Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa thăm mô hình Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM

Phạm Thương
02/04/2021 - 17:41
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa thăm mô hình Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM

Một lớp học kỹ năng tại Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM. Ảnh Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM.

Ngày 2/4, bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đã dẫn đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM.

Chuyến thăm nhằm mục đích trao đổi, tìm hiểu, học tập về cơ chế quản lý, tình hình hoạt động của đơn vị, những thuận lợi và khó khăn trong quá trình vận hành chung. Qua tìm hiểu thực tế, đoàn công tác sẽ đưa ra những định hướng chỉ đạo hoạt động vào các mô hình trong hệ thống Hội LHPN Việt Nam, đáp ứng nhu cầu của hội viên phụ nữ ngày một tốt hơn.

Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa thăm mô hình Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa đã đặt ra một số nội dung xoay quanh các vấn đề về tổ chức bộ máy, cơ chế phối hợp, điều hành tổ chức, quản lý tài chính và một số kinh nghiệm thực tiễn của đơn vị…

Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa thăm mô hình Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM - Ảnh 2.

Bà Bùi Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam (trái) tại buổi làm việc với Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM

Bà Phan Thị Bích Hường, Giám đốc Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM đã giới thiệu sơ lược về tình hình hoạt động của đơn vị và một số kinh nghiệm thực tiễn. Theo đó, Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM là đơn vị sự nghiệp văn hóa trực thuộc Hội LHPN TPHCM. Đây là đơn vị có quy chế tổ chức và hoạt động, có bộ máy quản lý và điều hành độc lập, hoạt động theo cơ chế tự hạch toán thu chi và tự chủ 100% kinh phí hoạt động.

Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa thăm mô hình Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM - Ảnh 3.

Các lớp đào tạo kỹ năng ứng dụng cuộc sống của Nhà Văn hóa Phụ nữ luôn thu hút đông đảo học viên

Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM có chức năng thông tin, tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng kiến thức văn hóa, khoa học thường thức, nghệ thuật; xây dựng các câu lạc bộ, đội nhóm năng khiếu – sở thích, thư viện và các hoạt động sự nghiệp khác để định hướng thẩm mỹ và tạo điều kiện về sinh hoạt, học tập, giao lưu, giải trí, sáng tạo của chị em phụ nữ. Đồng thời thực hiện mục tiêu của Hội LHPN TPHCM "Vì sự bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc của phụ nữ".

Nhiệm vụ là tổ chức hoạt động tại chỗ như mở lớp đào tạo kỹ năng, văn-thể-mỹ, thành lập các CLB đội nhóm nghệ thuật – thế dục thể thao; tổ chức các lễ hội, hội liên hoan, văn nghệ, hội thi-hội diễn, triển lãm thông tin, nói chuyện chuyên đề, giao lưu gặp gỡ, phục vụ đọc sách… phục  vụ đối tượng phụ nữ.

Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa thăm mô hình Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM - Ảnh 4.

Bà Phan Thị Bích Hường, Giám đốc Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM (thứ 2 từ phải qua) đã giới thiệu sơ lược về tình hình hoạt động của đơn vị

Bà Phan Thị Bích Hường, Giám đốc Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM còn cho biết thêm: Hiện nay, Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM đang chịu sự cạnh tranh trực tiếp từ các lớp, các trung tâm đào tạo tư nhân bên ngoài. Để thu hút được học viên, đơn vị đã đưa ra nhiều giải pháp và đẩy mạnh về chất lượng đào tạo. Vì thế, Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM vẫn là sự lựa chọn của nhiều chị em phụ nữ khi có nhu cầu học tập kỹ năng.

Phó chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Bùi Thị Hòa thăm mô hình Nhà Văn hóa Phụ nữ TPHCM - Ảnh 5.

Đoàn công tác đã đến thăm Nhà Thiếu nhi TPHCM

"Đơn vị có mức học phí phải chăng, phù hợp dành cho các học viên. Đội ngũ giáo viên tay nghề cao. Giáo án luôn cập nhật xu hướng mới, chất lượng giảng dạy luôn được đảm bảo. Học viên học xong gặt hái được nhiều kết quả tốt. Thông qua các khóa học ngắn hạn các học viên có thêm kỹ năng trong cuộc sống như nấu ăn, làm đẹp, chăm sóc da, làm tóc nhằm phục vụ cho cuộc sống cá nhân. Và một số học viên tham gia vì mục đích muốn học nghề, phục vụ nhu cầu khởi nghiệp…", Bà Hường chia sẻ.  

Trước đó, Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Nhà Thiếu nhi TPHCM; Trung tâm Thanh thiếu niên Miền Nam; Trung tâm dịch vụ việc làm thanh niên; Văn phòng B Nhà khách Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm