Phát huy vai trò nòng cốt của các cấp Hội phụ nữ Bộ Công an

PV
18/12/2020 - 16:22
Phát huy vai trò nòng cốt của các cấp Hội phụ nữ Bộ Công an

Đoàn công tác Hội LHPN Việt Nam tại buổi kiểm tra kết quả triển khai công tác Hội và phong trào Phụ nữ Bộ Công an năm 2020

Báo cáo Tổng kết công tác Hội và phong trào Phụ nữ Công an năm 2020 do Trung tá Nguyễn Thị Quế, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ Công an, trình bày nêu rõ, thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động hướng dẫn, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội.

Vừa qua, Đoàn công tác Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực TƯ Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra kết quả triển khai công tác Hội và phong trào Phụ nữ Bộ Công an năm 2020. 

Cùng dự có Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an.

Thành tích nổi bật của Hội phụ nữ Bộ Công an trong năm 2020

Ở từng vị trí công tác, chị em đã tích cực tham gia các đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm trong dịp Tết nguyên đán, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các địa bàn trọng điểm có nhiều diễn biến phức tạp, khám phá nhiều vụ án kinh tế, môi trường, buôn bán ma túy...; tích cực tham gia các kế hoạch bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thử XIII của Đảng; phối hợp triển khai thực hiện các kế hoạch bảo vệ thành công các kỳ họp Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Quốc hội khóa XIV, các hội nghị quốc tế, khu vực do Việt Nam đăng cai tổ chức. Phối hợp tham mưu tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam, 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Các cấp Hội phụ nữ Bộ Công an đã tổ chức 415 lượt hoạt động tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng, rèn luyện phẩm chất đạo đức và hỗ trợ hội viên nâng cao trình độ, phát triển toàn diện.

Trong năm, có 807 hội viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, 787 quần chúng nữ được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; 85 cá nhân đăng ký tham gia nghiên cứu, chủ trì đề tài khoa học các cấp, 26 chị được cấp bằng Tiến sĩ…

Bên cạnh đó, tập trung kiện toàn xây dựng tổ chức Hội phụ nữ vững mạnh và nghiên cứu đề án tổ chức và hoạt động của các đoàn thể chính trị - xã hội trong CAND góp phần nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Hội phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng lực lượng CAND vững mạnh.

Phát huy vai trò nòng cốt của các cấp Hội phụ nữ trong Công an nhân dân - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên đánh giá cao các thành tích của Hội phụ nữ Bộ Công an năm 2020

Báo cáo Tổng kết công tác Hội và phong trào Phụ nữ Công an năm 2020, Trung tá Nguyễn Thị Quế, Phó Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ Công an nêu rõ, thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động hướng dẫn, chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác Hội, nhất là trong tuyên truyền, vận động hỗ trợ hội viên, phụ nữ phòng, chống dịch Covid-19; phát động quyên góp, ủng hộ hỗ trợ nhân dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, thiên tai, được các cấp lãnh đạo đơn vị và chính quyền địa phương đánh giá cao.

Cụ thể: 100% các cấp Hội triển khai phát động Hội viên nhắn tin ủng hộ theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, quyền góp tiền mặt, hiện vật, ý tưởng, phát huy sáng kiến kinh nghiệm trong việc tự chế các dung dịch sát khuẩn thông thường theo tiêu chuẩn WTO, may khẩu trang kháng khuẩn, đồ bảo hộ, mũ chắn giọt bắn trang thiết bị thiết yếu cung cấp miễn phí cho đội ngũ y, bác sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ ở tuyến đầu, cho cán bộ chiến sĩ và cho cộng đồng; hỗ trợ hàng tấn gạo cho “siêu thị 0 đồng" và ủng hộ cây gạo ATM ở quận Cầu Giấy cung cấp cho người dân gặp khó khăn...

Đồng thời, các cấp Hội phụ nữ Bộ Công an cũng đã chủ động trong công tác nắm tình hình tư tưởng, phản ánh và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong phụ nữ thông qua các kênh sinh hoạt Hội. Nhiều ý kiến đề xuất của Hội về các vấn liên quan đến chính sách cán bộ nữ... đã được các cấp lãnh đạo và cơ quan chức năng quan tâm, tạo điều kiện. Kết quả, tỷ lệ nữ lãnh đạo các cấp đạt 12,3% trong tổng số cán bộ nữ. Riêng năm 2020, đã có 02 đồng chí được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng, 06 đồng chí được bổ nhiệm lãnh đạo cấp Cục.

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã nêu các ý kiến đánh giá, phân tích, nhận định, đề xuất giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế; nâng cao hiệu quả hoạt động công tác Hội và phong trào Phụ nữ Công an trong thời gian tới.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội phụ nữ Bộ Công an đã đạt được trong thời gian qua. Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam mong muốn thời gian tới, các cấp hội phụ nữ Bộ Công an tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tinh thần tập thể và vai trò đội ngũ nữ. Đồng thời, phát huy vai trò tham mưu, nòng cốt của các cấp Hội phụ nữ; làm tốt công tác nắm tư tưởng, kịp thời đề xuất với cấp uỷ, lãnh đạo các cấp giải quyết những vướng mắc, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho hội viên và đẩy mạnh công tác tuyên truyền để hội viên Hội phụ nữ trong Công an Nhân dân phát huy tốt nhất vai trò của mình…

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm