Tags:

phi vật thể

Trở về nguồn cội với lễ hội Đánh Rồng

Trở về nguồn cội với lễ hội Đánh Rồng

Đối với người dân thành phố Mons của Bỉ, dù sống ở đâu, họ đều cố gắng trở về quê nhà vào dịp tháng 6 để tham dự lễ hội dân gian Doudou (Đánh Rồng). Đây là một dịp để đoàn tụ, cùng hướng tới tổ tiên và những vị Thánh mà người dân nơi đây vô cùng biết ơn. Sau 2 năm vắng bóng do đại dịch Covid-19, năm nay, lễ hội Doudou đã trở lại.

"Kho văn hóa sống của đồng bào Thổ"

"Kho văn hóa sống của đồng bào Thổ"

Ông Trương Sông Hương là một trong số ít những nghệ nhân đầu tiên ở huyện miền núi Quỳ Hợp nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung được Hội đồng cấp nhà nước công nhận danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể.

Lập hồ sơ di sản Mo Mường và Lễ hội Vía Bà chúa Xứ Núi Sam trình UNESCO

Lập hồ sơ di sản Mo Mường và Lễ hội Vía Bà chúa Xứ Núi Sam trình UNESCO

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì lập hồ sơ 2 di sản Mo Mường (tỉnh Hòa Bình) và Lễ hội Vía Bà chúa Xứ Núi Sam (An Giang) trình UNESCO ghi danh vào danh sách di sản phi vật thể của tổ chức này.