Phim "Duyên kiếp": Nam Em từng được chọn đóng vai Huệ

Thu Thảo
20/09/2022 - 08:01
Phim "Duyên kiếp": Nam Em từng được chọn đóng vai Huệ
Hình ảnh Nam Em mặc trang phục của nhân vật Huệ trong phim Duyên kiếp cũng được hé lộ.

Chia sẻ với truyền thông, Nam Em cho biết vai Huệ trong phim Duyên kiếp ban đầu thuộc về cô. Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long bộc bạch thêm rằng cô đã ký hợp đồng đóng phim với nhà sản xuất nhưng vì 1 số lý do cá nhân mà đến phút cuối buộc phải thanh lý hợp đồng. Nam Em đã buồn và khóc nhiều khi không đóng được vai Huệ.

Về phía Bạch Công Khanh, nam diễn viên cũng xác nhận thông tin bằng cách chia sẻ hình ảnh Nam Em mặc áo bà ba trong buổi định trang cho phim Duyên kiếp. Trong phim, Bạch Công Khanh đóng vai Lương - cậu chủ khù khờ, trí não kém phát triển nhưng có trái tim nhân hậu, lương thiện. Còn vai Huệ đáng lý ra thuộc về Nam Em sau đó đã trao lại cho Trương Mỹ Nhân.

Phim "Duyên kiếp": Nam Em từng được chọn đóng vai Huệ  - Ảnh 1.

Phim "Duyên kiếp": Nam Em từng được chọn đóng vai Huệ  - Ảnh 2.

Vai Huệ trong phim Duyên kiếp từng thuộc về Nam Em.

Vào Tết Nguyên Đán 2022, Bạch Công Khanh và Nam Em có đóng chung phim Nhà không bán. Vì hợp tác quá ăn ý nên 2 người mới bị đồn hẹn hò. Dẫu vậy, Bạch Công Khanh đã lập tức phủ nhận và khẳng định tất cả chỉ là tin đồn không xác thực. Nói về Nam Em, Bạch Công Khanh chia sẻ: "Một cô gái sống cảm xúc, có tài năng, hết mình với công việc và đó là điều mà Nam Em luôn được mọi người yêu mến. Khanh rất vui khi mình có thêm những người đồng nghiệp tuyệt vời".

Phim "Duyên kiếp": Nam Em từng được chọn đóng vai Huệ  - Ảnh 3.

Trương Mỹ Nhân đóng vai Huệ sau khi Nam Em thanh lý hợp đồng với ekip sản xuất.

Phim Duyên kiếp (đạo diễn Chu Thiện) được chuyển thể từ vở cải lương nổi tiếng cùng tên do biên kịch Hạ Thu chắp bút. Phim lấy bối cảnh trải dài từ những năm 1930 đến 1960.

Bộ phim là sự thương cảm cho những phận người nghèo khổ trong một xã hội đầy bất công, tiếc nuối cho tình yêu đôi lứa phải chia đôi, cảm thông cho phận người lầm lạc cũng bởi số phận dồn ép.

Sự ích kỷ, lòng tham, cái ác không chỉ gây ra biết bao bất hạnh đớn đau cho những người xung quanh mà chính bản thân cũng không thoát khỏi sự quả báo do họ gây ra.

Sau những bi kịch chồng bi kịch, những tội ác và lỗi lầm sẽ không thể vãn hồi nếu không có những hạt mầm của tính thiện và lòng yêu thương. Duyên kiếp là nợ, khó giải nhưng không phải không thể.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm