Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: Yêu thương, sẻ chia từ chương trình Mottainai sẽ ngày càng lan tỏa trong cộng đồng

Nhóm PV
24/12/2022 - 16:23
Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam: Yêu thương, sẻ chia từ chương trình Mottainai sẽ ngày càng lan tỏa trong cộng đồng

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu tại Ngày hội Mottainai 2022 Giáng sinh Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc

Chiều 24/12, Gala ngày hội Mottainai 2022 Giáng sinh "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" đã diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội).

Đây là sự kiện nổi bật trong chương trình Mottainai 2022 nhằm kêu gọi cộng đồng thúc đẩy lối sống xanh, bảo vệ môi trường, gây quỹ hỗ trợ trẻ em thiệt thòi, trẻ bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông, trẻ mồ côi do Covid-19.

Phát biểu tại Gala, bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cho biết, bắt nguồn từ ý tưởng của các hội chợ Mottainai xuất phát từ Nhật Bản, nơi mọi người trao đổi, mua bán đồ đã qua sử dụng nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm và bảo vệ môi trường, Báo Phụ nữ Việt Nam thuộc Hội LHPN Việt Nam đã khởi xướng và thực hiện "Mottainai Trao yêu thương-Nhận hạnh phúc vì trẻ em thiệt thòi" vào dịp Giáng sinh 2013.

Sau 9 mùa thực hiện luân phiên tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, chương trình đã làm lan toả cảm hứng bảo vệ môi trường, chia sẻ yêu thương trong cộng đồng. Hàng chục ngàn bạn đọc từ mọi miền đất nước đã gửi những món đồ, những phần quà đến ủng hộ chương trình. Tổng số tiền thu được từ các hoạt động qua mạng internet và trực tiếp đã lên tới hàng tỷ đồng. Nhờ đó, hơn 6.500 trẻ em mồ côi, trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông và Covid-19 được chia sẻ, hỗ trợ, tặng quà, trao học bổng…


"Có thể nói, "Mottainai Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" trở thành hoạt động mua bán, trao đổi đồ đã qua sử dụng vì mục đích nhân đạo, bảo vệ môi trường lớn nhất hiện nay ở Việt Nam và kết quả đó là nhờ sự tương tác, ủng hộ của hàng trăm ngàn người qua mạng xã hội và các hoạt động trực tiếp" – Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh.

"Năm 2023, chương trình Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" sẽ kỷ niệm tròn 10 năm. Hy vọng mạng lưới yêu thương, sẻ chia từ chương trình này sẽ ngày càng lan tỏa trong cộng đồng. Chúc Chương trình Mottainai tiếp tục góp thêm tiếng nói của tình đoàn kết, nhân ái và ý chí quyết tâm hướng tới một tương lai an toàn hơn, tốt đẹp hơn".

Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương

Chương trình Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" cũng là một trong số những hoạt động thuộc Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2027 giữa Hội LHPN Việt Nam và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhằm phát hiện các trường hợp phụ nữ và trẻ em bị tai nạn giao thông hoặc chịu ảnh hưởng, tác động của tai nạn giao thông để đề xuất các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ phù hợp.

"Thay mặt Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao sáng kiến và nỗ lực của Báo Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức và lan tỏa Chương trình Mottainai trong suốt 9 mùa vừa qua. Ngay cả trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát, năm 2021, Chương trình Mottainai vẫn được diễn ra với hình thức trực tuyến để kêu gọi cộng đồng thúc đẩy lối sống Xanh, bảo vệ môi trường, gây quỹ hỗ trợ trẻ em khó khăn" – bà Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu.

Cũng tại Gala, bà Nguyễn Thị Minh Hương đã gửi lời cảm ơn tới các tấm lòng hảo tâm của Việt Nam và Nhật Bản, Ban Phụ nữ Quân đội, các đại sứ chương trình, các mạnh thường quân, các tình nguyện viên và toàn thể quý vị… đã dành ưu ái, chia sẻ qua những món đồ, phần tiền, những lời chúc, những phút thiện tâm dành cho trẻ em thiệt thòi Việt Nam.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm