Tags:

phát triển văn hóa

Phụ nữ dân tộc thiểu số phát huy văn hoá truyền thống, góp phần nâng cao quyền năng kinh tế

Phụ nữ dân tộc thiểu số phát huy văn hoá truyền thống, góp phần nâng cao quyền năng kinh tế

Theo bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, mỗi phụ nữ dân tộc thiểu số từ khi mới sinh ra đến khi trưởng thành được “ươm mầm” trong môi trường giàu bản sắc văn hoá; chính họ trở thành lực lượng chính trực tiếp tham gia gìn giữ, phát huy và bảo tồn văn hoá truyền thống của dân tộc mình.

Thủ tướng: Cần mạnh dạn hơn, tầm nhìn xa hơn để phát triển văn hóa

Thủ tướng: Cần mạnh dạn hơn, tầm nhìn xa hơn để phát triển văn hóa

Ngày 3/1/2024, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VHTT&DL) do Bộ VHTT&DL tổ chức.

Tạo động lực và cơ hội cho mỗi cá nhân tham gia phát triển văn hóa

Tạo động lực và cơ hội cho mỗi cá nhân tham gia phát triển văn hóa

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng Chương trình mục tiêu về chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam cần tạo động lực và cơ hội cho mỗi cá nhân tham gia đóng góp phát triển văn hóa.

Thường trực Ban Bí thư: Chính sách phát triển văn hóa cần đáp ứng yêu cầu thực tiễn, kế thừa giá trị tốt đẹp của dân tộc

Thường trực Ban Bí thư: Chính sách phát triển văn hóa cần đáp ứng yêu cầu thực tiễn, kế thừa giá trị tốt đẹp của dân tộc

Tại Hội thảo Văn hóa năm 2022, ngày 17/12, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Thể chế, chính sách phát triển văn hóa vừa phải đáp ứng yêu cầu thực tiễn, coi trọng các yếu tố đặc thù của văn hóa, vừa phải giữ gìn, kế thừa hồn cốt, các giá trị cao đẹp của văn hóa dân tộc; đồng thời, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới.

"Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội"

"Văn hóa phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội"

Đây là một trong những nội dung trong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 24/11,

Khai mạc Hội nghị văn hóa toàn quốc: 9 giải pháp nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Khai mạc Hội nghị văn hóa toàn quốc: 9 giải pháp nhằm phát triển văn hóa, con người Việt Nam

Sáng 24/11, Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được tổ chức tại Hội trường Diên hồng (Nhà Quốc hội) với sự tham dự của 600 đại biểu từ các bộ, ngành; giới văn nghệ sĩ và đại diện các tổ chức chính trị-xã hội trong cả nước và được kết nối trực tuyến đến 63 tỉnh, thành phố.