Phim "Phúc Lạc Hội": Nỗi lòng của những người mẹ châu Á ở Mỹ

Phong Linh
31/03/2023 - 14:01
Phim "Phúc Lạc Hội": Nỗi lòng của những người mẹ châu Á ở Mỹ

Các diễn viên trong phim

4 cặp mẹ - con trong bộ phim được xây dựng làm nổi bật những mâu thuẫn từ trong đời sống hàng ngày đến ước mơ, sự nghiệp.

"Phúc Lạc Hội" (Tựa gốc: The Joy Luck Club) là bộ phim Mỹ sản xuất vào năm 1993, do Wayne Wang đạo diễn. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Amy Tan, ra mắt vào năm 1989. Ngay khi sách xuất bản, đạo diễn Wayne Wang đã thích thú và tìm gặp tác giả để bàn việc chuyển thể.

Bộ phim xoay quanh nhóm 4 phụ nữ Mỹ gốc Hoa lớn tuổi sống ở San Francisco. Họ thường tụ tập chơi mạt chược và kể cho nhau nghe những câu chuyện về gia đình. Cả 4 người đều từ Trung Quốc di cư đến Mỹ, trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn để có thể sinh tồn trên đất Mỹ. Bốn người phụ nữ, Lindo, Ying-Yin, An-Mei và Suyuan, mỗi người đều có 1 cô con gái được sinh ra trên đất Mỹ, tiếp thu văn hóa Mỹ hoàn toàn, nên họ có những suy nghĩ hoàn toàn khác những người mẹ của mình. Đó là những người trẻ sinh ra và lớn lên trong bầu không khí tự do của Mỹ, với những suy nghĩ và trăn trở hoàn toàn "lệch chuẩn".

4 người phụ nữ hiện lên trong bộ phim với 4 nét tính cách khác nhau, nhưng dù thể hiện ra sao thì trong sâu thẳm trái tim, điều mà họ luôn khao khát vẫn là hạnh phúc của gia đình và con cái. Nhưng những người chồng không thể như họ khao khát, những người con cũng ngày càng xa rời nguyện vọng của họ. Thế là họ cảm giác chỉ còn niềm vui duy nhất vào những ngày gặp nhau có thể cùng chơi mạt chượt, cùng nói chuyện phiếm.

4 cặp mẹ - con trong bộ phim được xây dựng làm nổi bật những mâu thuẫn từ trong đời sống hàng ngày đến ước mơ, sự nghiệp. Nhưng bộ phim không khắc họa chúng theo hướng bi kịch hay đau đớn mà giới thiệu các vấn đề đậm chất thực tế mà ai cũng có thể trải qua, sau đó đưa ra những cách thức giải quyết chân thực và gần gũi. Sự mâu thuẫn giữa hai thế hệ là điều không thể tránh khỏi nhưng quan trọng những nhân vật đã có sự trao đổi, chia sẻ để đi đến hiểu và thông cảm cho nhau.

Trong 8 nhân vật mẹ - con của phim "Phúc Lạc Hội", khán giả có thể tìm thấy ít nhiều nét tương đồng với cuộc sống của gia đình mình, khi cha mẹ và con cái càng ngày càng có ít điểm tương đồng về cuộc sống cũng như suy nghĩ. Dẫu vậy, có thể khẳng định rằng, nếu mỗi người đều có sự nỗ lực, mở lòng lắng nghe thì mâu thuẫn sẽ dần được hóa giải và cuộc sống sẽ trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Một bộ phim đề cao tình cảm gia đình sẽ đem đến những giây phút lắng sâu cho người xem để có thể nhìn lại chính mình, gia đình mình trong nỗ lực thấu hiểu nhau.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm