đẳng giới là nội dung quan trọng góp phần nâng cao trình độ, năng lực không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân người phụ nữ mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống; đồng thời vận động nam giới và các thành viên trong gia đình cùng tham gia, chia sẻ trách nhiệm cùng chăm sóc gia đình; thực hiện tốt bình đẳng giới và nâng cao vai trò của phụ nữ không chỉ mang lại lợi ích cho chị em mà còn góp phần xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
PV: Có tiêu chí ưu tiên đặc biệt nào về vốn hoặc nguồn lực dành cho phụ nữ thuộc hộ nghèo, phụ nữ yếu thế hoặc phụ nữ dân tộc thiểu số mong muốn khởi nghiệp hay không?
Bà Lê Thị Ngọc Dung: Hiện nay trên địa bàn tỉnh An Giang, Hội đang phối hợp hỗ trợ hội viên, phụ nữ tiếp cận các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế như: tiếp cận thông tin, kiến thức, khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, vốn, hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển sinh kế, THT, HTX, kết nối sản phẩm và thị trường; trong đó quan tâm phụ nữ nghèo, cận nghèo, phụ nữ DTTS, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn và nhóm yếu thế có nhu cầu sản xuất kinh doanh, khởi nghiệp,
Đối với tín dụng, Hội chủ yếu thực hiện vai trò tuyên truyền chính sách, rà soát nhu cầu, kết nối và phối hợp với ngân hàng, tổ chức tín dụng và các chương trình, đề án để tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận vốn; đồng thời hướng dẫn sử dụng vốn gắn với phát triển sinh kế và sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, hiện chưa có chương trình tín dụng, gói tín dụng nào hỗ trợ cho phụ nữ hộ nghèo, hộ cận nghèo ngoài chương trình cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo của Ngân hàng CSXH.
PV: Qua nhiều năm thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, địa phương đã đạt được những kết quả như thế nào? Địa phương có những chính sách như thế nào duy trì và nhân rộng các mô hình khởi nghiệp giúp chị em tự tin làm chủ?
Bà Lê Thị Ngọc Dung: Đề án "Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025" (Đề án 939), Hội LHPN các cấp tập trung tuyên truyền, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, hỗ trợ phụ nữ xây dựng ý tưởng, tiếp cận vốn, nâng cao kiến thức, kỹ năng sản xuất – kinh doanh, kết nối thị trường và từng bước hình thành các mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ. Kết quả, giai đoạn 2017-2025 các cấp Hội tổ chức tuyên truyền được 248.154 cuộc, có trên 1.678.099 lượt phụ nữ dự; phối hợp Báo, Đài địa phương và Trung ương xây dựng phóng sự chuyên mục 242 gương điển hình phụ nữ phụ nữ khởi nghiệp; In và phát hành 16.380 tài liệu, tờ rơi tuyên truyền; Tổ chức 672 lớp tập huấn, nâng cao năng lực cho 20.454 nữ doanh nghiệp, THT, HTX do phụ nữ quản lý, phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; Tổ chức 12 Cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp", Cuộc thi "Mỗi xã một sản phẩm phụ nữ khởi nghiệp", Cuộc thi viết "Dự án phụ nữ khởi nghiệp"…có 641 đề án/ý tưởng/bài viết tham gia, kết quả qua các vòng thi có 63 đề án/ý tưởng/bài viết đạt giải; Hội LHPN tỉnh tiếp nhận 366 đề án/ý tưởng và xét chọn, giới thiệu 144 đề án/ý tưởng tham gia Cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp do TW Hội LHPN Việt Nam tổ chức; Giới thiệu 20 dự án khởi nghiệp tham gia các Cuộc thi khởi nghiệp do các Sở, ngành, đơn vị trong và ngoài tỉnh tổ chức. Hằng năm, các cấp Hội tổ chức Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp, ngày hội nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, phụ nữ khởi nghiệp hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, HTX, THT do phụ nữ làm chủ giới thiệu trưng bày, kết nối thị trường, đưa sản phẩm đến với doanh nghiệp, người tiêu dùng.
Hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ cá nhân mà Hội đã từng bước chuyển sang xây dựng các mô hình hình kinh tế tập thể như: thành lập mới 34 HTX do phụ nữ quản lý, tham gia quản lý, có 1.824 thành viên và 151 tổ hợp tác, với 2.208 thành viên.
Song song đó, các cấp Hội trong tỉnh đã triển khai nhiều hình thức hỗ trợ thiết thực như: tập huấn kiến thức kỹ thuật công nghệ, nâng cao năng lực kinh doanh, tư vấn xây dựng ý tưởng, hỗ trợ tiếp cận vốn, kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu và hỗ trợ phụ nữ đưa sản phẩm tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, điển hình như nhiều chị em từ những ý tưởng ban đầu đã từng bước hình thành cơ sở sản xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã, sản phẩm OCOP và có thu nhập ổn định như: Hợp tác xã Nông nghiệp Tà Đảnh (xã Cô Tô), HTX Đan đát (xã Châu Thành), HTX Thủ công mỹ nghệ Thuận Phát (xã Vĩnh Hòa Hưng); Tổ hợp tác Cỏ bàng (xã Ba Chúc), THT trồng màu (xã U Minh Thượng)….
Trong thời gian tới, để duy trì và nhân rộng các mô hình khởi nghiệp; thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội LHPN Việt Nam triển khai thực hiện Đề án "Hỗ trợ Phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035" (Đề án 2415), Ban Thưởng vụ Hội LHPN tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án 2415, đồng thời chỉ đạo Hội LHPN các cấp triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân và vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế.
- Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh thông qua tập huấn kiến thức, kỹ năng quản trị, xây dựng ý tưởng, kế hoạch, phương án sản xuất kinh doanh.
- Duy trì, củng cố và nhân rộng các mô hình khởi nghiệp hiệu quả, nhất là mô hình ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
- Hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương, đăng ký thương hiệu và thị trường; kết nối phụ nữ với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, chuỗi giá trị và đa dạng các kênh tiêu thụ sản phẩm.
- Phối hợp với Ngân hàng, các tổ chức tín dụng và nguồn lực xã hội khác để kết nối, giới thiệu tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận vốn; sự hỗ trợ của các chuyên gia, tư vấn và các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, hệ sinh thái khởi nghiệp..
- Hỗ trợ phụ nữ phát triển doanh nghiệp, HTX, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, đặc biệt các mô hình do phụ nữ làm chủ, gắn với kinh tế xanh, kinh tế số.
PV: Xin cảm ơn bà!