Philippines: Con gái tổng thống Duterte tranh cử vị trí phó tổng thống

Phương Thanh (dịch)
14/11/2021 - 07:28
Philippines: Con gái tổng thống Duterte tranh cử vị trí phó tổng thống

Bà Sara Duterte-Carpio, con gái tổng thống Philippines đương nhiệm, chính thức tranh cử vị trí phó tổng thống. Ảnh: The Independent

Sara Duterte-Carpio, con gái đương kim lãnh đạo Philippines, ông Rodrigo Duterte, chính thức tranh cử vị trí phó tổng thống theo hình thức thay thế, chấm dứt thời gian dài suy đoán về kế hoạch tranh cử 2022 của bà.

Bà Sara Duterte-Carpio, 43 tuổi, đã nộp đơn ứng cử vị trí phó tổng thống Philippines theo hình thức thay thế khi ứng cử viên ban đầu của đảng Lakas - Dân chủ Hồi giáo Cơ đốc giáo (Lakas-CMD) rút đơn. Quyết định của bà được công bố 2 ngày trước thời hạn nộp đơn ứng cử cho cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 5/2022.

Nữ chính khách Sara Duterte-Carpio đang giữ chức Thị trưởng thành phố Davao, thành phố lớn thứ 3 của Philippines. Bà đã lãnh đạo thành phố Davao, nơi mà ông Duterte từng lãng đạo trước khi trở thành tổng thống, trong 2 nhiệm kỳ, năm 2010 và năm 2016.

Người dân Philippines vốn đã quen với hình ảnh cứng rắn và rõ ràng trong cách lãnh đạo cũng như mang đến mọi điều tốt đẹp nhất cho người dân của bà Sara. Hơn nữa, khẩu hiệu "Run, Sara, Run" (Chạy đi, Sara, chạy đi) đã thu hút được sự quan tâm của kiều bào Philippines ở nước ngoài trong cuộc chiến tranh cử lần này.

Trước khi bước vào chính trường, nữ khách Sara Duterte-Carpio được tào tạo trở thành một luật sư, theo bước cha mình. Được ví von như "cắt từ cùng một tấm vải với ông Duterte", bà Sara từng đấm vào mặt một quan chức tòa án do tranh cãi, thích đi xe máy và thậm chí còn cạo đầu để ủng hộ chiến dịch tranh cử của cha vào năm 2016.

davao_uyon.jpg

Bà Sara Duterte-Carpio chính thức tranh cử vị trí phó tổng thống. Ảnh: Presidental Communications

Tuy nhiên, động thái ứng cử vị trí phó tổng thống của bà Sara đã gây xôn xao dư luận, bởi theo các cuộc thăm dò ý kiến người dân, bà là ứng cử viên số một cho vị trí tổng thống khi ông Duterte kết thúc nhiệm kỳ. Theo Hiến pháp Philippines, vị trí tổng thống và phó tổng thống sẽ được bầu cử riêng và tổng thống Duterte không được tái tranh cử cho một nhiệm kỳ 6 năm. Hơn nữa, ông Duterte đã tuyên bố sẽ rút khỏi chính trường sau khi hết nhiệm kì đương thời.

Nhiều nhà quan sát cho rằng, quyết định tham gia tranh cử của bà Sara vào phút chót bằng hình thức thay thế có thể là chiến lược giúp bà đắt cử. Tiến sĩ Dennis Coronacion, giáo sư Khoa học chính trị tại Đại học Santo Tomas ở Manila (Philippines) cho biết, bởi lẽ một chính khách tham gia tranh cử vào phút cuối và tỏ ra miễn cưởng sẽ thu hút công chúng hơn những ứng cử viên thường "nói về tham vọng của mình".

Dự kiến Philippines sẽ tổ chức bầu cử vào tháng 5/2022 cho các vị trí từ tổng thống cho đến các quan chức địa phương.

Nguồn: The Independent
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm