Phim truyền hình thúc đẩy bình thường hóa những mối tình “chị em”

Kim Ngọc
01/09/2023 - 20:49
Xã hội Trung Quốc thường khó chấp nhận việc phụ nữ hẹn hò hoặc kết hôn với nam giới trẻ hơn. Tuy nhiên, định kiến này đang dần thay đổi với sự thúc đẩy từ các bộ phim truyền hình.

"Khảo sát quan điểm hôn nhân của gen Z" hồi tháng Hai của ứng dụng hẹn hò Soul cho thấy khoảng 80% trong số 1.618 người Trung Quốc được hỏi sẵn sàng hẹn hò với những người lớn tuổi hơn. Dữ liệu cho thấy số lượng các cuộc hôn nhân mà phụ nữ lớn tuổi hơn nam giới cũng tăng lên trong những năm gần đây, đặc biệt là ở các tỉnh phía Đông, khu vực có nền kinh tế phát triển như Chiết Giang, Giang Tô và An Huy.

Tại Hàng Châu, thủ phủ của tỉnh Chiết Giang, trường hợp kết hôn có vợ lớn tuổi hơn chồng có xu hướng tăng lên. Năm 2022, chỉ số này chiếm 19,3% tổng số cặp đôi mới cưới của thành phố so với 18,8% vào năm 2020. Tỷ lệ người vợ lớn tuổi hơn chồng của tỉnh Giang Tô chiếm 22,66% và tỉnh An Huy cũng vượt quá 20% trong số các cặp đôi kết hôn vào năm 2022. Đỗ Dịch Tằng, đại diện Trung tâm Tư vấn Hôn nhân Hữu Tinh Thiên ở Hàng Châu, cho biết: "Các cặp đôi mà cô dâu hơn chú rể từ 2 đến 3 tuổi là chuyện bình thường. Gần đây một số cặp vợ chồng còn cách nhau 7, 8 tuổi, khoảng cách tuổi lớn nhất là hơn 10 tuổi".

Phim truyền hình thúc đẩy bình thường hóa những mối tình “chị em” - Ảnh 1.

Phim “Nothing But You”

Mô tuýp phim tình "chị em" lên sóng

Ở Trung Quốc, phụ nữ hẹn hò và kết hôn với nam giới trẻ hơn thường phải chịu những kỳ thị từ xã hội. Tuy nhiên, với sự nổi lên và đón nhận nồng nhiệt của khán giả về các bộ phim truyền hình tập trung vào những mối quan hệ này, có thể thấy thái độ truyền thống với vấn đề đang dần thay đổi. 

"Nothing But You" (tựa Việt: Tình yêu mà thôi) lên sóng gần đây đã phá vỡ cốt truyện lãng mạn thường được miêu tả trong hầu hết các bộ phim truyền hình và điện ảnh Trung Quốc trước đây. Phim này xây dựng theo mô tuýp nữ chính lớn tuổi hơn nam chính. Bộ phim có cốt truyện tập trung vào câu chuyện tình yêu giữa nữ nhân viên văn phòng Lương Hữu An 32 tuổi (Châu Vũ Đồng đóng) và nam vận động viên Tống Tam Xuyên 22 tuổi (Ngô Lỗi đóng). Tập cuối phim đã phá vỡ một số định kiến liên quan đến những phụ nữ độc thân ở độ tuổi cuối 20 (những phụ nữ độc thân tuổi này thường được coi là những "phụ nữ còn sót lại" hay "thặng nữ").

"Nothing But You" được đánh giá 8,2/10 điểm trên nền tảng đánh giá phim ảnh Douban của Trung Quốc. Từ điều này có thể thấy, mọi người đang dần chấp nhận và bình thường hóa tình "chị em - cụm từ dùng để mô tả mối quan hệ tình cảm giữa một phụ nữ lớn tuổi và một người đàn ông trẻ hơn.

"Nothing But You" là một trong những bộ phim truyền hình Trung Quốc gần đây đề cập đến chủ đề tình "chị em" vốn không phổ biến thời trong vài năm qua. Phim tiếp nối những bộ phim khác cùng mô tuýp của năm 2022 như "She and Her Perfect Husband" (tựa Việt: Định luật 80/20 của tình yêu) do cặp đôi Dương Mịch - Hứa Khải đóng vai chính và "Falling Into You" (tựa Việt: Con đường rực lửa) qua sự kết hợp của Kim Thần và Vương An Vũ.

Trương Anh Cơ, biên kịch "Nothing But You" và cũng là người đứng sau bộ phim cực kỳ thành công "Nothing But Thirty" (tựa Việt: 30 chưa phải là hết) lên sóng vào năm 2020, chia sẻ với truyền thông địa phương rằng, cô muốn tăng nguồn cảm hứng tích cực mà tình yêu có thể mang đến cho mọi người, bất kể tuổi tác, đặc biệt là vào thời điểm nhiều người sợ hãi những dạng "tình yêu mù quáng" và chú ý nhiều hơn đến cảm giác an toàn của bản thân. "Nếu một người gặp và yêu đúng đối tượng, cuộc sống của họ sẽ thay đổi", biên kịch Trương nói.

Không có bạn trai ngoài đời hoàn hảo như trong phim

Tina Vương, một nhân viên văn phòng 45 tuổi ở Thâm Quyến (Quảng Đông, Trung Quốc), cho biết: Cô từng hẹn hò với một người đàn ông kém mình 10 tuổi trong 2 năm. Tina Vương đồng thời cho biết sẵn sàng yêu đương với những người đàn ông thậm chí trẻ hơn cô 20 tuổi. Theo Tina Vương, xu hướng phụ nữ yêu đương và hẹn hò với nam giới kém tuổi một phần là do phụ nữ đã độc lập hơn về tài chính và có thể đưa ra lựa chọn của riêng mình. "Tôi không nghĩ tuổi tác nên là vấn đề trong quá trình tìm kiếm tình yêu", Tina Vương nói, đồng thời cho biết thêm rằng, nhiều phụ nữ trong những mối quan hệ như vậy cần phải có can đảm để đối mặt áp lực xã hội. "Tôi có thể sống tự chủ. Điều đó cho phép tôi lựa chọn cuộc sống tôi muốn mà không bị ép buộc phải kết hôn với một người kém cỏi hơn".

Tina Vương thích xem những bộ phim truyền hình như "Nothing But You", cô cùng hòa vào những khoảnh khắc ngọt ngào và quá trình trưởng thành cá nhân mà các nhân vật chính trải qua, nhưng cũng lưu ý rằng phim truyền hình với đời thực là không hề giống nhau. "Những người bạn trai hoàn hảo như trong phim gần như không thể tìm thấy ngoài đời", cô nói.

Một số khán giả cho rằng "Nothing But You" đang "làm đẹp hóa" tình yêu cho các cặp đôi chênh lệch tuổi, trong khi các phê bình cho rằng bộ phim nên đi sâu hơn vào việc làm nổi bật những vấn đề trong cuộc sống thực mà các cặp đôi này phải đối mặt. "Khán giả thích bộ phim không phải vì một phụ nữ yêu một chàng trai kém tuổi. Những gì họ thích xem là người phụ nữ phải lòng một người đàn ông chín chắn", một người dùng Weibo chia sẻ.

Nguồn: Sixth Tone
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm