Phim "Về nhà đi con" giành giải Cánh Diều Vàng

Minh Anh
12/05/2020 - 17:32
Phim "Về nhà đi con" giành giải Cánh Diều Vàng
Tiếp nối hàng loạt giải thưởng đã nhận, bộ phim "Về nhà đi con" tiếp tục thắng lớn tại lễ trao giải Cánh Diều 2019 ở hạng mục Phim truyền hình.

Chiều nay, 12/5, Lễ trao giải thưởng Cánh Diều 2019 của Hội Điện ảnh Việt Nam đã được tổ chức tại Hà Nội. Ở hạng mục quan trọng nhất là Phim truyện điện ảnh, phim Hạnh phúc của mẹ được vinh danh giải Cánh Diều Vàng. Giải Cánh Diều Bạc được trao cho phim Hai Phượng Truyền thuyết về Quán Tiên. Hai phim Anh trai yêu quái Gái già lắm chiêu 3 được trao Bằng khen.

Về cá nhân ở hạng mục này, diễn viên Kiều Minh Tuấn được trao giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" (vai Phong - phim Anh trai yêu quái và bác sĩ Tùng Sơn - phim Nắng 3). Vai mẹ Tuệ của Cát Phượng trong phim Hạnh phúc của mẹ được trao giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất". Hai giải nam/nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất thuộc về Isaac (vai Lâm - phim Anh trai yêu quái) và NSND Hồng Vân (vai Mệ nội, phim Gái già lắm chiêu 3).

Phim "Về nhà đi con" giành giải Cánh Diều Vàng - Ảnh 1.

Vai mẹ Tuệ trong phim "Hạnh phúc của mẹ" của diễn viên Cát Phượng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải Cánh Diều 2019 hạng mục Phim truyện điện ảnh

Ở hạng mục được đông đảo công chúng quan tâm là Phim truyện truyền hình, giải Cánh Diều Vàng đã được trao cho bộ phim Về nhà đi con một cách thuyết phục. Trước đó, bộ phim cũng đã chiến thắng ở nhiều giải thưởng quan trọng như Mai Vàng 2019, VTV Awards 2019, Liên hoan Truyền hình toàn quốc 2019, WeChoice Awards 2019... Ngoài ra, đạo diễn của phim - NSƯT Nguyễn Danh Dũng cũng giành được giải cá nhân "Đạo diễn xuất sắc nhất" và Bảo Hân giải "Diễn viên triển vọng".

Giải Cánh Diều Bạc hạng mục Phim truyện truyền hình thuộc về 2 bộ phim Hoa hồng trên ngực trái Lời nguyền Domino. Cặp đôi Ngọc Quỳnh và Hồng Diễm đóng vai Thái và Khuê trong phim Hoa hồng trên ngực trái giành giải Nam/nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Năm nay, Hội Điện ảnh dành 1 Bằng khen Đặc biệt cho bộ phim Những ngày không quên. Mặc dù không tham tranh giải Cánh Diều 2019, nhưng bộ phim được sản xuất trong giai đoạn đặc biệt và tạo được những hiệu ứng xã hội, tuyên truyền tích cực.

Phim "Về nhà đi con" giành giải Cánh Diều Vàng - Ảnh 2.

Diễn viên Ngọc Quỳnh và Hồng Diễm nhận giải Nam/nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hạng mục Phim truyện truyền hình

Ngoài ra, giải Cánh Diều 2019 còn trao nhiều giải thưởng quan trọng ở các hạng mục khác như: 2 giải Bạc cho Giáo trình lý thuyết và thực hành Thiết kế mỹ thuật phim điện ảnh" của TS. Trần Quang Minh và Tập tiểu luận Những dấu vết trên mặt đất của TS.Vũ Ngọc Thanh (hạng mục Công trình nghiên cứu lý luận phê bình - không có giải Vàng); 2 giải Bạc cho các phim Mộng tưởng đen của đạo diễn Dương Phước Trung và Hết hồn của đạo diễn Nguyễn Thị Thu Hằng (hạng mục Phim ngắn - không có giải Vàng); 2 giải Vàng cho các phim Cuộc chiến chống Sars của đạo diễn Lưu Ngọc Ánh và Lò đốt rác thải sinh hoạt của đạo diễn Nguyễn Lê Văn – Nguyễn Hồng Việt (hạng mục phim Khoa học); giải Vàng cho phim Chư Tan Kra của đạo diễn Vũ Minh Phương (hạng mục Phim Tài liệu).

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm