Phát huy vai trò phụ nữ trong tham gia chính trị ở cộng đồng
Bà Nguyễn Thị Kim Dung (phải), Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác Phụ nữ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam và bà Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM đồng chủ trì hội thảo.
Chiều 16/7, tại TPHCM, Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức hội thảo khoa học “Giải pháp phát huy vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong thúc đẩy phụ nữ tham gia chính trị ở cộng đồng”. Hội thảo ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết, giải pháp thiết thực từ các đại biểu, chuyên gia nhằm nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong đời sống chính trị ở cộng đồng.
Thúc đẩy phụ nữ tham gia đời sống chính trị là nhiệm vụ trọng tâm
Phát biểu đề dẫn hội thảo, bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác Phụ nữ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, cho biết, Hội LHPN Việt Nam với tư cách là một tổ chức chính trị - xã hội, đã trở thành kênh chuyển tải tiếng nói, nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ tới cấp ủy, chính quyền. Các cấp Hội Phụ nữ đã có nhiều nỗ lực trong tuyên truyền, vận động, phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu nguồn cán bộ nữ; hỗ trợ phụ nữ nâng cao năng lực, kỹ năng, sự tự tin; đồng thời đại diện, phản ánh tiếng nói, nguyện vọng của phụ nữ với cấp ủy, chính quyền và các cơ quan liên quan.
Ở nhiều địa phương, phụ nữ đã tham gia ngày càng tích cực hơn vào các hoạt động cộng đồng; nhiều chị em đã khẳng định được năng lực trong vai trò đại biểu dân cử, cán bộ lãnh đạo, cán bộ đoàn thể, người có uy tín, hòa giải viên, thành viên các tổ chức tự quản ở cơ sở.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, cũng có không ít vấn đề đặt ra đối với sự tham gia chính trị của phụ nữ ở cộng đồng. Theo bà Nguyễn Thị Kim Dung, ở một số nơi, phụ nữ tham gia các cuộc họp, các hoạt động cộng đồng nhưng còn ít phát biểu hoặc chưa mạnh dạn nêu chính kiến. Một bộ phận phụ nữ còn thiếu thông tin, thiếu kỹ năng, thiếu thời gian, chịu gánh nặng công việc gia đình và sinh kế nên khó tham gia vào các hoạt động cộng đồng một cách thường xuyên, thực chất.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công tác Phụ nữ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, phát biểu tại hội thảo
Bên cạnh đó, định kiến giới về vai trò lãnh đạo, quản lý của phụ nữ vẫn tồn tại theo các mức độ khác nhau và còn khá sâu sắc đối với một số nhóm phụ nữ đặc thù, như phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ nghèo, phụ nữ di cư, phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa…
Bà Huỳnh Thị Thúy Phương, Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, cho biết, thực tiễn tại Thành phố cho thấy, thúc đẩy phụ nữ tham gia chính trị không phải là nhiệm vụ được thực hiện riêng trong mỗi kỳ bầu cử, mà là một quá trình lâu dài, bắt đầu từ việc xây dựng phong trào phụ nữ vững mạnh, phát hiện nhân tố tích cực trong cộng đồng, bồi dưỡng năng lực lãnh đạo, tạo môi trường để phụ nữ rèn luyện, cống hiến và từng bước khẳng định mình trong hệ thống chính trị.
Chính từ nhận thức đó, những năm qua, Hội LHPN TPHCM luôn xác định việc tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ nữ và thúc đẩy phụ nữ tham gia đời sống chính trị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức Hội. Hội LHPN Thành phố quan niệm rằng, mỗi phụ nữ được trao cơ hội tham gia lãnh đạo không chỉ là sự phát triển của một cá nhân, mà còn góp phần tạo nên một nền quản trị bao trùm hơn, nhân văn hơn và phát triển bền vững hơn.
Theo Phó Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, thực tiễn cũng cho thấy, ở đâu tổ chức Hội hoạt động thực chất, gần dân, lắng nghe và đồng hành cùng hội viên thì ở đó xuất hiện nhiều hạt nhân phụ nữ tiêu biểu, nhiều cán bộ nữ trưởng thành từ phong trào. Chính môi trường hoạt động Hội đã trở thành "trường học thực tiễn" giúp nhiều phụ nữ rèn luyện bản lĩnh chính trị, kỹ năng lãnh đạo, khả năng điều hành và năng lực tập hợp quần chúng trước khi đảm nhận các vị trí trong hệ thống chính trị.

Các chuyên gia, đại biểu dự hội thảo khoa học “Giải pháp phát huy vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong thúc đẩy phụ nữ tham gia chính trị ở cộng đồng” do Hội LHPN Việt Nam tổ chức.
Bà Võ Thị Hồng Yến, Phó Trưởng phòng Văn hóa - xã hội phường Cầu Ông Lãnh (TPHCM), cho biết, tỷ lệ nữ tham gia lĩnh vực chính trị tại phường đạt tỷ lệ cao. Hiện có 23/26 cơ quan, đơn vị thuộc phường có lãnh đạo chủ chốt là nữ, đạt tỷ lệ 88,5%.
Tuy nhiên, theo bà Yến, hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề đặt ra, nhiều trở ngại trong việc phụ nữ tham gia trong lĩnh vực chính trị. Trong đó, phụ nữ cùng lúc phải thực hiện tốt "vai trò kép", vừa phát triển sự nghiệp, vừa làm kinh tế và chăm lo cho gia đình, nên việc tham gia vào công tác quản lý, lãnh đạo có phần hạn chế so với nam giới. Ngoài ra, định kiến về giới cũng làm cho các thành viên gia đình, đặc biệt là người chồng, chưa tạo điều kiện cho người phụ nữ tham gia công tác.
Tiến sĩ Nguyễn Hiệp Trí, câu lạc bộ nam giới tiên phong thúc đẩy bình đẳng giới TPHCM, cho rằng, việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp sẽ tạo cơ hội cho phụ nữ có trình độ, bản lĩnh chính trị làm lãnh đạo; tăng cường đào tạo và quy hoạch; cũng như có cơ hội khẳng định vai trò trong cộng đồng ngày càng lớn. Tuy nhiên, bên cạnh đó, phụ nữ cũng gặp phải không ít khó khăn, thách thức khi tham gia chính trị, trong đó có tham gia chính trị ở cộng đồng.
Tăng cường tập huấn, đào tạo để phụ nữ tự tin hơn
Tiến sĩ Bùi Thị Ngọc Trang, Phó Chủ tịch Hội Nữ Trí thức TPHCM, cho biết, từ thực tiễn cho thấy, để tham gia chính trị ở cộng đồng, phụ nữ, nhất là nữ đảng viên cần phát huy vai trò tiên phong, nêu gương trong các hoạt động; luôn vì lợi ích chung của cộng đồng, xã hội.
Tiến sĩ Ngọc Trang đề cao tầm quan trọng của việc xây dựng hạnh phúc gia đình; qua đó sẽ giúp người phụ nữ nhận được sự cảm thông, chia sẻ để tích cực tham gia chính trị ở cộng đồng. Bên cạnh đó, cần tổ chức các chương trình tập huấn, đào tạo để người phụ nữ trở nên mạnh dạn, tự tin hơn.



Các chuyên gia, đại biểu phát biểu tại hội thảo khoa học “Giải pháp phát huy vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong thúc đẩy phụ nữ tham gia chính trị ở cộng đồng”.
Bà Lương Cao Thúy Uyên, chuyên viên phòng học sinh - sinh viên, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM, cho biết, trong thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp với Hội LHPN chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục lồng ghép giáo dục về bình đẳng giới. Trong đó, tập trung giáo dục thêm cho các nữ sinh kỹ năng tự tin, khát vọng cống hiến ngay tại nhà trường.
Bà Thúy Uyên cũng cho rằng Hội LHPN nên tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng chính trị, kỹ năng diễn thuyết trước công chúng… cho nữ lãnh đạo, hội viên phụ nữ. Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế hỗ trợ để phụ nữ giảm áp lực cân bằng giữa gia đình và công việc.
Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Mỹ Chi, Chủ tịch Hội LHPN phường Vườn Lài (TPHCM), cho rằng cần tiếp tục triển khai các hoạt động, lớp đào tạo nhằm nhân cao ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo đối với chi hội trưởng phụ nữ, phụ nữ trong ban điều hành khu phố. Bên cạnh đó, có những cơ chế hỗ trợ để các chị trang bị, nâng cấp các ứng dụng, phần mềm để giúp cho công việc thuận lợi hơn.
Theo bà Huỳnh Thị Thúy Phương, từ thực tiễn của TPHCM có thể khẳng định rằng, ở đâu cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chính quyền tạo điều kiện, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp chặt chẽ, đặc biệt tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ phát huy tốt vai trò tham mưu, phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu nguồn và đồng hành cùng phụ nữ, thì ở đó chất lượng, tỷ lệ và vai trò của cán bộ nữ trong hệ thống chính trị ngày càng được nâng cao, đóng góp tích cực vào hiệu lực, hiệu quả quản trị và sự phát triển bền vững của địa phương.